[Audio 24-4-2019] Khởi tố vụ xe 7 chỗ tông liên hoàn làm 1 nữ công nhân vệ sinh tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố vụ xe 7 chỗ tông liên hoàn làm 1 nữ công nhân vệ sinh tử vong; Bắt hai nghi can giết người sau va chạm giao thông; Phát hiện người đàn ông mang hai khẩu súng nhập cảnh từ Philippines vào Việt Nam; “Treo” sân Hàng Đẫy 1 trận, phạt CLB Hà Nội 70 triệu vì pháo sáng CĐV Hải Phòng; Hơn 40 người chết và mất tích do lũ lụt và lở đất tại Nam Phi; Nhà Trắng kiên quyết không cung cấp bản khai thuế của ông Trump…

* Khởi tố vụ xe 7 chỗ tông liên hoàn làm 1 nữ công nhân vệ sinh tử vong

Cơ quan CSĐT – CAQ Đống Đa, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", tạm giữ hình sự tài xế Đỗ Xuân Tuyên (49 tuổi, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra vụ xe 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn trên đường Láng vào khoảng 23h30 ngày 22-4.

Hiện trường vụ xe "điên" gây tai nạn liên hoàn trên đường Láng

Bước đầu tài xế Tuyên khai nhận, do trước đó ở nhà có việc nên đã uống khoảng từ 5-7 cốc bia loại lớn nên sau đó, khi điều khiển ôtô, Tuyên không làm chủ được tốc độ đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên. Vụ tai nạn đã khiến một công nhân vệ sinh môi trường tử vong tại chỗ.

* Bắt hai nghi can giết người sau va chạm giao thông

Ngày 24-4, Công an TP.HCM bắt Nguyễn Văn Lời (18 tuổi, quê Sóc Trăng) và Trần Thanh Quang (23 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, rạng sáng 21-4, anh Minh (35 tuổi) chở bạn cùng quê Ninh Thuận là Thiệt (33 tuổi) đi uống rượu. Đến gần giao lộ Đường 40 và Tỉnh lộ 10, xe anh Minh bị Quang chở bạn gái từ phía sau vượt lên va trúng. Hai bên xảy ra cự cãi, Thiệt nhảy xuống dùng mũ bảo hiểm đánh khiến đôi nam nữ bỏ chạy.

Sau khi đưa bạn gái về nhà, Quang rủ Lời đi tìm đối phương trả thù. Đuổi kịp anh Minh và Thiệt, chúng lấy gậy tấn công, đập xe. Lời tiếp tục cầm thanh kim loại đâm liên tiếp khiến anh Minh tử vong tại chỗ, gục trên xe. Bộ đôi bỏ trốn ngay sau đó.

* Phát hiện người đàn ông mang hai khẩu súng nhập cảnh từ Philippines vào Việt Nam

Ngày 24-4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Viết Mạnh (36 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình) để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mạnh khai nhận, đêm 23-4, Mạnh đi trên tàu Phương Nam 1 từ Philippines về Việt Nam. Khi chuẩn bị qua cửa kiểm soát thì bị lực lượng biên phòng phát hiện nghi vấn, yêu cầu xuất trình giấy tờ, kiểm tra hành lý.

Lực lượng chức năng đã thu giữ trong hành lý của người đàn ông hai khẩu súng

Trong valy của Mạnh, lực lượng chức năng tìm thấy 178 viên đạn, 2 khẩu súng quân dụng nhãn hiệu Colt MK IV và Rulo do Mỹ sản xuất.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

* “Treo” sân Hàng Đẫy 1 trận, phạt CLB Hà Nội 70 triệu đồng vì pháo sáng CĐV Hải Phòng

Sáng 24-4, ban kỷ luật VFF đã có cuộc họp căng thẳng kéo dài đến 11h30 để đưa ra án phạt với tình huống đốt pháo sáng của CĐV Hải Phòng trên SVĐ Hàng Đẫy tối 21-4 trong trận đấu giữa CLB Hà Nội - CLB Hải Phòng tại vòng 6 V-League 2019.

Sau khi xem xét đầy đủ báo cáo của BTC giải, giám sát trận đấu, giám sát trọng tài, băng ghi hình..., Ban kỷ luật đã thống nhất phạt CLB Hà Nội 70 triệu đồng và "treo" sân Hàng Đẫy 1 trận kế tiếp tại V-League 2019.

Đồng nghĩa với việc trận đấu giữa CLB Hà Nội - CLB TP.HCM trên SVĐ Hàng Đẫy diễn ra ngày 27-4 sẽ đá trên sân không có khán giả.

* Nhà Trắng kiên quyết không cung cấp bản khai thuế của ông Trump

Nhà Trắng đã kiên quyết không cung cấp bản khai thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bất chấp thời hạn chót 23-4 mà Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ Richard Neal đưa ra để Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) giao nộp bản khai thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp của ông Trump trong vòng 6 năm qua.

Tổng thống Mỹ Donand Trump (Ảnh: TTX)

Bộ Tài chính Mỹ cùng ngày cho biết họ đang xem xét yêu cầu của Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Richard Neal và tham vấn với Bộ Tư pháp Mỹ.

Theo bộ này, có "những vấn đề về hiến pháp nghiêm trọng" liên quan yêu cầu của ông Neal.

* Hơn 40 người chết và mất tích do lũ lụt và lở đất tại Nam Phi

Nhà chức trách Nam Phi cho biết số người chết do lũ lụt và lở đất tại thành phố cảng Durban thuộc tỉnh KwaZulu-Natal của nước này trong ngày 23-4 đã tăng lên tới 33 người cùng với nhiều trẻ em mất tích và nhiều người dân phải di dời khỏi nơi ở.

Theo giới chức địa phương, trong số những người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất có một em bé mới 6 tháng tuổi và một trẻ em khoảng 10 tuổi. Ngoài ra, 10 trẻ em đã mất tích tại Durban và 42 người khác đã bị thương.