[Audio 24-05-2019] Ô tô giường nằm tông nhau ở Gia Lai, 7 người bị thương

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ô tô giường nằm tông nhau ở Gia Lai, 7 người bị thương; Lật thuyền ở chân đập thủy điện, một người tử vong; Đang giao dịch nửa tấn pháo thì bị bắt; Phá đường dây vận chuyển 100.000 viên ma túy; Facebook đã xóa bỏ hơn 3 tỷ tài khoản giả mạo; Mỹ công bố 17 tội danh mới nhằm vào nhà sáng lập Wikileaks…

* Ô tô giường nằm tông nhau ở Gia Lai, 7 người bị thương

Sáng 24-5, ông Trần Ngọc Vinh (45 tuổi, quê Quảng Ngãi) lái ô tô giường nằm chở 19 người chạy trên tuyến tránh của đường Hồ Chí Minh (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Khi rẽ sang quốc lộ 25 đi huyện Phú Thiện, xe bất ngờ tông vào ô tô khách cùng loại chở 14 người do ông Phan Trọng Phương (43 tuổi, quê Đăk Lăk) chạy hướng ngược lại.

Xe khách bị biến dạng sau tai nạn nghiêm trọng

Cú tông khiến hai xe biến dạng, một bé gái 11 tuổi bị văng qua cửa kính ra ngoài. Hàng chục hành khách la hét kêu cứu. Người dân xung quanh chạy đến đập cửa xe, giải cứu các nạn nhân. Năm trong bảy người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó lái xe Trần Ngọc Vinh bị đa chấn thương.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

* Lật thuyền ở chân đập thủy điện, một người tử vong

Chiều 23-5, anh Vi Văn May (34 tuổi) cùng em trai Vi Văn Thân (trú xã Xá Lượng, Tương Dương, Nghệ An) chèo thuyền thả cá phía dưới chân đập thủy điện Nậm Nơn (huyện Tương Dương) thì bất ngờ thuyền lật.

Phát hiện tai nạn, một số người cứu được anh Thân đưa lên bờ an toàn, còn anh May bị nước cuối trôi. Lực lượng chức năng và người thân tổ chức tìm kiếm, hơn hai giờ sau tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí thuyền lật khoảng 30 m.

* Đang giao dịch nửa tấn pháo thì bị bắt

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) vừa tạm giữ hình sự Hoàng Văn Hùng (33 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), Phan Văn Yên (47 tuổi, trú huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) về hành vi buôn bán hàng cấm.

Sau thời gian theo dõi, lúc 1h ngày 23-5 xác định Hoàng Văn Hùng lái xe tải biển Hà Nội chạy hướng Bắc - Nam chở pháo tới lề đường ở huyện Quỳnh Lưu dừng để giao cho Phan Văn Yên, cảnh sát mật phục bắt quả tang.

Tang vật thu giữ

Tang vật thu trên xe tải gồm 520kg pháo nổ các loại. Khám xét nhà Yên, nhà chức trách thu thêm 67 kg pháo.

Cảnh sát xác định số pháo này được Hùng mua của đối tác ở miền Bắc; Yên nhận vận chuyển hàng từ Hà Nội về đến Nghệ An với tiền công 12 triệu đồng.

* Phá đường dây vận chuyển 100.000 viên ma túy

Khoảng hơn 10h sáng ngày 23-5, tại bản Phường (huyện SêPôn, tỉnh Savanakhet, Lào), lực lượng nghiệp vụ của biên phòng Quảng Trị phối hợp cùng Công an tỉnh Savannakhet chặn bắt 3 người quốc tịch Lào, thu giữ tại chỗ 100.000 viên ma túy tổng hợp.

3 đối tượng khai nhận mua số ma túy từ Lào, dùng ôtô vận chuyển về tập kết sát biên giới cách cửa khẩu quốc tế Lao Bảo khoảng 1km.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

* Mỹ công bố 17 tội danh mới nhằm vào nhà sáng lập Wikileaks

Ngày 23-5, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố 17 cáo buộc về các tội danh hình sự mới nhằm vào nhà sáng lập WikiLeaks – ông Julian Assange. Trong thông báo, Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng ông Assange đã vi phạm luật pháp khi công bố tên của các nguồn tin mật, cũng như đã cấu kết và phối hợp với Chelsea Manning - một chuyên gia phân tích tình báo của quân đội Mỹ nhằm đánh cắp nhiều tài liệu bí mật.

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange (Ảnh: AFP/TTXVN)

Như vậy, ông Assange đang đối diện với tổng cộng 18 cáo buộc. Trước đây, nhà sáng lập WikiLeaks bị cáo buộc đã cấu kết với Manning trong việc truy cập máy tính của chính phủ để đánh cắp hàng trăm nghìn báo cáo của quân đội Mỹ về cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq. Theo truyền thông Mỹ, ông Assange cũng bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Gián điệp của nước này khi công bố các tài liệu ngoại giao và quân sự hồi năm 2010, đồng thời Bộ Tư pháp Mỹ đã bác bỏ tuyên bố của ông Assange rằng ông là một nhà báo.

* Facebook đã xóa bỏ hơn 3 tỷ tài khoản giả mạo

Facebook thông báo đã xóa bỏ hơn 3 tỷ tài khoản giả mạo trong giai đoạn từ tháng 3 tới tháng 10 năm ngoái, cao gấp đôi so với con số tài khoản giả mạo bị xóa trong 6 tháng trước đó.

Thông báo cho biết hầu hết các tài khoản trong tổng số 3,4 tỷ tài khoản giả mạo đã bị chặn “chỉ vài phút” sau khi được tạo ra và chưa được kích hoạt để trở thành tài khoản “thật” trên mạng xã hội Facebook.

Tuy nhiên, thông báo của Facebook không cho biết có bao nhiêu tài khoản giả mạo đã kịp trở thành những tài khoản thật và hoạt động như các tài khoản thông thường.

Con số về các tài khoản giả mạo bị xóa được đưa ra trong thời điểm Facebook đang đối diện với nhiều vấn đề trên nền tảng xã hội này, như lan truyền tin tức giả mạo, các bài viết thù địch hoặc là nơi châm ngòi cho các vụ bạo lực.