[AUDIO 23-5-2019] Hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hữu Linh tội "dâm ô với trẻ em"

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hữu Linh tội "dâm ô với trẻ em"; Hai cha con “hiệp sĩ” truy bắt tên trộm xe máy ở TP.HCM; TT- Huế: Dịch tả lợn châu Phi sắp lan kín 9 huyện, xác lợn vứt bừa bãi; Tướng thân Pháp bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Macron…

Hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hữu Linh tội "dâm ô với trẻ em"

Sáng 23-5, tin từ VKSND TP Hồ Chí Minh cho biết, VKSND quận 4 đã hoàn tất cáo trạng, chuyển TAND cùng cấp xét xử theo thẩm quyền vụ án ông Nguyễn Hữu Linh tội “dâm ô trẻ em”.

Ông Nguyễn Hữu Linh khi còn làm việc (Nguồn: Vietnamnet)

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ TP Đà Nẵng, nguyên Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) bị truy tố theo khoản 1 Điều 146 BLHS 2015 về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, VKSND quận 4 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh tội “Dâm ô trẻ em”. Ngày 21-4-2019, Công an quận 4 đã quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

Vụ việc được xác định, chiều ngày 2-4-2019, tại thang máy chung cư Galaxy 9 quận 4, ông Nguyễn Hữu Linh đã có hành vi ôm hôn một cháu bé. Cháu bé đã cố gắng né tránh nhưng ông Linh vẫn tiếp tục ghì, níu từ phía sau cháu bé và có hành vi sàm sỡ khiến cháu bé rất sợ hãi. Sự vụ vỡ lở qua camera thang máy, đã khiến dư luận hết sức bức xúc.

Bắt 2 đối tượng, thu giữ 5kg ma túy tổng hợp ở Long An

Sáng 23-5, Đại tá Phạm Phú Phước, Chỉ huy trưởng BĐBP Long An cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới Campuchia vào Việt Nam.

Tang vật vụ án (Nguồn: Minh Luận)

Theo đó, sáng 22-5, tại xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, Công an tỉnh Long An phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn 3), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP và BĐBP Long An bắt giữ đối tượng Vũ Hà Giao (SN 1987) do liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy.

Đối tượng Vũ Hà Giao (Nguồn: Minh Luận)

Từ lời khai của đối tượng Giao, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt đối tượng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2000, trú tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường) và thu giữ 5kg nghi là ma túy tổng hợp.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Kiệt (Nguồn: Minh Luận)

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển thuê ma túy từ bên kia Campuchia, vượt biên giới đưa về Long An thì bị bắt.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hai cha con 'hiệp sĩ' truy bắt tên trộm xe máy ở TP HCM

Sáng 23-5, Công an quận Tân Bình, TP HCM đang tạm giữ Đoàn Thành Trọng (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trọng cùng tang vật xe máy khi bị bắt giữ 

Trước đó, chiều 22-5, Trọng dùng đoản bẻ khóa chiếc xe máy Honda AirBlade của người dân trên đường Đồng Xoài (phường 13, quận Tân Bình) tẩu thoát.

Lúc này, anh Hoàng Văn Kiên và Trương Minh Vũ thuộc nhóm "hiệp sĩ" phòng chống tội phạm đường phố quận Tân Bình phát hiện vừa truy đuổi và hô hoán để có thêm người trợ giúp. Cùng lúc đó, "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng trưởng nhóm cũng phóng xe đuổi theo.

Đến bên hông trường Tiểu học Trần Quốc Toản nằm trên đường Bàu Cát 2 (phường 14, quận Tân Bình), Trọng bị các "hiệp sĩ" truy đuổi gắt gao nên ngã xuống đường. Không để tên trộm kịp vùng bỏ chạy, các "hiệp sĩ" nhanh chóng lao đến bắt quả tang.

Các “hiệp sĩ” bắt gọn tên trộm xe máy (Nguồn: Zing)

Qua khám xét, trên người nghi phạm còn nguyên bộ dụng cụ dùng để phá khóa. Tại cơ quan công an, Đoàn Thành Trọng khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết từng có 2 tiền án tội Trộm cắp tài sản.

Đáng chú ý, "hiệp sĩ" Trương Minh Vũ chính là con ruột của "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng, người nổi tiếng hơn 20 năm rong ruổi bắt hàng trăm tên trộm cướp ở TP HCM. Trong đó, có không ít lần nhóm "hiệp sĩ" của ông phải đổ máu, thậm chí có 2 thành viên đã tử nạn khi bắt cướp.

Vụ án đang được điều tra làm rõ.

TT- Huế: Dịch tả lợn châu Phi sắp lan kín 9 huyện, xác lợn vứt bừa bãi

Sáng 23-5, tin từ UBND huyện Phong Điền, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trở lại ở địa phương này sau thời gian ngắn huyện công bố hết dịch.

Cụ thể, việc xét nghiệm 8 con lợn chết ở các xã Phong Thu và Phong Chương thuộc huyện này vừa cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ông Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại huyện Phong Điền (Nguồn: Danviet)

Trước đó, vào ngày 11-5, UBND huyện Phong Điền ban hành quyết định công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện sau 2 tháng xuất hiện tại xã Phong Sơn và vùng uy hiếp thuộc các xã Phong Xuân và Phong An.

Tính đến thời điểm hiện tại, dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 6/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thừa Thiên- Huế. Ngoài Phong Điền, dịch đang lan nhanh ở các huyện Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và TP.Huế, với hàng trăm con lợn phải tiêu hủy.

Trong khi dịch tả lợn châu Phi đang lây lan nhanh chóng mặt thì ở tỉnh xuất hiện tình trạng người dân vứt lợn chết bừa bãi. Cụ thể, tại một kênh nước thuộc địa phận xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang) vừa xảy ra việc xác lợn chết bị vứt bừa bãi xuống kênh khiến dư luận bức xúc. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành chuyển xác lợn chết đi nơi khác, đồng thời tiến hành khoanh vùng, tiêu độc khử trùng để ngăn ngừa dịch bệnh.

Tướng thân Pháp bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Macron

Ngày 22-5, tướng Haftar dẫn đầu chiến dịch chống lại chính phủ tại thủ đô Tripoli, Libya đã bác bỏ một lệnh ngừng bắn do Tổng thống Pháp Macron đề xuất.

Tướng Khalifa Haftar (Nguồn: Reuters)

Theo các quan chức Pháp, trong cuộc gặp với Tổng thống Macron tại Paris, tướng Khalifa Haftar cho rằng vẫn chưa đủ các điều kiện để dừng những hành động thù địch, nhưng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc đối thoại chính trị để giải quyết khủng hoảng hiện nay.

Pháp gần đây đối mặt với những cáo buộc ủng hộ tướng Khalifa Haftar cũng như “ngầm” ủng hộ cho chiến dịch giành quyền kiểm soát Tripoli.

Tuy nhiên, các quan chức Pháp đã phủ nhận các cáo buộc này. Phát biểu sau cuộc đối thoại với tướng Haftar, văn phòng Tổng thống Pháp ra tuyên nhấn mạnh những ưu tiên của Pháp tại Libya.

Theo đó tích cực đối phó với các nhóm khủng bố tại Libya, giải tán các mạng lưới buôn lậu, đặc biệt là di cư bất hợp pháp và tìm kiếm ổn định lâu dài cho quốc gia Bắc Phi này.

Na Uy phát hiện hoạt động buôn lậu vũ khí quy mô lớn

Ngày 22-5, Đài phát thanh NRK đưa tin, tổng số 2.361 vũ khí, 1.815 trong số đó là bất hợp pháp, đã bị thu giữ tại khu vực miền Nam Na Uy trong một cuộc điều tra kéo dài 4 năm về hoạt động mua bán vũ khí bất hợp pháp, và 67 người đã bị buộc tội.

Các loại vũ khí bao gồm súng máy, súng phóng lựu, súng bán tự động và một lượng đạn khổng lồ.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng phát hiện một vài thương lái đã sử dụng giấy tờ giả để bán vũ khí. Theo sỹ quan cảnh sát Skule Worpvik, cảnh sát đã phát hiện khoảng 122 vũ khí được bán bất hợp pháp là những vũ khí thuộc Các Lực lượng vũ trang và nằm trong danh sách những vũ khí đã phá hủy.

Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện 54 vũ khí lẽ ra đã phải bị phá hủy ở những nơi khác và số vũ khí này có thể đang được dự định bán ra thị trường nước ngoài.

Những phát hiện trong cuộc điều tra trên làm tăng thêm mối lo ngại về việc lưu hành vũ khí bất hợp pháp tại Na Uy.

Hiện Cảnh sát Na Uy đang phối hợp chặt chẽ với Các Lực lượng vũ trang nước này về quy trình thủ tục phá hủy vũ khí cũng như thắt chặt chất lượng quản lý vũ khí tại quốc gia này.