[Audio 23-10-2019] Hải Dương: Sập giàn giáo nhà văn hóa khiến 5 công nhân bị thương

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hải Dương: Sập giàn giáo nhà văn hóa khiến 5 công nhân bị thương; Tạm giam nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận về biên giới Syria; Iraq tuyên bố không cho phép quân đội Mỹ đóng quân lâu dài trên lãnh thổ.

* Hải Dương: Sập giàn giáo nhà văn hóa khiến 5 công nhân bị thương

Tối 22-10, giàn giáo thi công tầng 4 của Trung tâm văn hóa Xứ Đông đổ sập đã vùi lấp năm công nhân.

Công trình Trung tâm Văn hóa xứ Đông tại TP Hải Dương đang trong quá trình thi công

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương và nhà thầu thi công đã huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Hiện tại sức khỏe của 5 công nhân xây dựng bị nạn tiến triển tốt, có 2 bệnh nhân do bị thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương.

Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ, chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng để khắc phục sự cố.

* Tạm giam nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

Ngày 21-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Nhận hối lộ, đưa hối lộ theo quy định tại Điều 354, 364 Bộ Luật Hình sự đối với vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La.

Cơ quan An ninh điều tra ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Xuân Yến – Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục & đào tạo

Cơ quan An ninh điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lò Văn Huynh - Nguyên Trưởng phòng khảo thí và quản lý giáo dục, Sở Giáo dục & Đào tạo; khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Thị Trường về tội Đưa hối lộ.

Ngày 22-10, Cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Xuân Yến – Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục & đào tạo Sơn La. Trước đó, bị can Trần Xuân Yến đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng bị can đã thay đổi lời khai, phủ nhận hành vi phạm tội của bản thân, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

* Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận về biên giới Syria

Sau 6 giờ đàm phán tại khu nghỉ dưỡng Biển Đen ở thành phố Sochi hôm 22-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thống nhất rằng lực lượng quân cảnh Nga và biên phòng Syria sẽ bắt đầu đẩy dân quân người Kurd (YPG) lùi khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 30 km.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc họp báo tại Sochi hôm 22-10

Tổng thống Erdogan ca ngợi thỏa thuận đạt được với Nga là một chiến thắng "lịch sử". Tổng thống Putin cũng bày tỏ sự hài lòng với những quyết định mà ông cho rằng "vô cùng quan trọng nhằm giải quyết tình hình căng thẳng leo thang tại biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ".

Theo thỏa thuận mới giữa Ankara và Moskva, phạm vi tại biên giới mà dân quân người Kurd được yêu cầu rút lui rộng gấp ba lần khu vực được quy định trong thỏa thuận hôm 17- 10, bao trùm hầu hết vùng lãnh thổ mà Ankara muốn.

* Iraq tuyên bố không cho phép quân đội Mỹ đóng quân lâu dài trên lãnh thổ

Theo quân đội Iraq, lực lượng Mỹ mới rút khỏi Syria và tới Iraq không có quyền ở lại nước này và chỉ có thể coi là sự chuyển tiếp.

Phản hồi với thông tin này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, người đang có chuyến thăm Saudi Arabia, đã cho biết: “Mục đích không phải là ở lại Iraq mà mục tiêu cuối cùng đó là rút hết binh lính trở về nhà”.

Hiện vẫn chưa rõ liệu binh lính Mỹ có sử dụng Iraq làm bàn đạp cho chiến dịch công kích trên bộ sang Syria hay thực hiện không kích nhằm vào các phần tử khủng bố hay không.

Mỹ vẫn đang duy trì 5.000 lính ở Iraq bất chấp việc Washington từng tuyên bố chính thức rút lực lượng khỏi đây từ năm 2011. Quân đội Mỹ vẫn buộc phải tiếp tục hiện diện ở Iraq khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nổi dậy tại quốc gia này vào năm 2014.