[Audio 23-09-2018] Căn hộ trong cao ốc Waseco Building bùng cháy lúc nửa đêm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Căn hộ trong cao ốc Waseco Building bùng cháy lúc nửa đêm; Cảnh sát truy đuổi nhóm bắn trộm chó ở miền Tây; Bắt rắn hổ mang chúa bò vào nhà, người đàn ông bị rắn cắn tử vong; Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới vào cuối tháng 9; Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc tăng sau họp thượng đỉnh liên Triều…

* Căn hộ trong cao ốc Waseco Building bùng cháy lúc nửa đêm

Đêm 22/9, ở tầng 9 toà nhà Waseco Building, TP.HCM bỗng nhiên bốc cháy. Bảo vệ hô hoán báo động nhưng việc chữa cháy tại chỗ bất thành do vị trí hỏa hoạn quá cao. Người bên trong tòa nhà tháo chạy xuống đường.

Cảnh sát PCCC TP HCM điều xe thang và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hoả tiếp cận đám cháy từ bên trong và ngoài toà nhà, dập tắt lửa sau 20 phút.

Vị trí cháy được xác định thuộc một đơn vị thuê lại văn phòng của tòa nhà. Khu vực cửa sổ, ban công ám khói đen. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra.

Căn hộ tại tầng 9 của Tòa nhà bỗng dưng bốc cháy lúc nửa đêm

* Bắt rắn hổ mang chúa bò vào nhà, người đàn ông bị rắn cắn tử vong

Đêm 21/9, ông Lê Xuân Hòa (59 tuổi) xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cùng vợ đang ở nhà riêng thì phát hiện con rắn hổ mang chúa bò vào nhà. Ông Hòa dùng tay không một mình bắt thì không may bị con rắn cắn.

Người đàn ông này nhập viện với 10 dấu răng do rắn cắn, trụy mạch, khó thở. 30 phút sau khi cấp cứu, ông Hòa được chuyển đi bệnh viện tuyến trên ở Nghệ An. Đến sáng 22/9, bệnh nhân tiếp tục được chuyển viện ở Hà Nội, song xe cấp cứu đến tỉnh Thanh Hóa thì ông Hòa tử vong.

* Cảnh sát truy đuổi nhóm bắn trộm chó ở miền Tây

Rạng sáng ngày 22/9, Phùng Minh Tâm (33 tuổi, quê Hậu Giang) cùng đồng bọn dùng súng bắn trộm chó của người dân ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, sau đó mang đi tiêu thụ tại các quán nhậu ở KCN Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A.

Trên đường đi tiêu thụ, 4 đối tượng bị cảnh sát phát hiện truy đuổi. Phùng Minh Tâm bị khống chế, các đối tượng còn lại nhanh chân tẩu thoát.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ tang vật gồm: 7 con chó đựng trong hai bao tải nặng khoảng 90 kg, hai súng tự chế, hai xe máy, dây điện...

Tâm khai nhận vài ngày trước đã cùng đồng phạm gây ra vụ trộm chó khác, đem bán được gần 500.000 đồng.

Các đối tượng dùng súng để bắn trộm chó mang đi tiêu thụ

* Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới vào cuối tháng 9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiều khả năng những ngày cuối tháng 9, các tỉnh miền Bắc nước ta sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc mới gây mưa diện rộng.

Trong hai ngày 27 và 28 do gió mùa vẫn yếu nên chủ yếu gây mưa ở Bắc Bộ; sau đó không khí lạnh tiếp tục được bổ sung khiến mưa lan xuống khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ và một phần của trung Trung Bộ, nhưng đồng thời giúp trời chuyển khô ráo ở phía đông Bắc Bộ từ khoảng ngày 29/9.

Nền nhiệt ở Thủ đô Hà Nội sẽ trong khoảng 21 - 24 độ C, ban ngày trời nắng và khô với nhiệt độ cao nhất khoảng 29 - 32 độ C.

* Mỹ không kích phiến quân al-Shabaab tiêu diệt hàng chục tay súng

Theo Reuters, ngày 22/9, Bộ Tư lệnh châu Phi (AFRICOM) của quân đội Mỹ cho biết, trong một động thái tự vệ, lực lượng Mỹ đã tiến hành một vụ không kích nhằm vào nhóm phiến quân al-Shabaab tại tỉnh Hạ Juba ở miền Nam Somalia, tiêu diệt 18 phần tử Hồi giáo cực đoan.

Các binh sỹ Chính phủ Somalia đi cùng đơn vị Mỹ cũng đã tiêu diệt hai tay súng al-Shabaab khi hai bên xảy ra đụng độ vào ngày 21/9 tại khu vực cách thành phố cảng Kismayo khoảng 50km về phía Tây Bắc.

Trong một tuyên bố, AFRICOM nêu rõ: Cuộc không kích nhằm vào phiến quân được thực hiện sau khi lực lượng Mỹ và đối tác bị tấn công. Không có dân thường nào thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc không kích này.

Phiến quân Hồi giáo al-Shabaab ở thị trấn Elasha Biyaha, phía Tây Nam thủ đô Mogadishu của Somalia. (Nguồn: AFP)

* Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc tăng sau họp thượng đỉnh liên Triều

Theo kết quả khảo sát do Viện Gallup Hàn Quốc tiến hành, tỷ lệ ủng hộ ông Moon tăng lên 61%. Có 40% người trả lời khảo sát cho rằng chuyến công du 3 ngày của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Bình Nhưỡng và hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tạo tiến triển trong quan hệ liên Triều.

Tại hội nghị thượng đỉnh trên, các nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã ký Tuyên bố Bình Nhưỡng. Tuyên bố cho biết Triều Tiên đồng ý đóng cửa một cơ sở thử tên lửa dưới sự giám sát của các chuyên gia quốc tế cũng như tháo dỡ một cơ sở hạt nhân nếu Mỹ cũng có các hành động tương ứng.

Trước đó trong tháng này, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc là 49%, thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái.