[Audio 23-07-2018]: Bộ trưởng đề nghị xử lý nghiêm vụ giúp việc bị bạo hành tại Gia Lai

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm có những nội dung chính sau: Bộ trưởng đề nghị xử lý nghiêm vụ giúp việc bị bạo hành tại Gia Lai; Hà Nội quay trở lại nóng 35 độ, cảnh báo nguy cơ sạt lở ở nhiều nơi; Đột nhập công trình xây dựng “cuỗm” ĐTDĐ và máy tính xách tay; Nga, Mỹ nỗ lực hiện thực hóa kết quả hội nghị thượng đỉnh; Tổng thống Trump dọa áp thuế 500 tỷ USD, Trung Quốc lặng im bất thường…

· Bộ trưởng đề nghị xử lý nghiêm vụ giúp việc bị bạo hành tại Gia Lai

Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chị Y Nhiêu, dân tộc Giẻ Triêng, 23 tuổi, trú tại Kon Tum, đến làm giúp việc cho gia đình Nguyễn Thị Hà, tạm trú tại phường Thống Nhất, thành phố Pleiku với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian làm giúp việc tại đây, Y Nhiêu thường xuyên bị bà này đánh đập, hành hạ như lấy cây sắt, kiếm đập lên đầu, lên người; lấy bàn là ủi lên người; lấy dao lam rạch mặt; lấy búa đập vào ngón tay...

Trên người chị Y Nhiêu hằn rõ nhiều vết thương do bị Nguyễn Thị Hà bạo hành trong thời gian dài

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm đối với hành vi bạo hành thân thể chị Y Nhiêu.

· Hà Nội quay trở lại nóng 35 độ, cảnh báo nguy cơ sạt lở ở nhiều nơi ở miền Bắc

Sau những cơn mưa to suốt tuần qua, hôm nay Hà Nội chỉ còn mưa vài nơi, trời nắng với nhiệt độ lên tới 35 độ C. Sang tới ngày 25/7 – 1/8, dự báo lại có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Hình thái này cũng duy trì khắp các tỉnh phía Bắc.

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại nhiều nơi thuộc tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh. Trong 12 giờ tiếp theo, lũ sông Bưởi, sông Cả tiếp tục xuống chậm.

Vùng núi, ven sông các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Tình trạng ngập lụt, ngập úng tại các vùng trũng thấp vẫn tiếp tục diễn ra ở Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt tại huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

· Đột nhập công trình xây dựng “cuỗm” ĐTDĐ và laptop

Khoảng 22g đêm 18-7, tại công trình xây dựng tòa nhà Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang, anh Nam để 1 điện thoại di động Samsung J7, 1 điện thoại di động Oppo F7 ở đầu giường và một máy tính xách tay Compaq ở bàn làm việc (tổng trị giá tài sản khoảng 13 triệu đồng) rồi đi ngủ. Đến rạng sáng hôm sau thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CATP Bắc Giang đã vào cuộc điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA đã xác định được thủ phạm gây án là Nguyễn Văn Phước, SN 1993, trú tại xóm Ngò, xã Tân An, huyện Yên Dũng và đã vận động đối tượng ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản trên. Được biết, Phước đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

· Mourinho làm rõ tương lai của Martial tại MU

Tháng trước, người đại diện của Martial tiết lộ rằng, cầu thủ 22 tuổi này muốn rời Old Trafford sau những cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng không thành công. Chelsea, Bayern Munich và Tottenham đều có những động thái về việc chiêu mộ cầu thủ người Pháp.

Martial không có cơ hội rời khỏi MU trong mùa hè năm nay

Hợp đồng hiện tại của Martial với M.U còn thời hạn tới tháng 6/2020 cùng điều khoản tự gia hạn 1 năm. Chính vì thế, Quỷ đỏ lúc này vẫn nắm quyền chủ động trong việc quyết định tương lai của cầu thủ này.

HLV Jose Mourinho cảnh báo Anthony Martial rằng anh không nên hy vọng về việc sẽ rời Man United mùa hè năm nay.

· Nga, Mỹ nỗ lực hiện thực hóa kết quả hội nghị thượng đỉnh

Ngày 22/7, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận, Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov về kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ vừa diễn ra, cũng như những vấn đề song phương và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Theo đó, Ngoại trưởng Pompeo và Ngoại trưởng Lavrov đã thảo luận hàng loạt vấn đề, trong đó có tình hình ở Syria, cách thức triển khai các ý tưởng về việc phối hợp chống khủng bố và thiết lập kênh đối thoại giữa các doanh nghiệp tư nhân và tổ chức phi chính phủ của hai nước.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

Ngoài ra, hai ngoại trưởng cũng thảo luận về sự cần thiết của Nga cung cấp tiếp cận ngoại giao cân bằng và tương hỗ đối với Mỹ.

· Tổng thống Trump dọa áp thuế 500 tỷ USD, Trung Quốc lặng im bất thường

Kể từ khi Tổng thống Trump cho biết, ông sẵn sàng có động thái mạnh mẽ hơn qua việc áp đặt thuế quan 500 tỷ USD cho các sản phẩm của Trung Quốc, Bộ Thương mại cũng như Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về lời đe dọa này.

Tổng thống Mỹ Donal Trump

Bên cạnh đó, các phương tiện truyền thông của nhà nước Trung Quốc đều không đề cập đến mối đe dọa mới của Tổng thống Trump. Duy nhất trên tờ Nhân dân Nhật báo ra hôm 21/7 có bài viết bình luận về thương mại Mỹ-Trung song cũng không đề cập đến mức thuế 500 tỷ USD.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng nhận được lệnh không viết quá về cuộc chiến thương mại, nhằm tránh lây lan lo sợ.