[AUDIO 22-8-2019] Xe tải chở gỗ bốc cháy sau khi gây tai nạn liên hoàn tại trạm thu phí

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xe tải chở gỗ bốc cháy sau khi gây tai nạn liên hoàn tại trạm thu phí; Tấn công CSGT vì bị đo nồng độ cồn; Thượng úy CSGT bị người đi xe máy tông trọng thương; Nhân viên ngân hàng lừa khách vay vốn, chiếm đoạt 16 tỷ đồng; Trung Quốc dọa cấm vận các tập đoàn vũ khí Mỹ; Máy bay Tây Ban Nha gặp nhiễu loạn, 14 người bị thương.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Xe chở gỗ bốc cháy sau khi gây tai nạn liên hoàn tại trạm thu phí

Vụ tai nạn xảy ra lúc 12h ngày 21-8 tại trạm thu phí BOT tỉnh lộ 768 thuộc địa phận TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chiếc xe tải chở gỗ được kéo ra khỏi khu vực trạm thu phí sau khi gây tai nạn liên hoàn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải chở gỗ BKS 60C - 16962, lưu thông trên tỉnh lộ 768, hướng từ huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đi TP.Biên Hòa. Khi vào khu vực trạm thu phí BOT số 1, do lái xe không làm chủ tốc độ, phương tiện này tông thẳng vào xe tải BKS 60C- 05850 đang dừng mua vé qua trạm thu phí BOT.

Sau đó, xe tải chở gỗ tiếp tục tông gãy barie của trạm thu phí, khiến đầu xe bốc cháy. Một số người dân khu vực trên đã nhanh chóng dùng thiết bị chữa cháy tại chỗ dập tắt ngọn lửa.

Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ vụ việc.

* Tấn công CSGT vì bị đo nồng độ cồn

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang tạm giữ 3 đối tượng: Đỗ Xuân Nguyên (SN 1978), Nguyễn Duy Ninh (SN 1984) và Nguyễn Bá Vương (SN 1990) đều trú tại Chương Mỹ, để làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 20-8, tổ công tác Đội CSGT số 12 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) phát hiện xe ô tô Mazda BKS 30F-703.82 chạy quá tốc độ theo hướng Miếu Môn - Xuân Mai.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe và yêu cầu đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, thay vì hợp tác, những người này tỏ thái độ chống đối lăng mạ, chửi bới, xô đẩy và hành hung lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

* Thượng úy CSGT bị người đi xe máy tông trọng thương

Ngày 22-8, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Trần Ngọc Thảo (42 tuổi, trú xã Gia Tân 1, huyền Thống Nhất) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Cụ thể, chiều ngày 21-8, đối tượng Thảo chạy xe máy trên Tỉnh lộ 768, hướng từ huyện Long Thành ra quốc lộ 1A không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu say xỉn.

Tới thị trấn Dầu Giây, Thảo bị tổ CSGT huyện Thống Nhất ra hiệu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, nhưng đối tượng không chấp hành và tông thẳng xe vào thượng úy Trần Triệu Pha gây tai nạn khiến thượng úy CSGT bị nứt xương chậu, còn Thảo bị xây xát.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

* Nhân viên ngân hàng lừa khách ký vay vốn chiếm đoạt 16 tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Doãn Thanh Bình (33 tuổi), trú tại xã Giao An, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Doãn Thanh Bình tại cơ quan Công an

Bình là nhân viên quan hệ khách hàng của Ngân hàng Viettinbank, Chi nhánh tỉnh Nam Định. Lợi dụng sơ hở của ngân hàng và lòng tin của khách hàng, Doãn Thanh Bình đã lừa người vay ký trước vào các thủ tục hồ sơ vay vốn còn trống nội dung. Sau đó, Bình tự soạn thảo nội dung lên các mặt còn trống và đề nghị ngân hàng giải ngân để chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn này, Bình đã lừa trót lọt 20 hồ sơ của khách hàng, chiếm đoạt khoảng 16 tỷ đồng.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

* Trung Quốc dọa cấm vận các tập đoàn vũ khí Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ đồng ý bán 66 tiêm kích F-16V cho Đài Loan, và đe dọa cấm vận tập đoàn vũ khí Mỹ để đáp trả động thái này.

Một chiếc tiêm kích F-16 đời cũ của Đài Loan

"Trung Quốc sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích, bao gồm cả áp đặt cấm vận các công ty Mỹ liên quan đến hợp đồng bán vũ khí. Thương vụ này là hành động can thiệp nghiêm trọng vào tình hình nội bộ, phá hoại chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm qua cho biết trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh.

Ông Cảnh không công bố biện pháp đáp trả cụ thể với các công ty Mỹ, nhưng giới chuyên gia nhận định đây chỉ là lời đe dọa mơ hồ và khó ảnh hưởng tới các tập đoàn vũ khí Mỹ.

* Máy bay Tây Ban Nha gặp nhiễu loạn, 14 người bị thương

Phát ngôn viên của Evelop, hãng hàng không giá rẻ của Tây Ban Nha, có trụ sở tại quần đảo Balearic, cho hay một chuyến bay của hãng đã gặp sự cố khi đang trên hành trình từ Mauritius đến Madrid tối 20-8. Máy bay gần như rơi vào trạng thái "rơi tự do" trong khoảng 15 giây ở vùng không khí nhiễu loạn và bị giảm nhanh độ cao khoảng 100 m nhưng rất may đã hạ cánh an toàn tại sân bay Madrid.

14 người trên máy bay, trong đó có 3 tiếp viên, bị bầm tím nhẹ do va chạm khi máy bay bị hụt độ cao. Họ được đưa tới một bệnh viện địa phương để điều trị và đã xuất viện trong ngày.

Tin cùng chuyên mục