[AUDIO 22-5-2020] Tạm giữ 20 thanh niên thuê biệt thự dùng ma túy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tạm giữ 20 thanh niên thuê biệt thự dùng ma túy; Khởi tố đối tượng điều khiển xe máy húc tử vong người phụ nữ; Cháy lớn suốt 4 giờ thiêu rụi 15 ha rừng; Khởi tố hai cha con đánh bảo vệ, điều dưỡng đang trực cấp cứu; Trung Quốc lần đầu tiên bỏ mục tiêu tăng trưởng kinh tế do Covid-19; Số ca Covid-19 ở nước nghèo tăng mạnh.

* Tạm giữ 20 thanh niên thuê biệt thự dùng ma túy

Khoảng 1h sáng 21-5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Lạt) đã phát hiện 20 thanh niên thuê biệt thự tại lô B22 (khu quy hoạch Viện nghiên cứu hạt nhân, đường Hùng Vương, P.11, Đà Lạt) để sử dụng ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ gồm 7 gói ma túy ketamin do nhóm thanh niên góp tiền mua chung.

Nhóm thanh niên bị tạm giữ (ảnh: Tuổi Trẻ) 

Căn nhà được nhóm thanh niên thuê với giá 4 triệu đồng/đêm, bên trong có loa công suất lớn, đèn laser trang trí và các dụng cụ sử dụng ma túy. Trong nhóm thanh niên bị tạm giữ, người lớn nhất chỉ 22 tuổi, người nhỏ nhất 18 tuổi, trong đó có 4 thanh niên là người dân tộc thiểu số.

* Khởi tố đối tượng điều khiển xe máy húc tử vong người phụ nữ

Ngày 21-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Chung Hiếu (SN 2001, trú tại Tam Hiệp, Thanh Trì) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra, khoảng 1h20 ngày 10-5, Hiếu điều khiển chiếc xe máy Honda Wave không BKS, di chuyển với tốc độ cao. Khi đến ngã tư Bà Triệu – Trần Nhân Tông, đối tượng thấy lực lượng Công an làm nhiệm vụ nên đã tăng ga bỏ chạy.

Bị can Trương Chung Hiếu

Đúng lúc đó, một xe ôm công nghệ, chở chị T (SN 1995, trú tại Hai Bà Trưng) đi ngang qua. Chiếc xe của Hiếu đã húc thẳng vào chiếc xe chở chị T khiến chị T tử vong.

* Cháy lớn suốt 4 giờ thiêu rụi 15 ha rừng

Trưa ngày 21-5, người dân xã Tịnh Sơn (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quãng Ngãi) phát hiện rừng trồng tại khu vực Đồi 47 bốc cháy. Ngọn lửa đã lan rộng trên chiều dài khoảng 600 m.

Nhận tin báo, UBND xã Tịnh Sơn huy động khoảng 100 người chữa cháy. Đồng thời, lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng được điều động đến tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, do có gió to nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, phải hơn 4 giờ sau đám cháy mới được dập tắt.

Vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 15 ha rừng trồng 3 năm tuổi, gây thiệt hại nặng cho người dân. Nguyên nhân đang được công an xã Tịnh Sơn đang tiến hành điều tra, làm rõ.

* Khởi tố hai cha con đánh bảo vệ, điều dưỡng đang trực cấp cứu

Ngày 21-5, Viện Kiểm sát nhân dân Đà Lạt đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai cha con ông Lê Văn Phúc (51 tuổi) và Lê Quốc Phong (24 tuổi) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 22h ngày 15-5, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhân L.T. M.H. (22 tuổi). Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy nhược cơ thể.

Trong lúc các bác sĩ đang làm việc, cha của bệnh nhân H. là ông Phúc đã liên tục to tiếng. Lúc này, bảo vệ của bệnh viện đã tới nhắc nhở, yêu cầu ông Phúc ra ngoài thì bị cha con ông Phúc lao vào đánh, gây náo loạn phòng cấp cứu.

Nhiều y bác sĩ ca trực và điều dưỡng đã tới can ngăn, đề nghị cả hai ra khỏi khu vực cấp cứu nhưng hai người trên không chấp hành và đánh trả lại.

Hình ảnh cha con ông Phúc đánh bảo vệ của bệnh viện (ảnh cắt từ clip)

* Trung Quốc lần đầu tiên bỏ mục tiêu tăng trưởng kinh tế do Covid-19

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, nước này sẽ không đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bằng con số trong năm nay, do các cú sốc mà đại dịch Covid-19 mang lại cho nền kinh tế nước này.

Trong bài phát biểu, ông Lý Khắc Cường sẽ đặt ra mục tiêu tạo hơn 9 triệu việc làm mới ở đô thị, thấp hơn mục tiêu khoảng 11 triệu việc làm của năm 2019. Trung Quốc cũng đặt mục tiêu tỉ lệ thất nghiệp khảo sát được tại khu vực thành thị sẽ nằm ở khoảng 6%, cao hơn chỉ tiêu năm ngoái.

Ngoài ra, chỉ tiêu thâm hụt ngân sách của Trung Quốc năm nay đã được mở rộng lên hơn 3,6% GDP. Bắc Kinh đang tung ra các chi tiêu lớn nhằm khởi động lại nền kinh tế và kiểm soát tình hình dịch bệnh.

* Số ca Covid-19 ở nước nghèo tăng mạnh

Trong 24 giờ qua, thế giới có hơn 106.000 ca mắc Covid-19 mới, mức tăng trong ngày cao nhất kể từ khi bùng phát dịch bệnh. Trong khi đó, ông Mike Ryan, giám đốc điều hành của WHO, cho biết thế giới sẽ chạm mốc 5 triệu ca mắc Covid-19.

Số ca mới ở các nước Mỹ Latin đang tăng chóng mặt. Brazil đã vượt Anh trở thành quốc gia có số ca nhiễm virus corona chủng mới cao thứ 3 thế giới.

Tại châu Á, Philippines cho biết có thêm 279 ca mới trong khi Indonesia có thêm 693 ca.

Tổng giám đốc WHO thừa nhận đã nhận "tối hậu thư" của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng không nói gì thêm. Ông cho biết sẽ có trách nhiệm và tiến hành điều tra phản ứng đối với dịch Covid-19.