[Audio 22-10-2019] Cha mẹ tử vong, bé gái nguy kịch sau vụ tai nạn ở cửa ngõ TP.HCM

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nổ súng ở quán nhậu vì xích mích với chủ quán; Điều tra vụ nổ súng, chém người trọng thương giữa ban ngày; Cha mẹ tử vong, bé gái nguy kịch sau vụ tai nạn ở cửa ngõ TP.HCM; Hàn Quốc tố cáo máy bay Nga xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không; Hạ viện Anh tiếp tục trì hoãn bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit mới…

* Cha mẹ tử vong, bé gái nguy kịch sau vụ tai nạn ở cửa ngõ TP.HCM

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 7h30 ngày 22-10, trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức TP.HCM.

Thời điểm trên, người đàn ông (khoảng 38 tuổi) chạy xe máy BKS 67D1-612.86, chở theo vợ và con gái trên quốc lộ 13, hướng Bình Dương đi TP.HCM. Vừa đến khu vực ngã tư Bình Phước, xe máy va chạm với xe đầu kéo container BKS 37C-136.86.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Vụ tai nạn khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, hai vợ chồng tử vong tại chỗ, bé gái bị thương nặng được người dân chuyển đi bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an quận Thủ Đức có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

* Nổ súng ở quán nhậu vì xích mích với chủ quán

Chiều 20-10, sau chầu nhậu, Vũ mang balô đựng khẩu súng ngắn tự chế, 2 cây súng bút, cùng hàng chục viên đạn và dao đi đến quán lẩu hơi An Khánh ở đường Trương Văn Ban (phường 7, TP Vũng Tàu) do có xích mích với chủ quán trong một lần nhậu trước đó.

Không tìm được người, ông ta liền rút súng bắn ba phát vào trong quán nhưng không trúng ai. Lúc đi ra phía trước quán, Vũ bắn nhiều phát thị uy thì bị Đội cảnh sát hình sự Công an TP Vũng Tàu bắt giữ.

Nguyễn Hải Vũ khai mua súng, đạn với giá 12 triệu đồng của một người ở biên giới Campuchia.

* Điều tra vụ nổ súng, chém người trọng thương giữa ban ngày

Cơ quan CSĐT – CAQ Lê Chân, TP Hải Phòng hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra các nghi phạm trong vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại khu vực trước cửa quán bia số 474 Hoàng Minh Thảo, quận Lê Chân.

Trước đó, khoảng 13h ngày 17-10; Cao Đức Tuấn (35 tuổi, trú tại số 33/211 đường Tôn Đức Thắng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) cùng một số thanh niên khác đang ngồi ăn tại quán ăn ở số 474 Hoàng Minh Thảo, quận Lê Chân thì bất ngờ bị một nam giới trong nhóm thanh niên đi trên hai xe ôtô chạy đến trước quán dùng dao chém thẳng vào vùng vai bên trái.

Vụ án xảy ra ngay trước cửa quán bia 474 Hoàng Minh Thảo

Tuấn vùng bỏ chạy thì bị một thanh niên khác từ trong ô tô rút súng bắn hai phát nhưng không trúng. Nguyên nhân vụ việc được cho là mâu thuẫn trong vay nợ.

* Hạ viện Anh tiếp tục trì hoãn bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit mới

Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục nhận "gáo nước lạnh" khi ngày 21-10, Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow bác bỏ những nỗ lực của ông thúc đẩy cuộc bỏ phiếu tại cơ quan lập pháp này về thỏa thuận Brexit mới đạt được với Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu với các nghị sỹ tại Hạ viện, Chủ tịch Bercow tuyên bố Hạ viện đã quyết định tiếp tục không bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit mới do trong một kỳ họp, Thủ tướng Johnson không được phép hai lần kiến nghị các nghị sỹ bỏ phiếu về cùng một vấn đề.

Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow

Ông nhấn mạnh, "hôm nay Hạ viện Anh sẽ không thảo luận về kiến nghị này vì đây sẽ là một hành động lặp lại và gây rối loạn". Theo ông, kiến nghị hôm nay về bản chất không khác so với kiến nghị hôm 19-10 vừa qua và Hạ viện Anh đã quyết định vấn đề này.

* Hàn Quốc tố cáo máy bay Nga xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không

Theo Yonhap, một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc ngày 22-10 cho biết một máy bay quân sự được cho là của Nga đã xâm phạm Khu vực nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) ở biển phía Đông của nước này (hay còn gọi là Biển Nhật Bản). 

Theo nguồn tin trên, máy bay Nga đã bay vào KADIZ trong ngày 15-10 và Hàn Quốc đã điều các máy bay chiến đấu F-15K đến khu vực này, yêu cầu máy bay Nga phải rút lui.

Trước đó, ngày 23-7 vừa qua, máy bay trinh sát A-50 của Nga đã 2 lần tiến vào không phận trên quần đảo tranh chấp mà Hàn Quốc gọi là Dokdo trong khi Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.