[Audio 22-03-2019] Vụ sát hại thiếu nữ giao gà: Lộ diện 3 bị can mới

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vụ sát hại thiếu nữ giao gà: Lộ diện 3 bị can mới; Xe khách giường nằm cháy lan vào nhà dân ở Bình Thuận; Thông xe tuyến đường bộ vận tải hàng hoá biên giới Việt – Trung; Loại Neymar, Real chọn Mbappe là truyền nhân của Ronaldo; EU nhất trí hoãn Brexit tới 12-4 nếu thỏa thuận với châu Âu bị bác bỏ; Truyền thông Triều Tiên thúc Hàn Quốc thực thi thỏa thuận liên Triều…

* Vụ sát hại thiếu nữ giao gà: Lộ diện 3 bị can mới

Ngày 21-3, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) để điều tra tội Hiếp dâm, Bùi Kim Thu (44 tuổi) tội Che giấu tội phạm.

Theo đó, Dũng là anh trai bị can Phạm Văn Nhiệm. Thu là vợ Bùi Văn Công, nhà cạnh hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể nữ sinh giao gà bị sát hại

Trước đó, 5 người đã bị Công an Điện Biên khởi tố là Vương Văn Hùng (35 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi) và Lường Văn Hùng (39 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên). Cả năm người bị bắt tạm giam để làm rõ tội Giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật.

Như vậy đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 8 bị can liên quan đến vụ nữ sinh 22 tuổi bị sát hại.

* Xe khách giường nằm cháy lan vào nhà dân ở Bình Thuận

Rạng sáng 22-3, xe khách giường nằm do ông Đỗ Thế Anh (44 tuổi, quê Bắc Giang) lái trên Quốc lộ 1, hướng từ Nha Trang đi TP HCM. Khi đến xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), tài xế phát hiện sự cố liền tấp xe vào lề, yêu cầu hành khách xuống xe.

Khi mọi người vừa rời khỏi ôtô thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát từ đằng sau rồi bao trùm toàn bộ xe trong chốc lát. 30 phút sau, lửa bén vào cửa hàng vá vỏ ôtô bên cạnh.

Cảnh sát PCCC Bình Thuận điều hàng chục chiến sĩ cùng 3 xe cứu hỏa đến hiện trường, dập tắt ngọn lửa. Hỏa hoạn không gây thương vong, song toàn bộ chiếc xe, tài sản hành khách cùng nhà dân bị thiêu rụi trong đêm.

* Thông xe tuyến đường bộ vận tải hàng hoá biên giới Việt – Trung

Chiều 21-3, tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, UBND tỉnh Lạng Sơn và chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc đồng tổ chức lễ thông xe tuyến đường vận tải hàng hóa chuyên dụng Tân Thanh - Pò Chài sau hơn 1 năm triển khai thi công. Tuyến đường có chiều dài hơn 4,7 km, mặt đường bê tông nhựa 14 m đã hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Sau nghi lễ cắt băng khánh thành, những đoàn xe container của hai nước Việt - Trung đã lăn bánh chở những chuyến hàng hoá đầu tiên vượt qua biên giới.

Việc hoàn thành tuyến đường sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác phát triển kinh tế, thương mại giữa hai bên và tạo tiền đề cho doanh nghiệp hai bên tăng cường giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa. Qua đó, duy trì đà tăng trưởng kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc với các nước trong khối ASEAN. Đồng thời khẳng định sự hợp tác toàn diện giữa hai địa phương đi vào thực chất, hiệu quả.

* Loại Neymar, Real chọn Mbappe là truyền nhân của Ronaldo

Real Madrid đang nhắm đến hàng loạt ngôi sao trong mùa Hè tới để cải tổ. Nhưng điều họ cần nhất là 1 người thay Cristiano Ronaldo làm biểu tượng. Và có vẻ như Kylian Mbappe đã được chọn thay vì Neymar.

Những người như Gareth Bale hiện nay hay Eden Hazard trong tương lai đều chưa đủ tầm để thay thế vị trí mà Ronaldo từng có trong thời gian 9 năm tại sân Bernabeu.

Những nhà tuyển trạch của Real đang cố gắng thuyết phục Chủ tịch Perez nghiêng về phía Mbappe vì anh trẻ hơn, nghiêm túc hơn, tham vọng hơn, chuyên nghiệp hơn và có thể là biểu tượng của Real trong khoảng 1 thập kỷ tới. Trong khi đó, ngôi sao người Brazil Neymar lại rất hay chấn thương trong 2 mùa giải qua. Neymar hiện cũng đã 27 tuổi và khó có thể duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều năm tới.

* EU nhất trí hoãn Brexit tới 12-4 nếu thỏa thuận với châu Âu bị bác bỏ

Sau cuộc thảo luận chiếm phần lớn thời gian tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU đã thống nhất dành cho Anh hai lựa chọn về việc rời ngày Brexit (Anh rời EU).

Kịch bản thứ nhất Anh sẽ lùi ngày Brexit tới 22-5, trong trường hợp Hạ viện nước này phê chuẩn thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May với EU.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11-3-2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tuy nhiên, kịch bản thứ hai, Anh hoặc có thể "rời ngôi nhà chung" ngay thời điểm 12-4, nếu các nghị sỹ một lần nữa bác bỏ thỏa thuận Brexit trong cuộc bỏ phiếu lần thứ ba dự kiến diễn ra trong tuần tới, hoặc sẽ tiếp tục đề nghị kéo dài thời hạn Brexit và tham gia vào cuộc bầu cử nghị viện châu Âu.

Theo một nguồn tin tại EU, trong trường hợp này, Anh có thể được EU chấp thuận lùi thời điểm Brexit tới cuối năm 2019.

* Truyền thông Triều Tiên thúc Hàn Quốc thực thi thỏa thuận liên Triều

Theo hãng Yonhap, các cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên ngày 22-3 đã kêu gọi Seoul đóng vai trò tích cực hơn trong việc thực thi những thỏa thuận liên Triều trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân của nước này với Mỹ rơi vào bế tắc sau sự thất bại của hội nghị thượng đỉnh diễn ra hồi tháng trước.

Meari, một trong những trang tuyên truyền của Bình Nhưỡng, đã lên án Hàn Quốc không thúc đẩy các thỏa thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo đồng thời nói rằng Seoul bận tâm với việc không để Washington phiền não.