[Audio 21-9-2019] Lật thuyền trên hồ thủy điện Thác Mơ, 3 học sinh đuối nước thương tâm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lật thuyền trên hồ thủy điện Thác Mơ, 3 học sinh đuối nước thương tâm; Bắt giữ 3 đối tượng “chăn dắt" và bảo kê gái “dịch vụ” ở Nam Định; Thái Bình: Kẻ gian đột nhập đền chùa phá khóa, trộm cắp đồ thờ cúng; Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chưa cần thỏa thuận ngay với Trung Quốc; Căn hộ siêu sang ở Singapore khiến dân Trung Quốc đổ xô chi tiền “khủng". Sau đây là nội dung chi tiết.

* Lật thuyền trên hồ thủy điện Thác Mơ, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Sáng 21-9, lãnh đạo UBND xã Phú Văn (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 học sinh lớp 9 tử vong tại khu vực thuộc lòng hồ Thủy điện Thác Mơ.

Theo lãnh đạo xã Phú Văn, khoảng 9h sáng 20-9, sau khi từ trường đi học về, nhóm 6 học sinh lớp 9 Trường THCS Lý Thường Kiệt gồm: Nguyễn Ca Văn Phương, Lâm Quang Duy, Nguyễn Tiến Đồng cùng với Trần Hậu Quốc Dũng, Nguyễn Phi Hùng và Mao Văn Cao rủ nhau về nhà Phương chơi.

Tại đây, Phương và các bạn lấy thuyền của gia đình chèo ra lòng hồ thủy điện Thác Mơ gần nhà Phương tắm. Khi vừa chèo ra cách bờ hơn 10 m thì thuyền bị nước tràn vào, lật úp khiến cả 6 học sinh rơi xuống lòng hồ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm 

Nghe tiếng các nạn nhân tri hô, người dân nhảy xuống lòng hồ tìm kiếm nhưng bất thành. Gần 2 giờ sau, thi thể 3 học sinh được tìm thấy cách bờ khoảng 15 m.

Hiện, lực lượng chức năng đã đến hiện trường khám nghiệm, điều tra và đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

* Bắt giữ 3 đối tượng “chăn dắt” và bảo kê gái “dịch vụ” ở Nam Định

Chiều 20-9, thông tin từ Công an thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" và tội "Làm nhục người khác".

Các đối tượng gồm: Lê Đình Hiếu (20 tuổi), trú tại phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Phạm Ngọc Long (19 tuổi), trú tại phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và Nguyễn Minh Hằng (17 tuổi), trú tại xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

3 đối tượng Hằng, Hiếu, Long bị bắt giữ.

Qua điều tra, các trinh sát xác định băng nhóm này thuê phòng trọ ở địa chỉ 13/8/77 đường Lê Hồng Sơn (phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định) để chứa chấp hàng chục gái "dịch vụ". Khi có yêu cầu, các đối tượng này chở gái đến phục vụ khách tại các quán bar, quán karaoke và hưởng phần trăm hoa hồng từ số tiền khách chi trả cho gái.

Sau khi lập chuyên án để điều tra, Công an thành phố Nam Định đã thực hiện bắt và giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả 3 đối tượng trên.

*Thái Bình: Kẻ gian đột nhập đền chùa phá khóa, trộm cắp đồ thờ cúng

Ngày 21-9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tiền Hải vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hà Hoàng Dương (sinh năm 1999, trú tại xã An Bồi, Tiền Hải) và Nguyễn Văn Hưởng (sinh năm 1995, trú tại thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương) về hành vi trộm cắp tài sản.

Từ đầu tháng 6-2019, Công an huyện Tiền Hải liên tiếp nhận được tin báo về việc kẻ gian cạy cửa, phá khóa, đột nhập các đình, đền, chùa để  trộm cắp các đồ thờ cúng. Xác định kẻ gây án là Hưởng và Dương; Ngày 17-9, Công an huyện Tiền Hải đã bắt khẩn cấp hai tên này.

Qua lời khai ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân và các nơi thờ tự có vị trí xa trung tâm, xa nơi dân cư, ít người qua lại, cửa khóa không đảm bảo, không có người trông coi, trụ trì ở các chùa là những người cao tuổi, già yếu, thiếu cảnh giác; thời điểm đối tượng gây án thường vào ban đêm thời điểm từ 22 giờ đến 4 giờ sáng.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chưa cần thỏa thuận ngay với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không chịu áp lực để đạt thỏa thuận thương mại trước kỳ bầu cử năm sau, khi Trung Quốc đang còn chịu nhiều ảnh hưởng.

Thủ tướng Australia Scott Morrison ủng hộ Mỹ gây áp lực buộc Trung Quốc giải quyết những tồn tại, trong đó có vi phạm thường xuyên sở hữu trí tuệ của các công ty nước ngoài. Và mong muốn được đảm bảo rằng mọi người đều cạnh tranh trên cùng một sân chơi. Trung Quốc không thể có quy tắc đặc biệt. Chuyên gia nhận định Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhiều lựa chọn leo thang chiến tranh thương mại nếu hai nước không sớm đạt được thỏa thuận. Các lựa chọn này bao gồm tăng những mức thuế thấp lên 50-100% và các biện pháp liên quan đến thị trường tài chính.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ngày 20/9. Ảnh: CNN

[Audio 21-9-2019] Lật thuyền trên hồ thủy điện Thác Mơ, 3 học sinh đuối nước thương tâm ảnh 4Đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tái khởi động vào tháng 10 và hai nước đã có một số nhượng bộ. Trung Quốc miễn áp mức thuế mới đối với một số sản phẩm của Mỹ, trong đó có đậu nành và thịt lợn. Còn Mỹ hoãn tăng thuế 250 tỷ USD hàng Trung Quốc trong hai tuần và tạm miễn thuế hơn 400 mặt hàng khác.

*Căn hộ siêu sang ở Singapore khiến dân Trung Quốc đổ xô chi tiền khủng

 Những căn hộ siêu cao cấp, trị giá ít nhất 10 triệu đôla Singapore (7,3 triệu USD) tiếp tục là mặt hàng bán chạy ở Singapore năm thứ 11 liên tiếp. Khách hàng chủ yếu là người Trung Quốc.

Trong 8 tháng đầu năm năm 2019, có 68 căn hộ siêu sang với giá từ 10 triệu đôla Singapore trở lên được bán ra, lượng bán ra cao nhất kể từ năm 2008 đến nay. Doanh số bán ra của riêng 8 tháng năm 2019 cũng cao hơn so với doanh số của toàn năm của các năm từ 2011 đến 2018. Ở phân khúc thấp hơn, theo số liệu công bố ngày 19-9, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, ở các quận "sang", người Trung Quốc đã mua 76 căn hộ trị giá hơn 5 triệu đôla Singapore. Trong khi đó, người Singapore mua 75 căn.

Trong 8 tháng đầu năm 2019, có 68 căn hộ với giá từ 10 triệu đô la Singapore trở lên được bán ra - Ảnh: REUTERS

Riêng đối với các căn hộ siêu sang ở các khu dân cư siêu cao cấp, người mua chủ yếu là người nước ngoài do công dân Singapore siêu giàu có quyền mua nhà trên đất. Hiện luật pháp Singapore không cho người nước ngoài mua tài sản trên đất, trừ trên đảo nghỉ dưỡng Sentosa.

Năm vừa qua, Singapore buộc người mua nhà người nước ngoài phải đóng 20% tiền thuế  thay vì mức 15% trước đây. Tuy nhiên, thị trường vẫn chứng kiến một nguồn tiền lớn đổ vào các căn hộ, chủ yếu vì quan niệm cho rằng đầu tư vào bất động sản ổn định hơn vào các hình thức khác. Nhà đầu tư cũng yên tâm rằng khi họ đầu tư ở Singapore vì tin rằng giá trị đồng tiền sẽ không mất giá nhanh chóng.