[Audio 21-6-2019] Bắt nghi phạm giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 850 triệu đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nghi phạm giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 850 triệu đồng; Hai anh em lĩnh án vì đoạt mạng người đàn ông trong cuộc nhậu; Trượt chân xuống thác trượt, bé gái tử vong tại khu du lịch tắm suối; Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt vẫn kéo dài, có nơi 41 độ C; Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ: LHQ kêu gọi kiềm chế; Thổ Nhĩ Kỳ muốn xoa dịu căng thẳng với Mỹ về hợp đồng mua vũ khí Nga…

* Bắt nghi phạm giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 850 triệu đồng

Sáng 21-6, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ nghi phạm Lại Văn Sơn (30 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', liên quan vụ việc giả danh công an.

Lại Văn Sơn đã giả danh công an để tạo lòng tin rồi lừa đảo số tiền 850 triệu đồng của một người phụ nữ thông qua mạng xã hội facebook

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 8-2018, Lại Văn Sơn đã lập nhiều tài khoản facebook khác nhau, sau đó tiếp cận một người phụ nữ 30 tuổi trú ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Khi có được lòng tin của người phụ nữ này, Sơn đã lừa vay tổng số tiền 850 triệu đồng của nạn nhân.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

* Hai anh em lĩnh án vì đoạt mạng người đàn ông trong cuộc nhậu

TAND tỉnh Sóc Trăng ngày 20-6 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Trung Kiên (29 tuổi, ở huyện Mỹ Xuyên) tù chung thân; Hồ Trung Huy (31 tuổi, anh ruột Kiên) 20 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 5-1, Kiên đến quán nhậu ở TP Sóc Trăng vui chơi cùng anh Dương Trường Quí (31 tuổi) và một số người khác. Lúc sau, gã xảy ra mâu thuẫn với Quí khi bị nhắc nhở không nên hỏi nhiều về bạn nhậu.

Cho rằng bị coi thường, Kiên gọi anh ruột mang hai dao tự chế đến cùng chém anh Quí tử vong, rồi đi tự thú.

Tại tòa, hai anh em bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

* Trượt chân xuống thác trượt, bé gái tử vong tại khu du lịch tắm suối

Sự việc xảy ra chiều 20-6, một bé gái 13 tuổi (chưa rõ danh tính) trú tỉnh Đắk Lắk cùng gia đình về khu du lịch Bạch Mã Village nghỉ dưỡng.

Trong quá trình tắm tại thác trượt ở đây, bé gái không may bị trượt chân rớt xuống khu thác. Khi tắm, bé gái này không mang áo phao.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ đã đưa bé gái này đi Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Tuy nhiên, không lâu sau đó bé gái đã tử vong vì chấn thương sọ não.

* Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt vẫn kéo dài, có nơi 41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài 2 - 3 ngày nữa, khu vực Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cụ thể, ngày 21-6, các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, tại Phù Yên (Sơn La) nhiệt độ 37 độ C, Nho Quan (Ninh Bình) nhiệt độ 38,2 độ C, Con Cuông (Nghệ An) nhiệt độ 41 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40,2 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 17 giờ. 

Khu vực Thủ đô Hà Nội ngày 21-6 trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 17 giờ.

* Thổ Nhĩ Kỳ muốn xoa dịu căng thẳng với Mỹ về hợp đồng mua vũ khí Nga

Ngày 20-6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết sẽ sử dụng mối quan hệ "tốt" với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để cố gắng xoa dịu những căng thẳng giữa Ankara và các đồng minh Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên quan việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống S-400 của Nga.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Osaka, Nhật Bản vào cuối tháng này - một tháng trước thời hạn cuối cùng mà Mỹ đưa ra để buộc Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thỏa thuận với Moskva liên quan hệ thống S-400.

Hệ thống S-400 của Nga

Trong một cuộc họp báo tổ chức tại thủ đô Ankara, Tổng thống Erdogan đã nhấn mạnh mối quan hệ với người đồng cấp Mỹ, chỉ ra điểm khác biệt giữa Tổng thống Trump và chính quyền Washington. Theo đó, ông Erdogan tin rằng mối quan hệ chặt chẽ với Tổng thống Trump có thể giúp giảm căng thẳng với các đồng minh NATO nảy sinh trong vài tháng gần đây.

* Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ: LHQ kêu gọi kiềm chế

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 20-6 kêu gọi kiềm chế tối đa sau vụ Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ tại Eo biển Hormuz cùng ngày.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Tổng Thư ký, ông Stephane Dujarric cho biết: "Tổng Thư ký rất quan ngại về diễn biến mới nhất này. Điều quan trọng là tất cả các bên cần thể hiện sự kiềm chế tối đa và tránh mọi hành động có thể làm nóng tình hình."

Theo người phát ngôn, Tổng Thư ký Guterres cảnh báo nên tránh mọi leo thang căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh rằng thế giới không thể chịu đựng một cuộc xung đột lớn trong khu vực này.