[Audio 21-4-2019] Đảo nổi kỳ lạ giữa biển Hội An đang tiếp tục "nở" ra

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đảo nổi kỳ lạ giữa biển Hội An đang tiếp tục "nở" ra; ‘Gỡ’ đường dây lô đề giao dịch 1 tỷ đồng mỗi ngày; Vận chuyển 39 cá thể tê tê, đối tượng vứt lại ô tô tháo chạy; Triều Tiên chỉ trích bình luận của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ; Mỹ cáo buộc Huawei nhận tiền tài trợ từ tình báo Trung Quốc.

*Đảo nổi kỳ lạ giữa biển Hội An đang tiếp tục "nở" ra

Sau hai tuần đoàn khảo sát của Tổng cục Phòng chống thiên tai và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kiểm tra thực địa đảo nổi giữa biển Hội An, đến nay đảo nổi này tiếp tục được bồi thêm với chiều dài khoảng 200m. Theo ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch TP Hội An, theo chỉ đạo của tỉnh, TP Hội An đã tổ chức cắm biển cấm du khách cũng như người dân tổ chức các hoạt động qua đêm, vui chơi giải trí trên đảo cát này.

Điều đặc biệt, ngoài đảo cát nổi nói trên, ngay chỗ biển Cửa Đại đoạn cửa sông Thu Bồn đổ ra biển mà cách đây 2 năm bị bão đánh tạo ra một cửa biển mới nay cũng có một cồn cát nổi lên, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch TP Hội An, theo chỉ đạo của tỉnh, TP Hội An đã tổ chức cắm biển cấm du khách cũng như người dân tổ chức các hoạt động qua đêm, vui chơi giải trí trên đảo cát này.

Đoạn cát bồi thêm kéo dài khoảng 200m

*‘Gỡ’ đường dây lô đề giao dịch 1 tỷ đồng mỗi ngày

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, khoảng 18h ngày 17/4, các lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên bắt quả tang và thi hành lệnh khám xét đối với Phạm Văn Độ (SN 1972, trú ở phường Minh Khai, TP Hưng Yên); thu giữ máy fax, điện thoại di động, ipad, 280 triệu đồng, 1 xe ô tô Honda CRV cùng nhiều vật chứng liên quan. CQĐT xác định riêng trong ngày “trùm” Độ bị bắt quả tang, có 22 “chân rết” đã chuyển bảng số lô, số đề qua zalo với tổng số tiền giao dịch gần 900 triệu đồng.

Cùng thời điểm này, các tổ công tác của Công an tỉnh Hưng Yên đã đồng loạt tiến hành kiểm tra và khám xét khẩn cấp nơi ở của 8 đối tượng liên quan, qua đó thu giữ hơn 270 triệu đồng.

Tang vật thu giữ được

*Vận chuyển 39 cá thể tê tê, đối tượng vứt lại ô tô tháo chạy

Ngày 19/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa bắt giữ vụ vận chuyển 39 cá thể tê tê.

Số cá thể tê tê bị vận chuyển trái phép

Theo kết quả giám định của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, toàn bộ số tê tê có trọng lượng 136 kg, là tê tê Java- Manis Javanica thuộc nhóm IB danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã làm thủ tục bàn giao cho Trung tâm nghiên cứu bảo tồn động vật hoang dã vườn quốc gia Cúc Phương quản lý và nuôi dưỡng. Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra truy tìm đối tượng điều khiển xe ô tô đang bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.

*Triều Tiên chỉ trích bình luận của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ

Triều Tiên vừa chỉ trích cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton vì việc yêu cầu Bình Nhưỡng cho thấy sự nghiêm túc trong việc từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Đây là lần thứ 2 trong vòng một tuần qua, Triều Tiên lên án các quan chức hàng đầu của Mỹ.

Lời chỉ trích mới được đưa ra chỉ ít ngày sau khi vào hôm 18/4, Bình Nhưỡng lên án Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vì thái độ đàm phán thù địch và thiếu tính xây dựng, đồng thời kêu gọi Tổng thống Donald Trump thay đổi nhà ngoại giao Mỹ trên cương vị là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân với Triều Tiên.

*Mỹ cáo buộc Huawei nhận tiền tài trợ từ tình báo Trung Quốc

Theo tờ The Times, tình báo Mỹ đã cáo buộc tập đoàn Huawei đang làm việc cho nhiều cơ quan an ninh quốc gia Trung Quốc, điều tiếp tục gây ra các tranh cãi nhằm vào hãng điện tử công nghệ này ở các quốc gia phương Tây.

Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cáo buộc Huawei nhận tiền tài trợ từ Ủy ban an ninh quốc gia, quân đội và nhiều cơ quan khác trong mạng lưới tình báo của Trung Quốc.

Vào hồi đầu năm 2019, tình báo Mỹ đã chia sẻ thông tin của mình với các thành viên khác trong liên minh tình báo Five Eyes, bao gồm Anh, Australia, Canada và New Zealand.

Mỹ tiếp tục đưa ra các cáo buộc bất lợi cho Huawei

Lời cáo buộc này đến vào thời điểm căng thẳng thương mại leo thang giữa Washington và Bắc Kinh, đồng thời xuất hiện nhiều quan ngại của Mỹ về việc thiết bị của Huawei được sử dụng cho hoạt động do thám.