[AUDIO 21-10-2019] Xe rước dâu tông xe tải, 2 người trọng thương

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xe rước dâu tông xe tải, 2 người trọng thương; Đâm chết nữ cán bộ pháp y vì không đòi được tiền; Thanh niên nghi ngáo đá sát hại cụ ông không quen biết; Nghi án chồng đâm vợ rồi tự tử ở Cà Mau; Hoàng tử Anh Harry lần đầu thừa nhận quan hệ căng thẳng với anh trai; Chile ban bố tình trạng khẩn cấp.

* Xe rước dâu tông xe tải, 2 người trọng thương

Chiều 20-10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường ĐT.741 khiến hai người bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được cho là do xe rước dâu 4 chỗ ngồi đâm trực diện vào chiếc xe tải chở mủ cao su.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến xe rước dâu "nát bét" đầu 

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 30 phút, lái xe tên Sơn (trú tại huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) điều khiển xe rước dâu loại 4 chỗ đến đoạn thôn 6 (xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), do chạy với tốc độ cao nên lái xe đã không làm chủ được tay lái, đâm trực diện vào chiếc xe tải đi chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến hai lái xe bị thương nghiêm trọng, trong đó lái xe rước dâu đang trong tình trạng nguy kịch.

Bước đầu xác định thời điểm xảy ra tai nạn trên xe không có cô dâu chú rể.

* Đâm chết nữ cán bộ pháp y vì không đòi được tiền

TAND tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuận (SN 1971), trú tại tổ 14, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, án tù chung thân về tội danh “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Văn Thuận lĩnh án tù chung thân

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 10-2018, bà Bế Thị Huyền trú tại tổ 13, phường Tân Giang, TP Cao Bằng (là cán bộ Trung tâm Pháp y Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng) có vay tiền 30 triệu đồng của Thuận. Nhưng khi đến kỳ hạn, bà Huyền không trả được nợ nên ngày 29-1-2019, Thuận đến cơ quan của bà Huyền để tìm và đòi tiền.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã, sau đó Thuận dùng dao nhọn đâm nhiều nhát dao vào người bà Huyền làm nạn nhân gục xuống đường, tử vong tại chỗ.

* Thanh niên nghi ngáo đá sát hại cụ ông không quen biết

Ngày 20-10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với Công an huyện Phú Giáo tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo) khiến một cụ ông 84 tuổi tử vong.

Nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng 

Trước đó, khoảng 12h cùng ngày, khi đang ở trong nhà nghỉ ngơi, nạn nhân bị một thanh niên lạ mặt lao vào nhà khống chế và sát hại. Khi nghe thấy nhiều tiếng động lạ, người dân địa phương tiếp cận căn nhà thì phát hiện cụ ông 84 tuổi đã tử vong trên giường trong tình trạng nhiều bộ phận cơ thể bị cắt rời.

Sau đó, nhiều người dân đã vây bắt đối tượng nghi ngáo đá gây ra vụ án mạng kinh hoàng trên giao cho công an xử lý. Đến chiều cùng ngày, đối tượng đã tử vong, nguyên nhân có thể do sốc ma túy.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

* Nghi án chồng đâm vợ rồi tự tử ở Cà Mau

Chiều ngày 20-10, cơ quan Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang điều tra làm rõ nghi án chồng giết vợ rồi tự tử xảy ra trên địa bàn huyện Thới Bình.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 20-10, hai vợ chồng ông T. (ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nghi do ghen tuông.

Lúc này, ông T. đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ dẫn đến tử vong. Sau đó, ông đã uống thuốc diệt chuột rồi tự đâm vào ngực mình tự tử. Vụ việc được người thân phát hiện kịp thời, nên ông T. đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện, đối tượng đang nằm điều trị trong sự giám sát chặt chẽ của công an.

* Hoàng tử Anh Harry lần đầu thừa nhận quan hệ căng thẳng với anh trai

Trong cuộc phỏng vấn với ITV được công bố hôm 20-10, khi được hỏi về những tin đồn rạn nứt tình cảm với anh trai, Hoàng tử Harry đã thừa nhận đó là điều "không thể tránh khỏi" của một gia đình phải chịu nhiều áp lực, song khẳng định hai người vẫn luôn là anh em tốt.

Đã có rất nhiều tin đồn rạn nứt tình cảm giữa Hoàng tử Harry với anh trai William vì mối quan hệ "bằng mặt, không bằng lòng" giữa hai nàng dâu Hoàng gia Meghan và Kate. Mâu thuẫn này được xem là một trong những lý do khiến vợ chồng hoàng tử Harry – công nương Meghan rời khỏi Cung điện Kensington hồi tháng 5, song nguồn tin thân cận với cả hai nữ công tước cho rằng việc vợ chồng Harry ra ở riêng liên quan nhiều hơn tới việc anh muốn độc lập.

* Chile ban bố tình trạng khẩn cấp

Chile mới đây đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Santiago và các thành phố miền bắc, nam đất nước vì bạo lực leo thang, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Chile chìm trong "biển lửa" do bạo lực leo thang

Tại buổi họp báo ở Santiago, Bộ trưởng Nội vụ Chile Andres Chadwick cho biết, trong ngày 20-10, khoảng 70 sự cố "bạo lực nghiêm trọng" đã xảy ra, trong đó có tới 40 vụ cướp siêu thị và cửa hàng, nhiều vụ người biểu tình đốt xe buýt, phá hủy các trạm tàu điện ngầm và đụng độ với cảnh sát chống bạo động. Biểu tình cũng gây hỗn loạn giao thông ở sân bay quốc tế Santiago, khiến nhiều chuyến bay bị đình trệ.

Do đó, quân đội và cảnh sát sẽ được tăng cường lên mức 10.500 người ở thủ đô Santiago nhằm bảo đảm an ninh khi cần thiết. Tổng thống Chile Sebastian Pinera cũng ủy quyền cho quân đội thiết lập lại trật tự ở Santiago và ban bố lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại thủ đô, nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình bạo lực.