[Audio 21-07-2019] Đâm chết hàng xóm vì bị bụi, tiếng ồn xưởng mộc làm phiền

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ô tô khách lấn làn gây tai nạn khiến 13 người thương vong ở Đà Nẵng; Vác dao đâm chết hàng xóm vì bụi xưởng mộc và tiếng ồn; Ném bình gas, nổ súng truy sát nhóm người trong hàng cầm đồ; Giấu ma túy còn lớn tiếng vu khống lực lượng 141 "xâm phạm đời tư"; Mỹ lên án hành động khiêu khích của Trung Quốc tại Biển Đông; Tổng thống Donald Trump chưa nghĩ tới việc trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ.

* Đà Nẵng: Ô tô khách lấn làn gây tai nạn khiến 13 người thương vong

Khoảng 2h30 sáng 21-7, trước Trạm kiểm dịch động vật Kim Liên trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân (Liên Chiểu, Đà Nẵng), xe ô tô khách BSK 37B-02006 đang chạy theo hướng Đà Nẵng - Huế thì va chạm với xe khách BSK 93B-01129 chạy cùng chiều do anh Phan Văn Hải (38 tuổi, trú tại Yên Thượng, chợ Đồn, Bắc Cạn) điều khiển.

Sau đó, chiếc xe này tiếp tục đâm vào xe tải BKS 76C-09615 do anh Nguyễn Anh Huy (26 tuổi, trú tại Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng) điều khiển đang chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Thành Long/VOV)

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách là Tăng Đình Phước (47 tuổi, trú tại Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An) tử vong tại chỗ, 12 người khác bị thương. Các xe ô tô đều hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe ô tô khách chạy lấn làn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

* Vác dao đâm chết hàng xóm vì bụi xưởng mộc và tiếng ồn

Khoảng 5h30 ngày 20-7, ông Lê Văn Thiêm (67 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với Đào Chí Khiêm (tức Don, 44 tuổi) ở thôn Bộ Đầu, xã Thống Nhất, Thường Tín, Hà Nội.

Trong lúc xô xát, Khiêm cầm dao nhọn đâm vào ngực khiến ông Thiêm trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, Khiêm bỏ trốn cùng con dao gây án.

Sau khoảng 30 phút kể từ khi nhận được tin báo, CA huyện Thường Tín đã bắt được Khiêm đang lẩn trốn cách hiện trường gây án 1km. 

Theo ông Lưu Tuấn Hiệp, Bí thư xã Thống Nhất, hai bên trước đó thường xuyên xảy ra xích mích vì bụi và tiếng ồn của xưởng mộc tại nhà ông Thiêm ảnh hưởng đến cuộc sống của Khiêm.

Ông Hoàng Văn Trung, Trưởng công an xã Thống Nhất cho biết, ở địa phương, Khiêm là người hiền lành, chưa có tiền án tiền sự và chưa hề đánh nhau với ai.

* Ném bình gas, nổ súng truy sát nhóm người trong hàng cầm đồ

Khoảng 17h30 ngày 19-7, Nguyễn Thành Tâm (44 tuổi), Nguyễn Văn Phát (18 tuổi, thường gọi là Bột), Nguyễn Ngọc Vinh (30 tuổi), Trần Nguyễn Hiếu Nghĩa (31 tuổi), Nguyễn Huỳnh Trọng Giang (30 tuổi), Nguyễn Thế Vinh (32 tuổi) và Phạm Hoàng Thi (28 tuổi) cùng trú tại thị xã Cai Lậy, Tiền Giang đến cửa hàng cầm đồ Lê Thúy thuộc khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy do chị Lê Thị Ngấm (30 tuổi) làm chủ.

Camera ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên gây án (Ảnh: Nguyễn Vĩnh/Dân Trí)

Khoảng 40 phút sau, có một nhóm thanh niên khoảng 6 người bịt khẩu trang xông vào nhà bắn nhiều phát súng và ném 5 bình gas loại 12kg cùng bếp than đang cháy vào bên trong.

Cùng lúc, có thêm khoảng 10 thanh niên khác cầm hung khí xông vào truy sát nhóm của Tâm. Nhóm này còn chém hỏng 8 xe máy, 2 bảng hiệu và 5 khung kính sau đó lên 2 xe ô tô tẩu thoát.

Tại hiện trường công an thu giữ 1 đầu đạn, 3 vỏ đạn, một lưỡi dao bằng kim loại bị gãy và 5 bình gas loại 12kg. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

* Giấu ma túy còn lớn tiếng vu khống lực lượng 141 "xâm phạm đời tư"

Khoảng 15h30 ngày 20-7, tổ công tác Y5/141 – CA Hà Nội, đang làm nhiệm vụ tại đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ ma túy trong người.

Thanh niên giấu ma túy trong ví bị lực lượng 141 phát hiện

Khi tổ công tác yêu cầu mở ví kiểm tra, thanh niên này cho rằng lực lượng chức năng “xâm phạm đời tư”. Sau một hồi quanh co, Phạm Đức Thuận (SN 1982, trú tại Phùng Khắc Khoan, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã buộc phải mở chiếc ví ra. Trong ví có 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng, 1 gói giấy chứa 2 túi nilon gồm hơn 100 viên thuốc nén màu hồng.

Thuận khai, toàn bộ số tang vật trên là ma túy mua về để sử dụng. Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật cho CA quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra làm rõ.

* Mỹ lên án hành động khiêu khích của Trung Quốc tại Biển Đông

Theo hãng tin Reuters, trong thông cáo với tiêu đề “Sự cưỡng ép của Trung Quốc đối với hoạt động dầu khí trên Biển Đông”, Mỹ bày tỏ quan ngại trước các báo cáo về hành vi can thiệp của Trung Quốc đối với các hoạt động liên quan tới dầu khí trong khu vực.

Thông cáo dẫn lại tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, cho rằng “bằng cách ngăn chặn sự phát triển ở Biển Đông thông qua các biện pháp cưỡng ép, Trung Quốc đã ngăn các nước thành viên ASEAN tiếp cận nguồn dự trữ năng lượng có thể phục hồi trị giá hơn 2,5 nghìn tỷ USD”. 

Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc “gây sức ép ngày càng lớn, buộc các nước ASEAN phải chấp nhận Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC) với các điều khoản nhằm hạn chế quyền của các nước trong việc hợp tác với các công ty hoặc nước thứ ba”. Theo thông cáo, động thái trên đã “hé lộ ý đồ của Trung Quốc nhằm kiểm soát tài nguyên dầu khí trên Biển Đông”.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ còn nhấn mạnh: “Mỹ kịch liệt phản đối hành vi cưỡng ép và đe dọa của bất kỳ bên nào nhằm khẳng định yêu sách hàng hải hoặc chủ quyền của mình. Trung Quốc nên chấm dứt các hành động bắt nạt, kiềm chế tham gia vào các hành động khiêu khích và gây bất ổn”.

* Tổng thống Donald Trump chưa nghĩ tới việc trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết, ông chưa cân nhắc các biện pháp trừng phạt nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ ở thời điểm hiện tại sau khi Ankara tiếp nhận các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Tổng thống Donald Trump lưỡng lự trong việc trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Donald Trump đưa ra bình luận này chỉ một ngày sau khi Lầu Năm Góc xác nhận đang tiến hành loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35 nhằm phản ứng với việc nước này mua hệ thống tên lửa S-400.

Giới chức Mỹ đã nhiều lần phàn nàn rằng, S-400 không tương thích với mạng lưới phòng không của NATO và có thể để lộ những bí mật của siêu tiêm kích F-35.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ phải đối mặt với một số chế tài trừng phạt theo Đạo luật chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt. như giới hạn quy mô các khoản vay tại ngân hàng Mỹ đối với các công ty Thổ Nhĩ Kỳ hay hạn chế Ankara tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ.