[Audio 21-07-2018]: Lộ diện người tiếp tay cho ông Lương vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lộ diện người tiếp tay cho ông Lương vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang; Ô tô tông xe container trên cao tốc Long Thành, 2 người chết; Sát hại con đẻ và cháu ruột do bị trầm cảm; Mỹ tăng viện trợ quân sự cho Ukraine; Hàn Quốc nỗ lực đảm bảo Triều Tiên thực hiện cam kết về hạt nhân…

·        Lộ diện người tiếp tay cho ông Lương vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang

Báo cáo số 256 BC/BCSĐ ngày 18/7 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Giang cho biết: Ngày 7/7, lãnh đạo Hội đồng thi phát hiện ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng Ban thư ký của Hội đồng thi, có hành vi di chuyển các hòm đựng bài thi trắc nghiệm đã quét xong và một số thiết bị phục vụ công tác chấm thi trắc nghiệm (gồm máy tính và 2 máy quét bài thi) về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh, khi chưa được sự cho phép của Chủ tịch Hội đồng thi.

Đã xác định người tiếp tay trong vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

Căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát sơ bộ, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Giang đã ban hành Quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ liên quan tới kỳ thi đối với ông Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT - Phó Trưởng Ban chấm thi, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi.

Ông Hoài được xác định là người đã đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho ông Vũ Trọng Lương. Hành vi này của ông Hoài là trái với quy chế.

·        Ô tô tông xe container trên cao tốc Long Thành, 2 người chết

Khoảng 4h ngày 21/7, tài xế ô tô 16 chỗ hãng Quốc Cường chở một hành khách từ Đồng Nai ra sân bay Tân Sơn Nhất, chạy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hướng về TP HCM. Đến gần cầu Long Thành, ô tô bất ngờ đâm vào đuôi xe container đang bị hỏng, dừng sát con lươn.

Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt sau tai nạn

Cú tông mạnh gây tiếng động lớn, xe khách bốc cháy ngùn ngụt lan sang xe container. Tài xế hãng Quốc Cường và hành khách được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong.

Đơn vị quản lý đường cao tốc cùng lực lượng chức năng đến hiện trường dập tắt đám cháy ngay sau đó, điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

·        Sát hại con đẻ và cháu ruột do bị trầm cảm

Cơ quan CSĐT – CAH Thanh Oai, Hà Nội hiện đang điều tra vụ án giết người xảy ra tại khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội. Nghi can trong vụ án được xác định là Hoàng Thị Sen, sinh năm 1985, trú tại KĐT Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Sen bị trầm cảm do bố và chú mới mất hồi đầu năm nên được đưa đi điều trị tại Lào Cai. Gần 2 tuần nay, Sen được về nhà ở cùng chồng, con và cháu gái con của chị chồng. Khoảng 9h sáng ngày 20/7, khi không có ai ở nhà, đối tượng đã dùng thắt lưng siết cổ con trai và cháu gái rồi tự tử nhưng không thành. Vụ việc  đang được CAH Thanh Oai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội điều tra làm rõ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm

·        Xử nghiêm 3 xe khách dàn hàng ngang trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo thông tin phản ánh, 3 xe khách biển Hà Nội dàn hàng ngang lưu thông trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, cản trở nhiều phương tiện lưu thông phía sau suốt một quãng đường dài.

Hành vi của các lái xe vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông trên xe và cộng đồng.

Do vậy, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Phòng Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an xác minh nội dung phản ánh trên, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các lái xe vi phạm.

·        Mỹ tăng viện trợ quân sự cho Ukraine

Ngày 20/7, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cung cấp 200 triệu USD cho Ukraine để giúp tăng cường các năng lực phòng thủ của quân đội nước này.

Đây là một phần trong hàng loạt các khoản tiền ước tính tổng cộng hiện nay đã lên tới hơn một tỷ USD mà Lầu Năm Góc đã chi cho Ukraine kể từ năm 2014, thời điểm Nga sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea.

Thông báo trên được đưa ra vài ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan), trong đó, ông Putin đã đưa ra các đề xuất cụ thể với ông Trump về giải pháp cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

·        Hàn Quốc nỗ lực đảm bảo Triều Tiên thực hiện cam kết về hạt nhân

Phát biểu trước báo giới ngày 20/7 trước khi tham gia cuộc thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Triều Tiên, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha nhắc lại rằng Triều Tiên đã liên tục đưa ra "cam kết rõ ràng" về phi hạt nhân hóa hoàn toàn, trong đó có cả tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore hồi tháng trước.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha (Ảnh: TTX)

Ngoại trưởng Kang Kyung-wha, cho biết thêm bà và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo dự kiến thông báo cho nhau về kết quả của các cuộc đối thoại mà từng người đã tiến hành với Triều Tiên kể từ cuộc gặp gần đây nhất giữa hai ngoại trưởng tại Tokyo hồi đầu tháng Bảy.

Theo bà, mục tiêu của việc cả hai cùng tham dự cuộc họp với Hội đồng Bảo an là nhằm tìm kiếm sự thống nhất trước những diễn biến mới đây nhất liên quan đến vấn đề Triều Tiên.