[Audio 20-8-2018] Đội tuyển bóng chuyện Việt Nam gây sốc khi hạ đối thủ Trung Quốc

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đội tuyển bóng chuyện Việt Nam gây sốc khi hạ đối thủ Trung Quốc; Xe máy bốc cháy sau cú đâm xe tải, khiến 2 người thương vong; Chặn xe tình địch thì bị đâm chết; Kẻ ngáo đá nhảy múa trên mái nhà khiến quốc lộ tắc cứng; Hotgirl người Nga bị ngược đãi, sau khi Mỹ bắt giữ với cáo buộc gián điệp?; Triều Tiên ủng hộ rõ rệt đối với… Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bản tin phát thanh ngày 20-8-2018

* Đội tuyển bóng chuyện Việt Nam gây sốc khi hạ đối thủ Trung Quốc

Trước ứng cử viên nặng ký cho tấm HC vàng, các chàng trai của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam đã chơi một trận để đời và giành chiến thắng 3-2 tại Cung thể thao trong nhà GBK, Jakarta sáng 20-8.

Bóng chuyền nam Việt Nam gây sốc ngay trận mở màn

Môn bóng chuyền nam Asiad 2018 có 20 đội tuyển tham dự. Việt Nam nằm ở bảng E cùng Trung Quốc, Thái Lan và Sri Lanka. Trước những đối thủ mạnh, đội đặt mục tiêu đến giải với tinh thần học hỏi và cọ xát. Tuy nhiên, ở trận ra quân diễn ra lúc 10h, thầy trò HLV Phùng Công Hưng đã gây chấn động, khi giành chiến thắng với tỷ số 25-23, 26-24, 19-25, 22-25, 21-19.

Dù không mang đội hình mạnh nhất tham dự giải, Trung Quốc vẫn được đánh giá cao và xếp hạt giống số 4.

* Xe máy bốc cháy sau cú đâm xe tải, khiến 2 người thương vong

Khoảng 23h ngày 19-8, tại khu vực ngã tư Phù Đổng (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội), chiếc xe máy chở 2 anh em sinh đôi (SN 2001, trú tại Yên Viên) đang lưu thông thì bất ngờ va chạm với xe tải BKS 18C.

Chiếc xe máy bốc cháy dữ dội sau cú va chạm

Cú va chạm mạnh khiến hai nam thanh niên văng ra đường và bất tỉnh, còn chiếc xe máy bùng cháy dữ dội. Hiện một người đã tử vong, người còn lại bị thương rất nặng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Chặn xe tình địch thì bị đâm chết

Sáng 20-8, Lại Đức Chung (35 tuổi) cùng bạn tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Toàn (34 tuổi) tại phường Diên Hồng, TP Pleiku (Gia Lai) để giải quyết mâu thuẫn tình cảm.

Sau khi nói chuyện, Toàn lên ôtô lái bỏ đi thì bị Chung đứng chặn đầu xe. Thấy bạn của Chung cầm hung khí tấn công, Toàn đã đạp ga tông vào Chung rồi phóng đi.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Riêng Toàn, sau khi chạy được 3 km thì ôtô bị lật, rồi người này tìm đến cơ quan công an để trình diện.

Trước đó, Toàn cho rằng Chung và vợ anh ta có quan hệ tình cảm, nên vào năm 2017, Toàn đã dẫn theo một số người để đánh ghen đối với Chung.

* Kẻ ngáo đá nhảy múa trên mái nhà khiến quốc lộ tắc cứng

12h ngày 19-8, người dân đi trên Quốc lộ 51 - đoạn qua phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai), phát hiện nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá, la hét trên sân thượng căn nhà ba tầng.

Nam thanh niên chỉ mặc quần soóc, nhảy múa, chỉ tay lên trời... leo qua lại nhiều nhà dân và dọa nhảy xuống.

Cảnh sát cứu hộ cứu nạn Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt, triển khai các phương án đảm bảo an toàn, đồng thời dùng xe thang để tiếp cận. Sau 30 phút, cảnh sát mới khống chế được kẻ ngáo đá này.

Sự việc trên khiến Quốc lộ 51 bị tắc cứng một thời gian, vì có nhiều người hiếu kỳ đứng xem.

* Hotgirl người Nga bị ngược đãi, sau khi Mỹ bắt giữ với cáo buộc gián điệp?

Sau khi bị phía Mỹ bắt giữ với cáo buộc hoạt động gián điệp, cô gái xinh đẹp người Nga Maria Butina đã bị chuyển đến một phòng giam mới mà không báo trước, và sống trong điều kiện mà đại sứ quán Nga mô tả “gần như tra tấn”.

Cụ thể, khi đến trại giam mới ở Virginia, cô Butina đã bị biệt giam 12 tiếng mà không có đồ ăn hay ánh sáng, đồng thời không thể ngủ. Cô cũng bị tước mọi tư trang bao gồm những vật dụng bình thường như sách, giày, khăn tắm và đồ vệ sinh khác.

Cô Butina đang là một trong những đề tài tranh cãi giữa Nga và Mỹ

Cô Butina, 29 tuổi, bị cảnh sát Mỹ bắt giam hôm 17-7 do bị tình nghi làm gián điệp cho chính phủ Nga, với mức án tối đa có thể phải nhận là 5 năm tù giam. Theo hồ sơ điều tra, Butina đã lợi dụng quen biết với các thành viên Hiệp hội súng trường Mỹ để xây dựng quan hệ với các chính trị gia, nhằm thu thập thông tin tình báo.

* Triều Tiên ủng hộ rõ rệt đối với… Tổng thống Mỹ Donald Trump

Truyền thông nhà nước Triều Tiên mới đây đã chỉ trích mạnh mẽ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạo ra rào cản trong quan hệ song phương, đồng thời hối thúc lãnh đạo Mỹ hành động mạnh tay để chấm dứt việc này.

Trong bài xã luận trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, người ta đã đọc được những lời khen ngợi dành cho Tổng thống Trump vì ý muốn cải thiện quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington, song bài báo tỏ ra tiếc vì điều đó vấp phải rất nhiều sự phản đối từ giới chính khách Mỹ.

Vào hồi tháng 6-2018, những nghị sĩ đứng đầu Đảng Dân chủ đã chỉ trích Tổng thống Trump vì chấp nhận tổ chức hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cuộc gặp này diễn ra sau khi Triều Tiên bày tỏ thiện chí bằng việc phá hủy đường hầm thử hạt nhân và chủ động mời lãnh đạo Mỹ tham gia.