[Audio 20-09-2018] Xe bồn chở xăng dầu va chạm xe máy, hai công nhân tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xe Santa Fe lao vào quán nhậu, 9 người nhập viện; Xe bồn chở xăng dầu va chạm xe máy, hai công nhân tử vong; Bố đẻ nhốt ba con trong phòng ngủ ép cùng tự thiêu; Truyền thông Triều Tiên tích cực đưa tin về các thỏa thuận đạt được; Hàn Quốc hy vọng tiến xa hơn vai trò cầu nối trong nỗ lực phi hạt nhân…

* Xe SantaFe lao vào quán nhậu, 9 người nhập viện

Khoảng 19h45 ngày 19/9, nhiều thực khách đang ngồi nhậu ở một nhà hàng bên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Liên Phú, xã Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bỗng hốt hoảng khi thấy chiếc Hyundai Santa Fe biển Nghệ An lao với tốc độ cao từ ngoài đường hướng vào quán.

Tài xế trước khi tông thẳng vào quán nhậu khiến 9 người tử vong bị lập biên bản vì vi phạm vượt quá nồng độ cồn

Nhiều người nháo nhào vùng dậy chạy thoát thân. Chín người ngồi ở các bàn phía ngoài không tránh kịp, bị xe tông trúng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Trong số này có hai người bị kéo lê dưới gầm xe. Sau tai nạn, tài xế rời khỏi hiện trường.

Theo cơ quan chức năng, tài xế điều khiển ôtô trước đó vài chục phút vừa bị cảnh sát lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn. Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

* Bố đẻ nhốt ba con trong phòng ngủ ép cùng tự thiêu

Khoảng 7h30 ngày 19/9, Công an xã Mỹ Thuỷ (Lệ Thuỷ, Quảng Bình) nhận tin báo,  Nguyễn Văn Quân (36 tuổi) trú tại địa phương đang nhốt ba con nhỏ từ 2-6 tuổi trong phòng ngủ ở tầng hai ép cùng tự thiêu.

Lực lượng chức năng sau đó đã phải phá cửa giải cứu 3 cháu bé và khống chế Nguyễn Văn Quân.  Tại hiện trường bên trong ngôi nhà, đồ đạc bị đập phá, quần áo bị đốt cháy khét lẹt. Đến nay, 3 cháu bé đã được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe ổn định trở lại.

Được biết, trước đó Quân có mâu thuẫn với vợ, đánh chị này nhập viện. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc.

* Xe bồn chở xăng dầu va chạm xe máy, hai công nhân tử vong

6h45 sáng 20/9, 2 công nhân đi xe máy trên đường 356 đến khu công nghiệp Đình Vũ, khi qua phường Đông Hải 2 (quận Hải An, Hải Phòng) thấy có lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ nên đã lách ra giữa đường để tránh.

Lúc này, ôtô bồn chở xăng dầu biển kiểm soát Hà Nội chạy phía sau, cùng chiều với xe máy đang đi tới đã va vào chiếc xe này. Hai công nhân bị cuốn vào gầm ôtô bồn tử vong, còn chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến đường 356 chiều từ quốc lộ 5 đi khu công nghiệp Đình Vũ bị ách tắc kéo dài nhiều giờ. Cảnh sát đã có mặt phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

* Vận hành thử toàn hệ thống đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Đúng 6h25 sáng nay (20/9), Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) chính thức vận hành thử liên động toàn hệ thống. Trong khoảng từ 3-6 tháng tới, Tổng thầu Trung Quốc sẽ trực tiếp vận hành đường sắt trên cao mà không có sự tham gia của người Việt.

Theo Ban QLDA, vận hành thử liên động là hoạt động kiểm tra, chạy thử, căn chỉnh liên hoàn giữa các hệ thống thiết bị chuyên ngành như thông tin, tín hiệu, cung cấp điện... Việc vận hành thử liên động sẽ được thực hiện thử theo từng bước, từng nội dung, từng cấp độ theo yêu cầu thiết kế và kế hoạch vận hành thử.

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã được đưa vào vận hành thử

Với vận tốc tối đa 65km/h, vận tốc trung bình từ 30-35km/h, các đoàn tàu sẽ chạy theo biểu đồ, đúng với quy trình của dự án. Trong thời gian đầu, các đoàn tàu chạy giãn cách từ 10-12 phút/chuyến, sau đó sẽ rút ngắn dần thời gian giãn cách theo thiết kế để đạt 5 phút/chuyến khi khai thác thương mại.

* Truyền thông Triều Tiên tích cực đưa tin về các thỏa thuận đạt được

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 20/9 tích cực đưa tin về tuyên bố chung được ký giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 19/9 khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo tại Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ nhất, phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ nhất, trái) tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Trong bản tin bằng tiếng Anh, KCNA dẫn phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại cuộc họp báo ngày 19/9 cho biết: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh rằng các vấn đề mở rộng hơn nữa tiến bộ trong quan hệ giữa hai miền, nhằm tạo sự tiếp nối vững chắc cho một kỷ nguyên mới hòa giải dân tộc, hòa bình và thịnh vượng đã được hai bên thảo luận sâu rộng.

* Hàn Quốc hy vọng tiến xa hơn vai trò cầu nối trong nỗ lực phi hạt nhân

Theo Yonhap, đại diện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc về hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên kiêm Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân nước này, ông Lee Do-hoon ngày 20/9 đã bày tỏ hy vọng rằng Seoul sẽ tiến xa hơn vai trò trung gian của mình giữa Mỹ và Triều Tiên để đóng một vai trò "tích cực" trong nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo này.

Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều thứ 3 tại Bình Nhưỡng, nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết giải giáp hạt nhân.