[Audio 19-9-2019] Khởi tố nghi can đâm vợ và ném cháu xuống sàn chấn thương sọ não

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nổ súng ở Vũng Tàu do mâu thuẫn cờ bạc; Khởi tố nghi can đâm vợ và ném cháu xuống sàn chấn thương sọ não; Truy nã phạm nhân trốn khỏi trại giam; Mỹ để ngỏ mọi lựa chọn trừng phạt bổ sung đối với Iran; Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết ủng hộ lập trường EU về Brexit ...

* Nổ súng ở Vũng Tàu do mâu thuẫn cờ bạc

Cơ quan CSĐT CAT Bà Rịa – Vũng Tàu hiện đang điều tra vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn tỉnh tối 16-9.

Theo điều tra ban đầu, Ninh Văn Tùng, 30 tuổi, quê Hải Phòng mâu thuẫn khi chơi cờ bạc với Hồ Văn Thưng (còn gọi Hưng, 23 tuổi, ở TP Vũng Tàu). Tối 16-9, Tùng gọi nhiều giang hồ phía Bắc chạy ba ôtô bán tải tìm gặp đối thủ trên đường Lê Hồng Phong (phường 7, TP Vũng Tàu) nói chuyện.

Lúc sau, hai nhóm cầm dao tự chế, vỏ chai bia rượt đuổi, chém gây náo loạn. Một người trong nhóm Tùng rút súng ngắn bắn nhiều phát khiến Thưng, Nguyễn Minh Thành (24 tuổi) và Hoàng Khắc Sơn (23 tuổi) trúng đạn.

Cảnh sát chặn bắt ba người trong nhóm Tùng, gồm: Phạm Trung Kiên (quê Quảng Ninh), Đồng Văn Duy và Nguyễn Tiến Dũng (cùng quê Hải Phòng), và tạm giữ hai ôtô cùng nhiều hung khí.

* Khởi tố nghi can đâm vợ và ném cháu xuống sàn chấn thương sọ não

Ngày 19-9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tam giam Lê Văn Út (35 tuổi, trú ở xã Bình Xuân, thị xã Gò Công) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, đêm 29-7, Út bất ngờ dùng dao đâm vợ và dùng vợt bắt muỗi đập vào đầu khiến chị này bị thương.

Đối tượng Út

Đối tượng bị công an bắt và được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại. Trong lúc tại ngoại, khoảng 13h30 ngày 30-7, Lê Văn Út đến nhà anh Huỳnh Văn Lá (họ hàng của Út, trú cùng xã Bình Xuân) để nhờ anh Lá chở đi thành phố Mỹ Tho nhưng anh từ Lá chối. Tức giận, Út dùng hung khí đâm con anh Lá và ném cháu bé xuống nền nhà khiến cháu bé bị chấn thương sọ não.

* Truy nã phạm nhân trốn trại

Trại giam An Phước thuộc Cục C10 Bộ Công an, đóng tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, vừa phát đi quyết định truy nã phạm nhân Nguyễn Văn Lộc, 26 tuổi, quê quán Tây Ninh. Phạm nhân Lộc đã bỏ trốn khỏi trại giam ngày 18-9.

Trước đó, Lộc bị tuyên phạt nhiều tội danh: cướp tài sản, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tổng mức hình phạt lên tới 25 năm 4 tháng tù. Lộc thụ án từ cuối năm 2015 nhưng tới nay thì bỏ trốn.

Nguyễn Văn Lộc đã bỏ trốn khỏi trại giam

Phạm nhân Lộc cao khoảng 1m65, khuôn mặt khá ưa nhìn. Người dân khi thấy phạm nhân bị truy nã có thể trình báo tới công an, lực lượng chức năng để phối hợp bắt giữ đối tượng.

* Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết ủng hộ lập trường EU về Brexit

Với 544 phiếu ủng hộ, 126 phiếu chống và 38 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ đối với “Thỏa thuận Brexit,” tức Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), mà Anh và EU đã ký kết.

Theo nghị quyết, các nghị sỹ EP cho rằng “Thỏa thuận Brexis” là công bằng và đảm bảo về mặt pháp lý, đồng thời tái khẳng định EP ủng hộ việc Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit, suôn sẻ theo đúng kế hoạch.

Toàn cảnh phiên bỏ phiếu của Nghị viện châu Âu về lập trường của Liên minh châu Âu đối với "Thỏa thuận Brexit", tại Strasbourg, Đông Bắc Pháp ngày 18-9-2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nghị sỹ nhấn mạnh sẽ không nhất trí với Thỏa thuận ra đi nếu không có điều khoản “rào chắn” ở biên giới vùng lãnh thổ Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland, đồng thời Anh sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp Brexit không thỏa thuận cũng như những hậu quả xảy ra sau đó.

* Mỹ để ngỏ mọi lựa chọn trừng phạt bổ sung đối với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-9 tuyên bố ông sẽ cung cấp thêm chi tiết về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran trong 48 giờ tới, sau khi ông chỉ thị cho Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin gia tăng mạnh các biện pháp trừng phạt" Tehran.

Phát biểu với báo giới tại Los Angeles, Tổng thống Trump khẳng định tư duy của ông về Iran vẫn chưa thay đổi. Ông cho biết lựa chọn sau cùng liên quan các vụ tấn công hồi cuối tuần trước vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia sẽ có thể là chiến tranh nhưng cũng có những lựa chọn khác.

Theo ông Trump, ngoài khả năng có thể tiến hành tấn công quân sự, có nhiều sự lựa chọn và chi tiết của những lựa chọn này sẽ được thông báo trong vòng 48 giờ tới.