[Audio 19-2-2020] Tóm gọn nhóm đối tượng gây ra gần chục vụ trộm cắp xe máy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Học sinh Vĩnh Phúc tiếp tục được nghỉ học đến hết tháng 2 vì Covid-19; Bắt giữ đối tượng sát hại em rể trong cơn “ngáo đá”; Vây bắt 2 đối tượng đâm gục người giữa trung tâm TP.HCM; Tóm gọn nhóm đối tượng gây ra gần chục vụ trộm cắp xe máy; Hàn Quốc dùng chuyên cơ tổng thống đưa công dân trên tàu Diamond Princess về nước; Nga tố Mỹ "tuồn" vũ khí cho phiến quân Syria.
* Học sinh Vĩnh Phúc tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 vì Covid-19
Ngày 18-2, Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã chính thức thông báo cho học sinh trên toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng ngừa dịch Covid-19.
Theo thông báo, học sinh, học viên các cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học) trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục nghỉ học từ 23-2 đến hết tháng 2-2020.
Đây là lần thứ 4, Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng ngừa Covid-19. Trước đó, nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước cũng đã thông báo kéo dài thời gian nghỉ cho học sinh đến hết tháng 2-2020.
* Bắt giữ đối tượng sát hại em rể trong cơn “ngáo đá”
Sáng 19-2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng “ngáo đá” dùng dao đâm chết em rể tại đường Bạch Đằng, phường Chương Dương.

Đối tượng Dương Quang Bình sát hại em rể đã bị lực lượng cảnh sát 113 (Công an Quận Hoàn Kiếm) khống chế, bắt giữ

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 18-2, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo có đối tượng “ngáo đá” đã đâm chết 1 người, sau đó tự đốt xe máy và dùng dao uy hiếp cả gia đình tại ngõ 609, đường Bạch Đằng.
Qua điều tra, danh tính đối tượng được xác định là Dương Quang Bình (SN 1977, trú tại số 12, ngõ 609, đường Bạch Đằng). Nạn nhân bị Bình dùng dao đâm tử vong là em rể của đối tượng. Bình cũng được xác định là người đã nghiện ma túy trong nhiều năm.
* Vây bắt 2 đối tượng đâm gục người giữa trung tâm TP.HCM
Tối 18-2, Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) đang tạm giữ 2 đối tượng gây ra vụ đâm người ngay gần trường Tiểu học Kết Đoàn, phường Phạm Ngũ Lão.
Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 20h ngày 18-2, người dân đã nhìn thấy 2 đối tượng dùng hung khí tấn công một nam thanh niên. Nạn nhân sau đó đã gục ngay trên vũng máu ở vỉa hè trước trường Tiểu học Kết Đoàn.
Phát hiện vụ việc, lực lượng thuộc tổ công tác 363, Công an quận 1 đã kịp thời có mặt để khống chế và bắt gọn hai đối tượng cùng tang vật là hung khí gây án. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
* Bắt giữ nhóm đối tượng gây ra gần chục vụ trộm cắp xe máy
Ngày 18-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa khởi tố, tạm giam 3 bị can bao gồm: Vũ Văn Công (SN 1987, trú tại phường Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1991) và Đỗ Văn Vinh (SN 1996), cùng trú tại xã Cẩm Đoài (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cắp xe máy

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 8-2, các đối tượng đã đột nhập nhà ông Vũ Văn K. (tại xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng) để thực hiện hành vi trộm cắp 2 chiếc xe máy. Sau đó, các đối tượng tiếp tục đột nhập một công ty đóng trên địa bàn huyện Cẩm Giàng trộm cắp thêm 4 chiếc xe máy Yamaha Exciter của những công nhân đang làm việc tại đây.
Quá trình điều tra xác định, từ đầu tháng 1-2020 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng do Công cầm đầu đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cắp xe máy, trong đó chủ yếu là các xe máy đắt tiền như SH, Exciter...Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
* Hàn Quốc dùng chuyên cơ tổng thống đưa công dân trên tàu Diamond Princess về nước
Hãng tin Yonhap cho hay, chính quyền Hàn Quốc đã gửi chuyên cơ của tổng thống mang số hiệu VCN-235 đến Nhật Bản. Chuyên cơ này sẽ làm nhiệm vụ đón 4 công dân người Hàn trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly tại cảng Yokohama.

Có tổng cộng 14 người Hàn Quốc ở trên du thuyền Diamond Princess nhưng chỉ có 5 người muốn trở về nước

Dự kiến, máy bay sẽ trở về sân bay quốc tế Gimpo vào sáng 19-2 với 5 người, trong đó 4 người là công dân Hàn Quốc, người còn lại công dân Nhật Bản có quan hệ hôn nhân với 1 trong 4 người nói trên. Chính quyền Hàn Quốc cho biết, các công dân của họ không có triệu chứng nhiễm Covid-19, tuy nhiên họ vẫn sẽ thực hiện quy trình cách ly trong 14 ngày.
Trước đó, vào hôm 17-2, Mỹ đã đưa hơn 300 công dân trên tàu Diamond Princess về nước, trong đó có 14 người nhiễm Covid-19. Các nước Australia, Italia, Canada và Hong Kong cũng đang chuẩn bị các biện pháp để đưa công dân của mình trên du thuyền về nước.
* Nga tố Mỹ "tuồn" vũ khí cho phiến quân Syria
Hôm 18-12, chuẩn đô đốc Oleg Zhuravlev, chỉ huy Trung tâm Hòa giải của Nga tại Syria cho biết, quân đội Mỹ đang vận chuyển lượng lớn vũ khí và đạn dược tới phía đông sông Euphrates (Syria).
Ông Zhuravlev nhấn mạnh, số vũ khí này sẽ được phía Mỹ sử dụng trong những cuộc đụng độ giữa các nhóm phiến quân ở đông bắc Syria, cũng như nhằm vào binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở biên giới phía bắc Syria.
Trước đó, truyền thông Syria cho biết, 50 xe quân sự Mỹ đã cơ động từ Iraq tới tỉnh Al-Hasakah (phía đông bắc Syria) có thể để phục vụ quá trình xây dựng một căn cứ mới, với mục đích ngăn quân đội chính phủ Syria và lực lượng Nga tiếp cận mỏ dầu Rmelan.