[Audio 19-11-2019] Công an xác minh vụ "thầy giáo dạy võ" đấm, đá dã man học trò

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cảnh sát giải cứu 3 người mắc kẹt trong xe khách; Công an xác minh vụ "thầy giáo dạy võ" đấm, đá dã man học trò; Chủ quán karaoke nuôi tiếp viên bán dâm; Mỹ có thể đang cân nhắc các lựa chọn đàm phán với Triều Tiên; Liên hợp quốc phản đối sự can thiệp của nước ngoài ở Libya…

* Công an xác minh vụ "thầy giáo dạy võ" đấm, đá dã man học trò

Ngày 18-11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại hình ảnh một người đàn ông được cho là thầy dạy võ liên tục đấm, đá vào lưng, gáy và ngực của nhiều võ sinh nhỏ tuổi, trong đó có cả võ sinh nữ. Thậm chí, có em còn bị người đàn ông này ngồi lên lưng, vai rồi giáng những cú đấm, đá liên tục vào người.

Dù bị người đàn ông này đánh liên tục nhưng tất cả các võ sinh đều không ai dám phản kháng.

Được biết, hình ảnh trên được ghi lại tại lớp dạy võ của một trường ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Công an TP Vĩnh Yên cho biết đơn vị đã nắm được thông tin về vụ việc và đang vào cuộc điều tra, xác minh.

* Cảnh sát giải cứu 3 người mắc kẹt trong xe khách

Khoảng 2h50 ngày 19-11, xe giường nằm biển kiểm soát Thừa Thiên Huế do lái xe Nguyễn Thành Chung (ở TP Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển, chạy trên quốc lộ 1A, đến địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) thì va chạm với xe tải do lái xe Nguyễn Văn Khiêm (30 tuổi, ở xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển. Cú đâm mạnh khiến xe khách bị biến dạng, nhiều hành khách bị thương, trong đó có 3 người mắc kẹt trong khoang.

Cảnh sát phải cắt các khối kim loại để đưa các nạn nhân ra ngoài

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Thanh Hóa đã huy động 20 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường, dùng phương tiện chuyên dụng cắt các khối kim loại đưa các nạn nhân ra ngoài.

Khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy, thời điểm tai nạn xảy ra, chiếc xe tải bị hư hỏng đang dừng ven đường để sửa chữa, lái xe khách có thể thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ nên đâm vào phía sau. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân.

* Chủ quán karaoke nuôi tiếp viên bán dâm

Ngày 18-11, Công an Quảng Bình khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng với Nguyễn Văn Đức (48 tuổi, trú xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) để làm rõ hành vi chứa mại dâm. Đức là chủ 2 cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, karaoke ở xã Thanh Trạch và thuê người quản lý 2 cơ sở này.

"Tú ông" Nguyễn Văn Đức

Trước đó, đêm 20 rạng sáng 21-9, Công an Quảng Bình đột kích, kiểm tra 2 cơ sở của Đức, bắt quả tang nhiều đôi nam nữ đang mua bán dâm và nhiều nhân viên nữ ăn mặc khêu gợi đang đợi khách. Những người này khai nhiều lần thực hiện hành vi mua bán dâm và được chủ khách sạn đồng ý.

Mỗi lần mua bán dâm, khách trả 300.000-500.000 đồng, trong đó Đức hưởng 100.000 đồng.

* Mỹ có thể đang cân nhắc các lựa chọn đàm phán với Triều Tiên

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp đặc phái viên phụ trách chính sách với Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun ở Washington về các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul nói: “Mỹ dường như đang cân nhắc nhiều lựa chọn khác nhau để đảm bảo sự thành công của các cuộc đàm phán này”.

Triều Tiên cũng khẳng định không mong muốn tổ chức các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ, trừ phi Washington từ bỏ chính sách “thù địch."

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng rơi vào bế tắc sau khi hội nghị thượng đỉnh lần hai hồi tháng 2/2019 không đạt thỏa thuận. Hồi đầu tháng 10 vừa qua, hai bên đã tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên tại Stockholm (Thụy Điển) nhưng không có kết quả khi Bình Nhưỡng cho rằng Washington không đưa ra đề xuất nào mới mẻ.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul phát biểu tại Seoul

* Liên hợp quốc phản đối sự can thiệp của nước ngoài ở Libya

Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, ông Ghassan Salame đã cáo buộc, mà không nêu rõ tên, một số quốc gia làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ở Libya. Ông cho biết cuộc tấn công vào một nhà máy bánh quy ở khu vực Wadi Rabi hôm 18-11 đã khiến 10 người thiệt mạng và "có thể là một tội ác chiến tranh".

Đặc phái viên LHQ cũng bày tỏ quan ngại đối với các "nhân tố bên ngoài" đang tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, làm gia tăng thương vong dân sự. Cũng theo ông Ghassan Salame, số lượng lính đánh thuê ngày càng tăng chỉ làm cho cuộc xung đột trở nên trầm trọng hơn.

Tin cùng chuyên mục