[Audio 19-10-2018] Bắt giữ 2 đối tượng khủng bố các lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cháy kho hàng gối đệm, thiệt hại 8 tỉ đồng; Bắt giữ 2 đối tượng khủng bố, đe dọa một số lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội nhằm chiếm đoạt tiền; Xác định 1 nữ sinh viên nghi liên quan đến vụ trẻ sơ sinh tử vong tại sân khu chung cư; Côn đồ loạn đả, truy sát trong bệnh viện khiến 5 người bị thương; Nghi phạm sát hại nhà báo Khashoggi chết trong một tai nạn giao thông "đáng ngờ"; Tin tặc có thể khống chế siêu vũ khí Mỹ trong 9 giây.

Bản tin phát thanh ngày 19-10-2018

* Cháy kho hàng gối đệm, thiệt hại 8 tỉ đồng

Ngày 18-10, người dân ở xóm 10 xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu (Nghệ An), thấy khói bốc lên từ kho chứa hàng của Công ty TNHH chăn ga gối đệm Phạm Văn Thọ. Đám cháy bùng phát từ cuối kho hàng rồi lan rộng.

Sau hơn 1 giờ dập lửa, Đội Cảnh sát PCCC số 4 đóng tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) khống chế được đám cháy.

Tại hiện trường, toàn bộ số chăn ga gối đệm, két sắt chứa tiền và giấy tờ bị thiêu rụi. Thiệt hại ước tính khoảng 8 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

* Bắt giữ 2 đối tượng khủng bố các lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội

Mấy ngày vừa qua, lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội của một số địa phương (Hà Nội, Quảng Trị, Bắc Ninh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh,…) nhận được tin nhắn đến điện thoại di động với mục đích khủng bố, đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Ngô Xuân Tùng

Sau khi điều tra truy xét, cơ quan Công an đã làm rõ và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp các đối tượng có liên quan do có hành vi nhắn tin đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền, gồm:

1. Ngô Xuân Tùng, sinh năm 1988, HKTT tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, hiện trú tại phố Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Lê Văn Thành, sinh năm 1988, HKTT tại Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hiện trú tại Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Thương mại, Dịch vụ Đại Thắng Lợi, ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóoc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

* Xác định 1 nữ sinh viên nghi liên quan đến vụ trẻ sơ sinh tử vong tại sân khu chung cư

Rạng sáng 19-10, sau gần 3 tiếng đồng hồ tìm kiếm,  lực lượng chức năng đã xác định được một nữ sinh viên (21 tuổi) của một trường Đại học tại Hà Nội, quê quán Quảng Bình, được cho là có liên quan đến vụ việc trẻ sơ sinh tử vong tại sân tòa nhà HH2, phường Hoàng Liệt. Thời điểm được tìm thấy, cô gái này đang có mặt trong căn hộ trên tầng 31 của tòa nhà 40 tầng, với biểu hiện sức khỏe không được tốt.

“Tâm lý khá bình tĩnh, cô gái phủ nhận mình mới sinh con, song do thể trạng sức khỏe không được tốt của người này, chúng tôi đã đưa đến bệnh viện để theo dõi, cũng như tiến hành các bước giám định để có căn cứ giải quyết tiếp theo”, đại diện CAQ Hoàng Mai cho biết, và thông tin, căn hộ cô gái có mặt là nhà riêng người bạn trai.

* Côn đồ loạn đả, truy sát trong bệnh viện khiến 5 người bị thương

Gần 21h ngày 18-10, nhiều thanh niên nẹt pô, tay cầm hung khí đi xe máy rượt đuổi nhau trên phố Lê Hoàn (thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá). Đến trước cổng trường THPT Nguyễn Trãi, đám đông dừng lại và lao vào ẩu đả.

Cảnh sát vũ trang được cử đến Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hoá vào đêm 18-10

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa cho biết, hơn 21h cùng ngày đã tiếp nhận hai thanh niên dưới 30 tuổi vào cấp cứu. Khi các bác sĩ đang sơ cứu cho họ, hơn 10 người lăm lăm hung khí xông vào bệnh viện hò hét, đòi truy sát tiếp. Hàng chục cảnh sát hình sự được cử đến bệnh viện song không vãn hồi được trật tự. Chỉ khi có tiếng súng chỉ thiên, đám côn đồ mới tháo chạy, bỏ lại 5 xe máy.

Sáng 19-10, đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an thành phố Thanh Hoá xác nhận, công an đã bắt được 5 nghi phạm liên quan vụ việc. Nguyên nhân đang được xác minh.

* Nghi phạm sát hại nhà báo Khashoggi chết trong một tai nạn giao thông "đáng ngờ"

Một tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin vào ngày 18-10 rằng một trong những nghi phạm liên quan đến "sự biến mất" của nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi đã chết trong một "tai nạn xe hơi đáng ngờ" ở Riyadh.

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ khám xét lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul

Mashal Saad al-Bostani, một trung úy 31 tuổi của Không quân Hoàng gia Arabia, nằm trong số 15 kẻ tình nghi tham gia vụ sát hại nhà báo Khashoggi đã đến và rời Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2-10 sau khi đến lãnh sự quán của Saudi Arabia, trùng thời điểm ông Khashoggi đến đó, theo nhật báo Yeni Şafak.

Tờ báo cho biết các nguồn tin không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về "tai nạn giao thông đáng ngờ" ở Riyadh và vai trò của Bostani trong “vụ giết người” hiện vẫn chưa rõ ràng.

* Tin tặc có thể khống chế siêu vũ khí Mỹ trong 9 giây

Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) hồi đầu tháng công bố báo cáo cho biết các hệ thống vũ khí quan trọng của Mỹ thường xuyên bị phát hiện có nhiều lỗ hổng nghiêm trọng mà tin tặc có thể lợi dụng để xâm nhập và đánh cắp dữ liệu. Các kiểm sát viên có thể dễ dàng khống chế và sử dụng những vũ khí chiến lược của quân đội Mỹ chỉ với những công cụ và kỹ thuật đơn giản mà không bị phát hiện.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III của Mỹ trong một lần thử nghiệm

Nghiêm trọng hơn, kết quả một cuộc kiểm tra sát hạch cho thấy các kiểm sát viên đóng giả tin tặc đã đoán được mật khẩu của một trong những hệ thống vũ khí này trong vòng 9 giây.

Báo cáo cũng cho rằng các khí tài quân sự Mỹ hiện ngày càng được số hóa dữ liệu và kết nội mạng nhiều hơn, khiến cho khả năng bị tổn hại do tấn công mạng gia tăng. Đây là một thực tế có thể dự báo trước.