[Audio 18-7-2018] Lãnh đạo tỉnh Hà Giang bác nghi vấn "con ông cháu cha" được nâng điểm thi THPT quốc gia

ANTD.VN - Bản tin hôm nay, gồm những nội dung chính sau: Lãnh đạo tỉnh Hà Giang bác nghi vấn “con ông cháu cha” được nâng điểm thi THPT quốc gia; Bão Sơn Tinh đổ bộ Nghệ An, Hà Tĩnh, cảnh báo mưa trên diện rộng; Cướp giật dây chuyền hụt, đạp hai mẹ con nạn nhân xuống kênh Sài Gòn; Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh khả năng hợp tác với Nga…

·  Lãnh đạo tỉnh Hà Giang bác nghi vấn “con ông cháu cha” được nâng điểm thi THPT quốc gia

Trước những phản ánh về việc nhóm điểm thi cao rơi vào các thí sinh có liên quan hay con cháu của các lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tỉnh và nghi vấn chuyện chạy điểm, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho rằng, thông tin trên là không có cơ sở.

Ông Quý cũng khẳng định, với vai trò là trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Hà Giang, ông xin nhận hoàn toàn trách nhiệm vì đã để xảy ra sự việc này.

Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang 

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia tại tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

· Bão Sơn Tinh đổ bộ Nghệ An, Hà Tĩnh, cảnh báo mưa trên diện rộng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, chiều nay 18-7, bão Sơn Tinh sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Nghê An đến Hà Tĩnh, vùng có gió mạnh nhất là Bắc Nghệ An và Thanh Hoá. Sáng nay bão cách bờ biển Nghệ An 400 km, Hà Tĩnh 340 km, tốc độ di chuyển nhanh từ 30 km đến 35km mỗi giờ.

Bão Sơn Tinh sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh trong chiều nay

Bão vào nhanh nên mưa được dự báo sẽ chấm dứt sớm, tuy nhiên lượng mưa tương đối lớn, khoảng 200 - 300 mm, khu vực lớn nhất có thể đến 400 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa kéo dài đến ngày 21/7 nhưng lượng mưa thấp, từ 100 - 200 mm cho cả đợt.

· Cướp giật dây chuyền hụt, đạp hai mẹ con nạn nhân xuống kênh Sài Gòn

Ngày 18/7, Công an huyện Củ Chi (TP HCM) tung nhiều trinh sát truy bắt Tạ Mộc Thuận (43 tuổi) về hành vi cướp giật tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Thuận chạy xe máy bám theo chị Ngàn (31 tuổi) chở con trai 3 tuổi trên đường Tỉnh lộ 15 (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi). Đến đoạn vắng, hắn vượt lên giật dây chuyền của chị này.

Nạn nhân giật mình né tránh nên Thuận ra tay bất thành. Ngay lập tức hắn đạp vào xe chị Ngàn khiến mẹ con nạn nhân và chiếc xe lao thẳng xuống kênh bên đường rồi tẩu thoát. Hiện cơ quan CSĐT – CAH Củ Chi đang tiếp tục điều tra làm rõ.

· Xác minh vụ lái xe xích lô bị 'tố' trả tiền âm phủ cho du khách nước ngoài

Sáng 18-7, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Chánh văn phòng Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Thanh tra Sở này đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ lái xe xích lô bị tố trả lại tiền thừa cho du khách bằng tiền âm phủ.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội facebook, 2 du khách người Pháp được một người lái xe xích lô mời chào đi thăm quan một số tuyến phố ở Hà Nội với giá là 600.000 đồng/giờ. Khi kết thúc chuyến đi, hai vị khách này đưa cho lái xe 1,5 triệu đồng và được người này trả lại 900.000 đồng, nhưng đều là tiền âm phủ.

Hiện tại, vụ việc đã được giao cho Thanh tra Sở phối hợp với Công an TP Hà Nội xác minh làm rõ.

· Hlv Arsene Wenger hối tiếc khi tự cầm tù bản thân tại Arsenal suốt 22 năm

Trả lời phỏng vấn kênh phát thanh RTL (Pháp), khi được hỏi về sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp, Arsene Wenger cho rằng, điều khiến ông cảm thấy hối tiếc nhất chính là việc dẫn dắt Arsenal suốt 22 năm qua, trong khi bản thân ông là kiểu người thích di chuyển, thích thay đổi, nhưng cũng thích những thử thách.

Trong 22 năm dẫn dắt Arsenal, Wenger đã gắn liền hình ảnh của ông với CLB. Ông có nhiều cơ hội để ra đi, tìm kiếm những thử thách mới nhưng đều từ chối. Real Madrid và tuyển Anh được cho là nhiều lần mời Wenger về làm việc.

Wenger cảm thấy hối tiếc khi dành 22 năm trong sự nghiệp chỉ để dẫn dắt 1 CLB

· Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh khả năng hợp tác với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông sẽ không coi Nga là kẻ thù của Washington, đồng thời nhấn mạnh khả năng hợp tác và chung sống hòa bình.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga không bao giờ can thiệp vào tiến trình bầu cử của Mỹ.

Ông cũng đề cập đến quân đội hùng mạnh của Nga, song lưu ý rằng nền kinh tế này vẫn nhỏ hơn nền kinh tế Trung Quốc. Trong cuộc họp báo chung, ông Trump cũng tuyên bố không bao giờ coi ông Putin là địch thủ, mà miêu tả ông này là một đối thủ tốt.

· Thủ tướng Anh lại chiến thắng trong bỏ phiếu quan trọng tại Hạ viện

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 17-7 đã sít sao vượt qua một cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Hạ viện liên quan đến vấn đề Brexit, trong bối cảnh bà đang đối mặt với rất nhiều khó khăn do đảng Bảo thủ bị chia rẽ xung quanh chiến lược rời Liên minh châu Âu (EU), sự kiện được gọi là Brexit.

Thủ tướng Anh Theresa May 

Với kết quả trên, chính phủ của bà May đã bác bỏ được yêu cầu của một số nghị sỹ đảng Bảo thủ đòi chỉnh sửa dự luật chính sách thương mại do bà May đưa ra. Nếu yêu cầu chỉnh sửa được chấp thuận, nó có thể sẽ khiến chiến lược Brexit của bà May rơi vào hỗn loạn, và áp lực đối với nhà lãnh đạo vốn đang gặp nhiều khó khăn này càng gia tăng thêm.