[AUDIO 18-4-2019] Bộ GD-ĐT quy định trang phục, ngôn ngữ của giáo viên, phụ huynh

ANTD.VN -Bản tin gồm những nội dung chính sau: Bộ GD-ĐT quy định trang phục, ngôn ngữ của giáo viên, phụ huynh, học sinh; Gã đàn ông hại đời con gái của người tình; Nữ giám đốc ở Cà Mau lĩnh 3 năm tù vì vu khống cán bộ; Phát hiện nhà kho từng cất giấu gần một tấn ma tuý đá ở Nghệ An; Lĩnh án tù vì lừa 12 người xuất khẩu lao động, lấy chồng Hàn Quốc; Triều Tiên thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật mới; Cựu tổng thống Peru tự sát khi bị cảnh sát đến nhà bắt.

    Sau đây là nội dung chi tiết :

*Bộ GD-ĐT quy định trang phục, ngôn ngữ của giáo viên, phụ huynh

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Thông tư này áp dụng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học, cha mẹ người học trong các cơ sở giáo dục nhằm điều chỉnh cách ứng xử theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa của địa phương và điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục; ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo dục trong cơ sở giáo dục.

Thông tư quy định người học phải sử dụng trang phục sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi và hoạt động giáo dục. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Nội dung quy tắc gồm 7 điều về quy tắc ứng xử chung: Ứng xử của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên, người học, cha mẹ học sinh và khách đến làm việc.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28-5-2019.

*Gã đàn ông hại đời con gái của người tình

Ngày 17-4, Công an Thuận Thành (Bắc Ninh) đã khởi tố Nguyễn Bá Ứng (53 tuổi) để điều tra về hành vi xâm hại bé gái 13 tuổi, con của bạn gái bị can.

Theo nhà chức trách, bị can có vợ, con nhưng vẫn quan hệ tình cảm với một phụ nữ cùng huyện. Thỉnh thoảng, ông ta ghé qua, giúp việc nhà cho người tình mỗi khi chị này đi làm phụ hồ xa.

Chiều muộn 5-4, Ứng tới nhà bạn gái, nhưng chỉ có hai đứa nhỏ ở nhà nên nảy sinh ý định xấu. Ông ta đưa 10.000 đồng cho bé trai bảo đi mua kẹo ngoài ngõ. Hắn ở nhà xâm hại bé gái 13 tuổi.

Khi bé trai đang đến cửa hàng mua kẹo thì gặp mẹ đi làm về. Nghe con trai kể, người mẹ chạy về nhà, xô cửa vào thì thấy Ứng đang xâm hại con gái mình. Bị phát hiện, Ứng vội lên xe phóng đi.

Ngày 11-4, Ứng ra đầu thú. Cảnh sát xác định, Ứng có hành vi vi xâm hại tình dục trẻ em.

*Nữ giám đốc ở Cà Mau lĩnh 3 năm tù vì vu khống cán bộ

Ngày 17-4, TAND TP Cà Mau tuyên phạt Trần Thị Phương Mai (41 tuổi, giám đốc doanh nghiệp thủy sản) 3 năm tù về tội Vu khống.

Theo hồ sơ, bà Mai thuê lại phần đất của người dân đã được Nhà nước thu hồi ở phường 9, TP Cà Mau, rồi xây dựng quán cà phê.

Sau nhiều lần vận động tháo dỡ bất thành, tháng 8-2018 chính quyền thành phố tổ chức cưỡng chế công trình trái phép của bà Mai.

Bà Mai trước lúc bị bắt. Ảnh: Công Tuấn

Tuy nhiên, bà Mai sau đó gửi đơn tố cáo bị tổ công tác cướp 4 bao tiền chứa 15 tỷ đồng và một số vật dụng.

 Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng kết luận nội dung tố cáo là không đúng. Bà Mai tiếp tục gửi đơn tố cáo đến các cơ quan Trung ương vì không đồng ý với kết quả trả lời của chính quyền Cà Mau, song lúc này thay đổi nội dung chỉ còn mất 2 bao tiền có 6 tỷ đồng.

Sau đó, 11 cán bộ của TP Cà Mau bị tố cáo đã yêu cầu cơ quan điều tra xử lý bà Mai về hành vi Vu khống.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

*Phát hiện nhà kho từng cất giấu gần một tấn ma tuý đá ở Nghệ An

Chiều 17-4, mở rộng vụ án 23 bao tải chứa ma túy đá bên quốc lộ 48B, xã Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu), Công an Nghệ An đã tìm ra nhà kho từng chứa số tang vật này.

Theo cơ quan điều tra, có 50 chiếc loa thùng, 50 thùng các-tông có chữ nước ngoài.  23 bao tải chứa ma túy mà công an thu tại lề đường 48B từng được giấu trong những loa thùng tại kho hàng này. Sau khi bị động nhóm nghi phạm đã tuồn ma túy vào bao tải đưa đi tẩu tán.

50 loa thùng được dùng để che giấu ma túy

Hiện cơ quan điều tra đã bắt 4 người đàn ông trú tại Nghệ An liên quan tới đường dây ma túy này; một người nước ngoài đang bị cảnh sát truy xét. Theo nhà chức trách đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia, do người nước ngoài cầm đầu.

* Lĩnh án tù vì lừa 12 người xuất khẩu lao động, lấy chồng Hàn Quốc

Ngày 17-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Kim Long (31 tuổi, ngụ TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) 12 năm tù và Lê Thị Phương Linh (27 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) 9 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội Facebook, Long biết nhiều người Việt Nam có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc. Từ đó, Long nảy sinh ý lừa tiền của những người có ý định đi xuất khẩu lao động.

Bị cáo Nguyễn Kim Long tại tòa - Ảnh: H.K

Từ tháng 11-2015 đến tháng 2-2016, mặc dù không có khả năng để đưa người đi lao động, kết hôn với người Hàn Quốc nhưng Long và Linh đã đưa ra những thông tin gian dối làm cho 12 người bị hại tin tưởng ký hợp đồng và đưa tiền.

Tổng số tiền Long và Linh chiếm đoạt là 867 triệu đồng. Trong đó, Linh giúp Long chiếm đoạt số tiền 820 triệu đồng.

* Triều Tiên thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật mới

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, cuộc thử nghiệm vũ khí mới được giám sát bởi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Động thái này đánh dấu lần thử vũ khí công khai đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ sau cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore hồi năm ngoái.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát vụ phóng tên lửa Hwasong-12 hồi năm 2017. Ảnh: KCNA.

Tháng 4 năm ngoái, Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ ngừng thử vũ khí hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bởi năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng đã được "xác nhận".

Hiện Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho hay Washington cần nhìn thấy "một dấu hiệu thực sự từ phía Triều Tiên thể hiện rằng họ đã đưa ra quyết định chiến lược là từ bỏ vũ khí hạt nhân" trước khi hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim lần ba được tổ chức.

*Cựu tổng thống Peru tự sát khi bị cảnh sát đến nhà bắt

 Ngày 17-4, Cựu tổng thống Peru Alan Garcia, 69 tuổi, đã tự bắn vào đầu mình sau khi cảnh sát tới nhà riêng của ông ở thủ đô Lima để bắt cựu tổng thống vì liên quan tới một cuộc điều tra hối lộ. Ông hiện bị điều tra vì có liên quan tới Odebrecht, công ty xây dựng Brazil từng thú nhận hồi năm 2016 rằng họ giành được các hợp đồng béo bở trong khu vực Mỹ Latin nhờ hối lộ.

Cựu tổng thống Peru Alan Garcia. Ảnh: AFP.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Peru Carlos Morán, cảnh sát tới nhà Garcia để thực hiện lệnh bắt. Lúc bấy giờ, cựu tổng thống Peru yêu cầu họ gọi luật sư của ông. Sau đó, ông vào phòng ngủ rồi tự dùng súng tự sát. Cảnh sát ập đến và phát hiện Garcia tử vong trong tư thế ngồi với một vết thương trên đầu.

Ông đã lập tức được chuyển tới bệnh viện Casimiro Ulloa. Truyền thông địa phương đưa tin cựu tổng thống Peru đã được phẫu thuật nhưng không qua khỏi.