[AUDIO 17-8-2019] Bị CSGT thổi phạt, du khách Mỹ bỏ xe đi bộ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bị CSGT TP.HCM thổi phạt, du khách Mỹ bỏ xe đi bộ về; Xe đầu kéo chở hàng chục ngàn đồ chơi nhựa không rõ nguồn gốc bị bắt giữ; Thu giữ hơn 4.000 bánh trung thu nhập lậu từ Trung Quốc; Phát hiện người đàn ông chết cháy sau vườn nhà; Nhà Trắng tổ chức cuộc họp thảo luận về kế hoạch hòa bình ở Afghanistan; Cuba đón 3 triệu khách quốc tế bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ.

* Xe đầu kéo chở hàng chục ngàn đồ chơi nhựa không rõ nguồn gốc bị bắt giữ

Khoảng 0h30, ngày 16-8, tại km305 quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Đại Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương đã dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 51C-755.52, moóc 51R-151.42 do anh Tăng Bảo Tú, sinh năm 1981, trú tại phường Nhơn Phú (TP. Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa trên xe đầu kéo (Nguồn: TTXVN)

Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 16.375 đồ chơi nhựa do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ hợp lệ. Lái xe đã khai nhận, toàn bộ hàng hóa trên do lái xe vận chuyển thuê từ Hưng Yên đi Đà Nẵng.

Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương sau đó đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao toàn bộ hàng hóa cho Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo quy định.

* Thu giữ hơn 4.000 bánh trung thu nhập lậu từ Trung Quốc

Khoảng 14h, ngày 16-8, Đội 6 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 13 Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra điểm tập kết hàng hoá tại địa chỉ số 46, ngõ 93/47 Yên Sở, Hoàng Mai, do Phạm Ngọc Ánh (SN 1988) làm chủ.

Lực lượng chức năng kiểm tra số bánh trung thu tại điểm tập kết hàng hóa của Phạm Ngọc Ánh (Nguồn: Dantri)

Qua công tác kiểm tra tại điểm tập kết này, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 4.000 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng cho hay, toàn bộ số bánh trung thu trứng chảy này được nhập lậu từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch ở Lào Cai để đưa vào nội địa tiêu thụ.

* Phát hiện người đàn ông chết cháy sau vườn nhà

Khoảng 17h30, ngày 16-8, người dân ở xã Cát Tân (huyện Phù Cát, Bình Định) phát hiện thi thể nạn nhân Huỳnh Công Lập (SN 1985, xóm Nam, thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân) cháy đen phía sau vườn nhà, đang trong quá trình phân hủy.

Theo người dân, trước đó vào chiều 15-8, mọi người thấy lửa bốc lên từ nhà của anh Lập, nhưng do nghĩ anh này đang dọn dẹp nên không để ý. Sau đó, đến chiều 16-8, mọi người không thấy anh Lập ra khỏi nhà, thì liền đến tìm và phát hiện ra vụ việc trên.

Người thân lo hậu sự cho nạn nhân (Nguồn: VTC News)

Được biết, anh Lập đã ly hôn 2 năm nay, hiện đang sống cùng mẹ già, gia cảnh rất khó khăn.

* TP.HCM: Bị CSGT thổi phạt, du khách Mỹ bỏ xe đi bộ về

Sáng 16-8, Trong lúc tuần tra, các chiến sĩ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP.HCM phát hiện một người đàn ông đi xe tay ga không đội mũ bảo hiểm trên phố đi bộ Bùi Viện (Q.1) nên yêu cầu dừng xe xuất trình giấy tờ.

Vừa dừng xe, người này cho biết tên Mike May (37 tuổi, quốc tịch Mỹ). Khi CSGT cho biết anh sẽ bị xử phạt vì chạy xe không đội mũ bảo hiểm, Mike May phản ứng: “Tôi ở gần đây và chỉ đi một đoạn nên không cần đội mũ. Bao nhiêu người chạy xe không đội sao không phạt mà lại phạt tôi”, kèm theo một câu chửi thề.

Khi CSGT tiếp tục giải thích để Mike ký biên bản thì người này chửi thề thêm một câu nữa và bỏ đi. Chiếc xe sau đó được đưa về trụ sở đội CSGT Bến Thành để lập biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ phương tiện.

Du khách Mỹ bỏ xe lại đi bộ về khi bị CSGT xử phạt (Nguồn: Thanhnien)

Theo đó, Mike bị lập biên bản về lỗi lưu thông không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe (không mang theo hộ chiếu, không nhớ địa chỉ tạm trú), không có bảo hiểm xe.

* Nhà Trắng tổ chức cuộc họp thảo luận về kế hoạch hòa bình ở Afghanistan

Ngày 16-8, Tổng thống Donald Trump đã gặp các cố vấn an ninh hàng đầu tại Nhà Trắng để đánh giá lại kết quả các cuộc đàm phán với Taliban về việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan và khả năng đạt được một giải pháp chính trị giữa các bên tham chiến tại Afghanistan.

Sau khi cuộc họp kết thúc, trong một tuyên bố, Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Hogan Gidley nói: “Cuộc họp đã tập trung xoay quanh những cuộc đàm phán hiện nay của chúng tôi cùng hiệp định hòa bình và hòa giải với Taliban và Chính phủ Afghanistan. Cuộc họp đã diễn ra rất tích cực, và các cuộc đàm phán đang được tiến hành”.

Trên mạng Twitter, Tổng thống Trump cũng thông báo: "Vừa kết thúc một cuộc họp rất tích cực về Afghanistan. Nhiều bên đối lập của cuộc chiến kéo dài 19 năm này, và chúng tôi đang hướng tới đạt được một thỏa thuận, nếu có thể được".

Phái đoàn Mỹ (trái) và phái đoàn Taliban (phải) trong cuộc đàm phán tại Doha, Qatar, ngày 26-2-2019 (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước đó, ngày 12-8, quan chức Mỹ và đại diện lực lượng Taliban đã kết thúc vòng đàm phán thứ 8 tại Doha (Qatar) về một thỏa thuận hướng tới chấm dứt cuộc chiến tranh tại Afghanistan.

* Cuba đón 3 triệu khách quốc tế bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ

Ngày 16-8, trong thông báo đưa ra trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Du lịch Cuba Manuel Marrero cho biết bất chấp lệnh cấm vận mà Chính phủ Mỹ áp dụng nhằm gây tác động tới ngành “công nghiệp không khói” của Cuba, hòn đảo này đã đón vị du khách thứ 3 triệu vào ngày 15-8 vừa qua.

Ông Marrero nhấn mạnh đây cũng là minh chứng cho thấy Cuba chính là một điểm đến du lịch an toàn và chất lượng cho du khách quốc tế.

Cũng theo thông tin từ Bộ Du lịch Cuba, Canada tiếp tục là nước có nhiều du khách nhất tới La Habana, tiếp theo đó là các nước châu Âu. Trong khi đó, lượng khách du lịch tới từ Nga tăng nhiều nhất.

Tin cùng chuyên mục