[Audio 17-2-2020] Vĩnh Phúc sắp có 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên được chữa khỏi ở tuyến huyện

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vĩnh Phúc sắp có 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên được chữa khỏi ở tuyến huyện; Giá vàng đạt mức cao kỷ lục; Kẻ mang 12.000 viên ma túy tổng hợp sa lưới; Cảnh báo mã độc ngụy trang dưới tập tin liên quan đến dịch Covid-19; Đài Loan xác nhận ca tử vong đầu tiên do dịch Covid-19; Malaysia cấm mọi tàu thuyền từ Trung Quốc cập cảng. 

Vĩnh Phúc sắp có 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên được chữa khỏi ở tuyến huyện

Sáng 17-2, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thanh Hải xác nhận, hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở huyện Bình Xuyên đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện này đã xét nghiệm 2 lần âm tính với virus corona, chuẩn bị được xuất viện. 

Theo đó, Vĩnh Phúc sẽ là tỉnh đầu tiên trong cả nước điều trị thành công bệnh nhân Covid-19 tại y tế cơ sở (tuyến huyện).

Có 5 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên

Giá vàng đạt mức cao kỷ lục

Giá vàng trong nước phiên đầu tuần tiếp tục tăng trong bối cảnh giá vàng thế giới ở mức cao, đặc biệt là cao kỷ lục so với hai loại tiền tệ là đồng euro và đồng yên Nhật Bản.

Sáng 17-2, giá vàng trong nước tăng nhẹ so với mức trên 44 triệu đồng được thiết lập cuối tuần trước. Theo đó, vàng miếng SJC tăng đồng loạt 50 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra, lên 44,10 – 44,45 triệu đồng/lượng (TP.HCM), 44,10 – 44,47 triệu đồng/lượng (Hà Nội).

Kẻ mang 12.000 viên ma túy tổng hợp sa lưới

Vào khoảng 22h ngày 15-2, tổ công tác Đội CSGT huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An phát hiện đối tượng Hoàng Văn Sâm (SN 1975) trú xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An mang theo số hành lý có chứa 395,6 gram heroin; 1.016,4 gram ketamin; 1.051 gram ma túy đá; 12.000 viên ma túy tổng hợp và hai chai xăng.

Được biết, Sâm đang trên đường vận chuyển ma túy từ xã Châu Thôn, huyện Quế Phong về xuôi tiêu thụ thì bị bắt. Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Cảnh báo mã độc ngụy trang dưới tập tin liên quan đến dịch Covid-19

Công an thành phố Hà Nội cảnh báo người dân không nên truy cập vào các liên kết nghi vấn liên quan đến dịch Covid-19, vì có thể chứa mã độc. Các mã độc này cho phép “hacker” làm hư hại, chỉnh sửa hoặc sao chép dữ liệu, thậm chí can thiệp vào hoạt động của máy tính hoặc mạng máy tính của người dùng.

Công an thành phố khuyến cáo người dân tránh truy cập các liên kết nghi vấn liên quan tới dịch Covid 19, trừ những thông tin được đăng tải bởi các cơ quan chính thống và từ những nguồn tin đáng tin cậy. Ngoài ra, người dùng nên chủ động trang bị những giải pháp bảo mật, cài đặt phần mềm diệt virus để tránh những mối đe dọa từ mã độc, nâng cao khả năng bảo vệ hệ thống thông tin trên mạng.

Đài Loan xác nhận ca tử vong đầu tiên do dịch Covid-19

Ngày 16-2-2020, người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan Chen Shih-chun đã xác nhận, Đài Loan ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19. Nạn nhân là một người đàn ông hành nghề lái xe taxi, hiện 61 tuổi, có bệnh lý bệnh tiểu đường và viêm gan B. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên trên đảo Đài Loan và là ca tử vong thứ 5 bên ngoài Trung Quốc đại lục được ghi nhận. 

Giới chức y tế Đài Loan họp báo xác nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19

Malaysia cấm mọi tàu thuyền từ Trung Quốc cập cảng

Vào hôm 16-2, Phó Thủ tướng Malaysia Wan Azizah Wan Ismail đã tuyên bố cấm cập cảng đối với tất cả tàu thuyền khởi hành hoặc trung chuyển từ Trung Quốc.

Theo bà Ismail, đây là biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 giống như trường hợp công dân 83 tuổi người Mỹ bị nhiễm loại virus này trên tàu MS Westerdam.