[Audio 17-10-2018] Rạng sáng, "siêu" đạo chích đột nhập biệt thự cuốm 200 cây vàng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Rạng sáng, “siêu” đạo chích đột nhập biệt thự cuỗm 200 cây vàng; Án mạng sau khi xem video người yêu cũ trên facebook; Taxi đâm xe tải, 3 người trong xe tử vong tại chỗ; ĐT Việt Nam đã có mặt tại Paju, sẵn sàng cho guồng quay mới; Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm Italy và Tòa thánh Vatican…

* Rạng sáng, “siêu” đạo chích đột nhập biệt thự cuỗm 200 cây vàng

Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt Phạm Văn Cửu (32 tuổi), Nguyễn Quang Nguyên (32 tuổi) và Phạm Ngọc Luyện (22 tuổi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, rạng sáng 18/9, các đối tượng đột nhập tư gia của một giám đốc ở phường Ninh Khánh, phá két lấy đi hơn 200 cây vàng. Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, ngày 15/10 công an đồng loạt bắt Cửu, Nguyên, Luyện.

Nhóm đạo chích đã đột nhập căn biệt thử, phá két lấy đi 200 cây vàng

Khám nơi ở các nghi phạm, cơ quan chức năng thu 112 nhẫn vàng tây, 150 dây chuyền, 225 lắc tay vàng, 75 triệu đồng tiền mặt, một khẩu súng và ba viên đạn chưa sử dụng.

Hiện cơ quan công an tiếp tục truy bắt đối tượng Hoan đang bỏ trốn.

* Taxi đâm xe tải, 3 người trong xe tử vong tại chỗ

Khoảng 22h50 ngày 16/10, xe ô tô tải BKS 83C 050-31 do tài xế Lê Thành Công (35 tuổi, trú ở TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển lưu thông từ hướng Vĩnh Long về Cần Thơ. Khi đến khu vực cầu Cần Thơ (thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) thì xe bị nổ lốp. Tài xế cho xe dừng tại đây để sửa chữa.

Lúc này, xe ô tô taxi 7 chỗ mang BKS 65N-2573 do tài xế Trần Thanh Mông (33 tuổi, trú tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển chở theo 2 hành khách đi cùng chiều phía sau lao tới, tông mạnh vào phần đuôi xe tải đang dừng.

Hậu quả làm cả 3 người trên xe taxi tử vong tại chỗ.

* Án mạng sau khi xem video người yêu cũ trên facebook

Cơ quan CSĐT – CAT Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Nhật (22 tuổi, quê Hải Phòng) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 13-10, Nhật lên mạng xã hội facebook thấy người yêu cũ đang quay video trực tiếp, bên cạnh là một người đàn ông lạ. Nghi ngờ bạn gái cũ có người yêu nên Nhật đã công kích đối phương bằng những dòng bình luận trên facebook.

Khi biết quán nước nơi bạn gái và người yêu mới đang ngồi, đối tượng đã phóng xe máy đến. Giữa hai bên xảy ra xô sát. Nhật đã cầm dao đâm nam thanh niên kia tử vong.

Vì cuồng ghen nên đối tượng đã ra tay sát hại người nghi là bạn trai mới của người yêu cũ

* ĐT Việt Nam đã có mặt tại Paju, sẵn sàng cho guồng quay mới

Rạng sáng nay (17/10), ĐTQG Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Park Hang-seo đã đặt chân tới Trung tâm thể thao Paju- Hàn Quốc, chính thức bước vào đợt tập huấn quan trọng hướng tới AFF Suzuki Cup 2018.

Trong chuyến tập huấn kéo dài cho đến ngày 30/10 này, HLV Park Hang Seo đã mang theo toàn bộ 30 cầu thủ được triệu tập vào danh sách tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Paju, ĐT Việt Nam sẽ có 3 trận đấu tập thử nghiệm đội hình. Ngày 30/10, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở về Việt Nam để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cũng như chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ trước khi bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018.

* Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm Italy và Tòa thánh Vatican

Theo đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc, rạng sáng 17/10 (theo giờ Hàn Quốc), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới Italy, điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Âu kéo dài 9 ngày, bắt đầu chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Italy và Tòa thánh Vatican.

Tổng thống Moon sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Italy và gặp với Đức Giáo hoàng Francis, kêu gọi sự ủng hộ và phối hợp của hai nước trong vấn đề hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Đặc biệt, Tổng thống Hàn Quốc dự kiến trực tiếp chuyển tới Đức Giáo hoàng đề nghị thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Hàn Quốc (phải) và phu nhân Kim Jung-sook tại sân bay Seoul. (Ảnh: Yohanp/TTXVN)

* Venezuela từ bỏ đồng USD, chuyển sang sử dụng đồng Euro trong giao dịch quốc tế

Ngày 16/10, Venezuela đã thông báo chấm dứt việc sử dụng đồng USD trong các giao dịch quốc tế để chuyển sang đồng Euro.

Phó Tổng thống Venezuela phụ trách kinh tế Tareck El Aissami tuyên bố tất cả các giao dịch tương lai trên thị trường hối đoái Venezuela sẽ được thực hiện bằng đồng Euro. 

Phó Tổng thống Aissami đồng thời chỉ trích các đòn trừng phạt của Washington là “trái phép và vi phạm luật pháp quốc tế”.

Theo ông Aissami, việc Mỹ phong tỏa tài chính Venezuela đang gây thiệt hại cho các khu vực công và tư nhân của cả hai nước, trong đó có những lĩnh vực quan trọng như dược phẩm, nông nghiệp”.