[Audio 17-09-2018] Khởi tố vụ tai nạn làm 13 người chết ở Lai Châu

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố vụ tai nạn làm 13 người chết ở Lai Châu; Bắt nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở Tiền Giang; U19 Việt Nam thất bại trước U19 Qatar ở cúp tứ hùng; Mỹ cắt viện trợ hơn 500 triệu USD cho Palestine; Thủ tướng Nhật Bản có kế hoạch hội đàm lãnh đạo Iran tại New York…

· Khởi tố vụ tai nạn làm 13 người chết ở Lai Châu

Chiều 16/9, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án xe bồn lao vào xe khách, làm 13 người chết và 3 người bị thương trên quốc lộ 4D.

Đến nay, cơ quan điều tra bước đầu giám định 8 lốp của xe bồn, phần hộp đen và máy xe chưa có giám định chi tiết. Cơ quan điều tra cho rằng tài xế vận hành xe bồn chưa đúng kỹ thuật, gây ảnh hưởng đến hệ thống phanh.

Sau va chạm với xe bồn, xe khách lao xuống vực khiến 13 người tử vong

Với xe khách, qua một số thông tin thu thập được, cơ quan điều tra chưa phát hiện tình tiết bất thường nào.

Trước đó, hơn 9h sáng 15/9, khi đang đổ dốc trên quốc lộ 4D đoạn qua Lai Châu, xe bồn bị mất phanh, tông vào đuôi xe khách 16 chỗ biển Lai Châu phía trước khiến cả hai xe lao xuống suối. 13 người chết, ba người khác bị thương nặng, đến nay đã được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.

· Bắt nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở Tiền Giang

Ngày 17/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt giữ nghi can dùng súng cướp chi nhánh ngân hàng ở Tân Hiệp, huyện Châu Thành ngày 13/9.

Theo đó, chiều 13/9, đối tượng bịt khẩu trang, đội nón rộng vành, đeo bao tay và mặc áo khoác để không bị nhận diện rồi đi xe máy đến chi nhánh một ngân hàng ở Tân Hiệp, huyện Châu Thành.

Sau đó, nghi can dùng súng khống chế bảo vệ và nhân viên ngân hàng, lấy đi gần một tỷ đồng rồi lên xe máy bỏ chạy về hướng TP.HCM. Được khoảng hai cây số, đối tượng bỏ xe máy, thuê taxi chở đi Đà Nẵng lẩn trốn.

Hình ảnh thu được từ camera của ngân hàng, nghi phạm dùng súng tấn công để cướp tiền 

· U19 Việt Nam thất bại trước U19 Qatar ở cúp tứ hung

Dù xác định các đối thủ tại giải đều rất mạnh và mục tiêu chỉ là cọ xát chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á 2018, nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam không tránh được cảm giác bị "ngợp" khi gặp đội chủ nhà Qatar ngay trận ra quân.

Trước U19 Qatar với đội hình gồm nhiều cái tên chất lượng được đầu tư tập huấn ở châu Âu để chuẩn bị cho World Cup 2022, không có gì bất ngờ khi các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn liên tục chịu sức ép sau tiếng còi khai cuộc.

Kết thúc trận đấu, U19 Việt Nam để thua U19 Qatar với tỉ số 1-4. Đối thủ tiếp theo của U19 Việt Nam ở cúp tứ hùng là U19 Bờ Biển Ngà, vào ngày 19/9.

· Mỹ cắt viện trợ hơn 500 triệu USD cho Palestine

Ngày 16/9, Mỹ cắt thêm một khoản viện trợ cho Palestine trong chương trình hỗ trợ giải quyết xung đột với Israel, đưa các khoản cắt giảm viện trợ của Mỹ đến nay lên tới hơn 500 triệu USD.

Một quan chức Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem cho biết, khoản cắt giảm mới này nằm trong khoản viện trợ 10 triệu USD dành cho các chương trình hòa giải, liên quan đến người Palestine cũng như người Do Thái và người Israel nói tiếng Arab.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington D.C ngày 12/9 (Ảnh: THX/TTXVN)

Quan hệ giữa chính quyền Mỹ và Chính quyền Palestine đã xấu đi nghiêm trọng sau khi Tổng thống Trump thông báo quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về đây. Palestine đã ngừng mọi cuộc tiếp xúc với chính quyền Mỹ và coi Washington không còn đóng vai trò hòa giải cho tiến trình hòa bình Trung Đông nữa. Từ ngày 13/9, phái bộ ngoại giao Palestine ở Washington cũng đã ngừng hoạt động.

· Thủ tướng Nhật Bản có kế hoạch hội đàm lãnh đạo Iran tại New York

Một nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày 16/9 cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe đang có kế hoạch hội đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani vào cuối tháng này ở New York (Mỹ), sau khi Mỹ áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Trung Đông này.

Theo nguồn tin trên, Nhật Bản hy vọng duy trì quan hệ với Iran, quốc gia mà Nhật Bản lâu nay phụ thuộc vào mặt hàng dầu thô nhập khẩu.

Hai nhà lãnh đạo đang lên kế hoạch gặp nhau bên lề phiên họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc vào cuối tháng này, đánh dấu lần gặp mặt năm thứ 6 liên tiếp.

Tin cùng chuyên mục