[AUDIO 16-9-2019] Không khí Hà Nội ô nhiễm ở mức nghiêm trọng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Không khí Hà Nội ô nhiễm ở mức nghiêm trọng; Bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt 7 tiếng, bé trai 4 tuổi phải nhập viện cấp cứu; Nam thanh niên nghi cuồng sát 2 nữ sinh rồi tự tử; Chồng đánh vợ tàn nhẫn, liên tục quăng quật, dìm đầu vợ xuống nước; Trung Quốc cấm chim bồ câu khi chuẩn bị duyệt binh; Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể đã mời Tổng thống Trump tới Triều Tiên gặp thượng đỉnh.

* Không khí Hà Nội ô nhiễm ở mức nghiêm trọng

Quan trắc chất lượng không khí tại hơn 40 điểm đo của Hà Nội vào lúc 8h sáng 15-9 đều có chỉ số chất lượng không khí AQI từ 150-170, thuộc nhóm màu đỏ (bậc 4 trong 6 thang bậc chất lượng không khí theo cách tính của Mỹ).

Mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang ngày càng nghiêm trọng

Không khí như trên được xếp vào nhóm không tốt cho sức khỏe tất cả mọi người.

Trong các vấn đề ô nhiễm không khí Hà Nội, ô nhiễm bụi mịn PM2.5 là vấn đề nghiêm trọng nhất, loại bụi này chứa nhiều hạt kim loại có khả năng gây ung thư và đột biến gene. Trong khi đó, các khẩu trang thông thường không thể ngăn loại bụi này.

* Bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt 7 tiếng, bé trai 4 tuổi phải nhập viện cấp cứu

Một bé trai 4 tuổi ở huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đã phải nhập Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cấp cứu vì bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt từ sáng đến chiều.

Theo Đại tá Phạm Văn Lương, vụ việc xảy ra vào sáng 13-9, khi người lái xe lấy xe đi đón các cháu tới cơ sở trông trẻ tư nhân của gia đình. Lúc đưa trẻ vào lớp, ông nghĩ các cháu đã xuống hết nên không kiểm tra lại trong xe. Tuy nhiên thực tế trên xe vẫn còn một cháu 4 tuổi chưa xuống. Cháu bé đã ở trên xe từ 8h sáng đến 15h chiều. Sau khi được đưa đi cấp cứu, hiện cháu bé đã tỉnh, chỉ còn biểu hiện sốt, hoảng loạn tâm lý.

Cơ quan công an huyện Tiên Du đã tạm giữ phương tiện và triệu tập những người liên quan để làm rõ.

* Nam thanh niên nghi cuồng sát 2 nữ sinh rồi tự tử

Ngày 16-9, Công an quận Cầu Giấy đang phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội điều tra nghi án nam thanh niên sát hại 2 nữ sinh rồi nhảy lầu tự tử. Vụ việc xảy ra khoảng 6h ngày 16-9, tại ngôi nhà 4 tầng trong ngõ 30 phố Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội).

Thông tin ban đầu, các nạn nhân sinh năm 2000, có quê tại Hải Dương và Điện Biên.

Hiện lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cũng đang trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án.

* Chồng đánh vợ tàn nhẫn, liên tục quăng quật, dìm đầu vợ xuống nước

Chiều 15-9, các thành viên Đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh đã đưa chị M. (sinh năm 1988, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu. Chị M. nhập viện trong tình trạng hoảng sợ, trên cổ, mặt bị chấn thương phần mềm, vùng mắt bị bầm tím.

Hình ảnh cắt từ clip cho thấy chị M. bị chồng đánh đập dã man

Thông tin ban đầu từ chị M., người đánh đập chị tàn nhẫn trong clip là chồng chị tên T., sinh năm 1986. Còn đứa trẻ đứng chứng kiến sự việc là con trai của chị M. và T., mới 2 tuổi. Khi ấy, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên T. đánh đập vợ dã man.

Hiện nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm và các thành viên Đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh, chị M. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh và sức khỏe đang ổn định dần. Công an địa phương cũng đang tiến hành lấy lời khai của T. về vụ việc này.

* Trung Quốc cấm chim bồ câu khi chuẩn bị duyệt binh

Trung Quốc đã ra lệnh cấm thả chim bồ câu và sử dụng thiết bị bay không người lái tại khu vực trung tâm thủ đô Bắc Kinh để chuẩn bị cho lễ duyệt binh vào ngày 1-10.

Bắc Kinh đang chuẩn bị cho cuộc diễu binh mừng Quốc khánh Trung Quốc 

Việc nuôi, huấn luyện và đua chim bồ câu là thú vui phổ biến tại Trung Quốc. Nhiều gia đình ở Bắc Kinh đều đặt các chuồng nuôi chim bồ câu ở trên mái nhà.

Ngoài máy bay không người lái, diều, bóng bay và đèn trời đều bị cấm tại gần một nửa trong số 16 quận của thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu từ ngày 15-9.

Hơn 100.000 người sẽ tham gia lễ duyệt binh mừng Quốc khánh Trung Quốc năm nay và sự kiện lần này được đánh giá là hoành tráng hơn so với các năm trước đó. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có bài phát biểu tại lễ duyệt binh.

* Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể đã mời Tổng thống Trump tới Triều Tiên gặp thượng đỉnh

Báo Hàn Quốc Joongang Ilbo ngày 16-9 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết trong lá thư gửi hồi tháng 8, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được cho đã gửi lời mời Tổng thống Trump tới thăm Bình Nhưỡng.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo Reuters, đây là lá thư thứ 2 ông Trump nhận được từ ông Kim tháng trước trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa 2 nước về phi hạt nhân hóa đã gián đoạn và trước khi Triều Tiên tiếp tục các vụ phóng tên lửa tầm ngắn hồi tuần trước.