[Audio 16-9-2018] Giám đốc công ty lao ô tô vào lực lượng công an để bỏ trốn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hai công nhận ngạt khí tử vong khi dọn hầm tàu hàng; Giám đốc công ty lao ô tô vào lực lượng công an để bỏ trốn; Bắt giữ nguyên chánh án tỉnh Phú Yên; Hội đồng Bảo an sắp họp về trừng phạt Triều Tiên; Cộng hoà Donetsk tự xưng cáo buộc đặc nhiệm phương Tây tham gia ám sát ông Zakharchenko.

Bản tin phát thanh ngày 16-9-2018

* Hai công nhận ngạt khí tử vong khi dọn hầm tàu hàng

Trong lúc kiểm tra, vệ sinh tàu hàng để đưa hàng dăm gỗ trên tàu Uni Fortune (quốc tịch Panama), 2 công nhân đã bị ngạt khí tử vong. Vụ việc được các công nhân phát hiện lúc khoảng 0h45 ngày 16-9, tại hầm 4 của tàu hàng này.

Tai nạn trong hầm tàu hàng khiến các công nhân sợ hãi

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Ngữ (SN 1987, trú ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) và anh Nguyễn Việt Hoàn (SN 1977, trú tỉnh Bạc Liêu).

Sau khi vụ việc xảy ra, một số công nhân lao động còn lại không ai dám tiến hành các biện pháp cứu nạn mà chỉ đứng gần đó quan sát. Đồng thời, báo cho trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

* Giám đốc công ty lao ô tô vào lực lượng công an để bỏ trốn

Khoảng 21h30 ngày 11-9, trong lúc làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn tại tỉnh lộ 555, đoạn nối quốc lộ 1A đi xã Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), tổ cảnh sát giao thông gồm 5 cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện Kỳ Anh phát hiện ôtô 5 chỗ mang BKS 38N-4642 chạy tốc độ cao nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Chiếc xe của đối tượng liều lĩnh chống hiệu lệnh của cảnh sát

Lái xe không chấp hành hiệu lệnh, mà lao thẳng vào tổ cảnh sát giao thông khiến thượng sĩ Phạm Hồng Thái bị thương, phải tới bệnh viện điều trị. Những người còn lại kịp nhảy túa sang hai bên đường nên thoát nạn.

Sau sự việc, Công an huyện Kỳ Anh đã đưa tài xế cùng chiếc ôtô về trụ sở để làm rõ. Chủ nhân chiếc ôtô là giám đốc một công ty xuất khẩu lao động trên địa bàn Hà Tĩnh.

* Bắt giữ nguyên chánh án tỉnh Phú Yên

Ngày 15-9, Công an Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Văn Phước - nguyên chánh án TAND tỉnh và bà Ngô Thị Phương Thảo (nguyên kế toán TAND tỉnh) cùng về tội Tham ô tài sản.

Theo điều tra, TAND Tối cao mỗi năm đều hỗ trợ kinh phí thực hiện tập huấn hội thẩm, xét xử lưu động, chi tiền lương... và cho các hoạt động khác của ngành tòa án Phú Yên. Từ năm 2012 đến 2016, ông Phước với vai trò chánh án đã cấu kết với Thảo, Trương Công Lộc (phụ trách kế toán) và Huỳnh Thị Thanh Nhàn (nguyên thủ quỹ) nâng khống chứng từ, chiếm đoạt hơn một tỷ đồng chia nhau.

Nhà chức trách tỉnh Phú Yên phát hiện sự việc, vào cuộc điều tra. Tháng 9-2017, Lộc bị khởi tố về tội Tham ô tài sản, gần sáu tháng sau đến lượt bà Nhàn bị khởi tố.

Ông Phước sau đó lấy lý do chữa bệnh làm đơn xin nghỉ, được chấp thuận vào đầu năm nay.

* Hội đồng Bảo an sắp họp về trừng phạt Triều Tiên

Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ nhóm họp để thảo luận các biện pháp trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên vào tuần tới.

Trước đó, Phái bộ của Mỹ tại Liên hợp quốc đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 17-9 nhằm thảo luận tăng cường các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên.

Phái bộ cho biết quyết định này được đưa ra sau khi một số nước thành viên của Hội đồng Bảo an ra sức ngăn chặn và cản trở các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Mỹ đưa vào danh sách đen một số công ty công nghệ thông tin của Trung Quốc và Nga do cho rằng các công ty này đã hỗ trợ Triều Tiên né tránh các lệnh trừng phạt.

* Cộng hoà Donetsk tự xưng cáo buộc đặc nhiệm phương Tây tham gia ám sát ông Zakharchenko

Đại diện chính quyền Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) vừa cho hay, trong vụ ám sát lãnh đạo nước này – ông Alexander Zakharchenko, họ đã xác định được có sự tham gia của Cục 5 An ninh Ukraine.

Đặc biệt, kết quả phân tích dư lượng của thiết bị nổ đã xác định được dấu vết công nghệ cao mà trước đó lực lượng an ninh Ukraine không sử dụng. Điều đó khiến các nhà điều tra tin rằng vụ tấn công khủng bố có phần hỗ trợ của đặc nhiệm phương Tây.

Ông Alexander Zakharchenko bị ám sát trong một vụ tấn công bất ngờ

Hiện Nga đang giúp DPR điều tra vụ tấn công khủng bố.

Vào ngày 31-8 vừa qua, ông Alexander Zakharchenko - lãnh đạo của DPR - đã thiệt mạng trong một vụ nổ lớn tại một quán cà phê ở trung tâm Donetsk. 11 người khác bị thương. Các nhà chức trách DPR tuyên bố vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố.

Tin cùng chuyên mục