[Audio 16-7-2018] Thương tâm vụ ôtô 4 chỗ lao vào quán cà phê, tông chết hai nữ sinh

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm có những nội dung chính sau: Ôtô 4 chỗ lao vào quán cà phê, tông chết hai nữ sinh; Điều máy bay trực thăng cấp cứu 2 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa; Luka Modric giành Quả bóng Vàng dù Croatia về nhì tại World Cup 2018; Thêm 2 nước châu Âu nhất trí tiếp nhận người di cư từ các tàu cứu hộ…

• Ôtô 4 chỗ lao vào quán cà phê, tông chết hai nữ sinh

Tối 15-7, Nguyễn Đức Hiếu (21 tuổi, quê Đăk Nông) chạy ôtô 4 chỗ trên Quốc lộ 28, hướng từ huyện Cư Jut, về thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Đang đi, xe bất ngờ lao lên vỉa hè rồi tông thẳng vào bãi giữ xe của quán cà phê ở trung tâm thị trấn Đăk Mâm.

Vụ tai nạn khiến hai nữ sinh cùng 18 tuổi tử vong tại chỗ do bị tông trực diện. Nhiều nạn nhân khác được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Krông Nô. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế Hiếu đã tung cửa rời khỏi hiện trường. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai nữ sinh tử vong

• Nghi án chồng sát hại vợ 

Sáng 16-7, Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đang điều tra 2 vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào tối 15-7. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 45 ngày 15-7, tại số nhà 141 phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, xảy ra vụ án mạng khiến 1 phụ nữ tử vong.

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng huyện Hải Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định chị Hồng đã tử vong trước đó. Đáng chú ý, trên vùng mặt, cổ và tay của nạn nhân có nhiều vết chém bằng dao.

Qua điều tra, nghi can được Công an huyện Hải Hà khoanh vùng là Hoàng Văn Bằng, chồng của chị Hồng, nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

• Điều máy bay trực thăng cấp cứu 2 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Máy bay trực thăng của Binh đoàn 18 cất cánh lúc 6 giờ 25 sáng nay 16-7, từ Bà Rịa - Vũng Tàu bay ra cấp cứu 2 ngư dân bị trọng thương do gặp thời tiết xấu trên vùng biển Trường Sa.

Trước đó, vào 7 giờ sáng 15-7, khi 11 ngư dân trên tàu cá của tỉnh Bình Thuận mang số hiệu BT97688.TS đang khai thác hải sản tại ngư trường khu vực Trường Sa thì gặp thời tiết xấu, sóng lớn nên bị rung lắc khiến cẩu bị gãy, đè bị thương 2 ngư dân.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, 2 ngư dân được quân y đảo Thuyền Chài thuộc quần đảo Trường Sa cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, do thương tích nặng, vượt quá khả năng điều trị của lực lượng quân y trên đảo, nên quân y đảo đã đề nghị đưa 2 ngư dân vào bờ cấp cứu.

Hai ngư dân đã được trực thăng đưa vào đất liền cấp cứu 

• Luka Modric giành Quả bóng Vàng dù Croatia về nhì tại World Cup 2018

Mặc dù thua đội tuyển Pháp ở trận chung kết World Cup 2018, nhưng tiền vệ Luka Modric của Croatia vẫn vượt qua nhiều ngôi sao khác để giành Quả bóng Vàng một cách xứng đáng. Anh đã vượt qua nhiều ứng viên sáng giá khác là Eden Hazard và Antoine Griezmann.

Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với những gì mà ngôi sao của Real Madrid đã cống hiến trên suốt hành trình của Croatia ở giải năm nay. Modric không vắng mặt trong bất cứ trận đấu nào của Croatia. Anh đá trọn vẹn 7 trận với số phút thi đấu lên tới 694, nhiều nhất giải.

Dù đã 33 tuổi, nhưng Luka vẫn chơi với phong độ cao nhất, là nhạc trưởng điều tiết một cách hoàn hảo lối chơi của Croatia.

• Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ: Kỳ vọng về một thế giới an toàn hơn

Mặc dù dư luận không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin diễn ra ngày 16/7 tại thủ đô Helsinki của Phần Lan với những vấn đề sẽ được hai bên thảo luận, như Syria, Trung Đông, các vấn đề mang tính khu vực khác ở Ukraine, trật tự an ninh châu Âu. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này bày tỏ tin tưởng nhiệm vụ khó khăn đó sẽ không ngăn cuộc họp diễn ra, bởi "an ninh không tới từ những bức tường, mà từ việc dỡ bỏ chúng". Do vậy theo ông, việc càng liên lạc và tiếp xúc nhiều, thế giới càng trở nên an toàn hơn.

Cảnh sát tuần tra tại Helsinki, Phần Lan ngày 14-7, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ

• Thêm 2 nước châu Âu nhất trí tiếp nhận người di cư từ các tàu cứu hộ

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết đã có thêm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nhất trí tiếp nhận người di cư từ 2 tàu cứu hộ của Cơ quan bảo vệ biên giới Liên minh châu Âu (EU)

Chia sẻ trên mạng xã hội Facebook ngày 15-7, Thủ tướng Conte nhấn mạnh với thiện chí mới nhất này dựa trên tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, hiện đã có tổng cộng 5 quốc gia châu Âu chấp thuận tiếp nhận 250 trong tổng số 450 người di cư từ hai con tàu nói trên, tương đương mỗi nước đón nhận 50 người. Năm quốc gia này bao gồm Pháp, Đức, Malta, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Thủ tướng Italy cũng bày tỏ tin tưởng rằng nhiều quốc gia khác sẽ nhanh chóng theo 5 nước trên và tiếp tục con đường này với sự quyết tâm cùng tôn trọng nhân quyền.