[Audio 16-01-2020] Tiêu mất tiền của công ty, thanh niên dàn dựng bị cướp 200 triệu đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ thanh niên chở 2.600 bao thuốc lá lậu bán Tết; Tiêu mất tiền của công ty, thanh niên dàn dựng bị cướp 200 triệu đồng; Xe tải lật nghiêng khi xuống dốc, 2 người chết; Nhật Bản điều 2 máy bay vận tải hỗ trợ dập tắt cháy rừng tại Australia; Hạ viện Mỹ chuyển bản luận tội Tổng thống Trump lên Thượng viện…

* Tiêu mất tiền của công ty, thanh niên dàn dựng bị cướp 200 triệu đồng

Ngày 15-1, Công an quận 7, TP.HCM tạm giữ Võ Minh Khánh (25 tuổi, trú tại quận 7), Hồ Ngọc Hiển (32 tuổi) và Đặng Hoàng Quốc Bảo (27 tuổi, cùng trú tại huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Khánh làm việc cho một công ty có trụ sở ở phường Phú Thuận, quận 7, có nhiệm vụ quản lý nhân viên, quản lý đơn hàng, nhận và giao tiền của khách hàng về cho công ty. Trong quá trình làm việc, đối tượng đã tiêu mất 190 triệu đồng của công ty nên đã bàn bạc với Hiển và Bảo dàn dựng bị cướp số tiền 200 triệu đồng hòng “xù” tiền công.

Đối tượng Võ Minh Khánh

Chiều 6-1, Khánh lấy 10 triệu đồng của công ty rồi bỏ vào balo mang đi giao tiền như thường lệ. Đến đường Cao Thị Chính (quận 7), Khánh bị Hiển và Bảo ép xe, lấy đi ba lô chứa tiền. Khánh sau đó báo với công ty và Công an phường Phú Thuận rằng bị cướp số tiền hơn 225 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT đã làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng.

* Bắt giữ thanh niên chở 2.600 bao thuốc lá lậu

Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang tạm giữ Trần Ngọc Quang Vinh (trú tại TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu.

Trước đó sáng 15-1, Công an huyện Long Thành bắt quả tang Vinh sử dụng xe ôtô vận chuyển 2.600 bao thuốc lá hiệu Jet và Hero đi tiêu thụ tại khu vực xã Long Phước.

Qua điều tra, Vinh khai mua số thuốc lá này từ một số người không rõ lai lịch về để tiêu thụ cho các đại lý, quán tạp hóa dịp cuối năm.

Tuy nhiên, trong lúc Vinh chuẩn bị giao hàng thì bị công an phát hiện bắt giữ. Công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

* Xe tải lật nghiêng khi xuống dốc, 2 người chết

Một vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h15 ngày 15-1 tại tuyến đường ĐT609 qua huyện Đông Giang, Quảng Nam.

Thời điểm này, xe tải do tài xế Trần Vũ (35 tuổi, trú huyện Krông Năng, Đắk Lắk) cầm lái chở vật liệu xây dựng chạy trên tỉnh lộ hướng huyện Đại Lộc đến huyện Đông Giang. Trên xe tải, ngoài tài xế Vũ còn có 2 người khác (chưa xác định được lai lịch) ngồi trên cabin.

Hiện trường vụ tai nạn

Đến đoạn km9+186 thôn Cột Bồ, xã Kà Giăng, huyện Đông Giang, tài xế cho xe tải xuống dốc Bà Ngà thì bất ngờ xe mất thắng, đổ dốc rất nhanh rồi lật nghiêng xuống đường.

Vụ tai nạn làm 2 người trên xe chết tại chỗ, tài xế Vũ chỉ bị thương nhẹ, toàn bộ vật liệu xây dựng trên thùng xe tải đổ xuống đường.

Công an huyện Đông Giang đã nhanh chóng có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn.

* Nhật Bản điều 2 máy bay vận tải hỗ trợ dập tắt cháy rừng tại Australia

Ngày 15-1, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo đã điều 2 máy bay vận tải và 70 quân nhân thuộc Lực lượng Dân quân tự vệ (SDF) tới tham gia các nỗ lực chữa cháy hỗ trợ Australia.

Hai máy bay vận tải C-130 và các thành viên SDF đã rời Căn cứ quân sự Komaki ở tỉnh Aichi, tới tham gia cùng với các 8 thành viên khác của SDF hiện đã ở Australia để hỗ trợ dập tắt các đám cháy rừng dữ dội tại quốc gia này.

Nhật Bản đã điều 2 máy bay vận tải để hỗ trợ Australia

Các hoạt động chính của lực lượng Nhật Bản là vận chuyển nhân lực và trang thiết bị hỗ trợ chữa cháy.

Chủ tịch Ủy ban An ninh công cộng Nhật Bản Ryota Takeda đã thay mặt Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono ra chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trên trong thời gian ông Kono vắng mặt vì thực hiện chuyến thăm tới thăm Mỹ.

* Hạ viện Mỹ chuyển bản luận tội Tổng thống Trump lên Thượng viện

Ngày 15-1, với 228 phiếu thuận và 193 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua hai điều khoản luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump, mở đường cho phiên xét xử Tổng thống Trump tại Thượng viện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21-1 và kéo dài trong 7 ngày.

Trước khi tiến hành bỏ phiếu, trong một cuộc họp báo diễn ra tại Trụ sở Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã công bố danh sách nhóm khởi tố của Hạ viện gồm 7 nghị sỹ trong phiên xét xử Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thượng viện, trong đó, chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Adam Schiff sẽ là người phụ trách nhóm.

Trước đó, ngày 14-1, ngay sau khi Hạ viện Mỹ thông báo sẽ tiến hành bỏ phiếu thông qua nghị quyết gửi 2 bản luận tội lên Thượng viện, 3 ủy ban tiến hành điều tra luận tội của Hạ viện Mỹ cũng cho biết đã gửi thêm hàng chục trang bằng chứng mới lên Ủy ban Tư Pháp Hạ viện.

Các bằng chứng mới được công bố bao gồm hồ sơ cuộc điện thoại và các tài liệu do Lev Parnas, một cựu cộng sự bị truy tố của luật sư riêng của Tổng thống Trump là Rudolph W. Giuliani cung cấp.