[Audio 15-7-2019] Nghi án nữ nhân viên cửa hàng dịch vụ bị chồng sát hại do mâu thuẫn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi án nữ nhân viên cửa hàng dịch vụ bị chồng sát hại do mâu thuẫn; Vợ tưới xăng thiêu chết chồng sau cuộc cãi vã; Xe container lao qua dải phân cách, một bé trai tử vong; Phạt chủ quán bún bò 'chặt chém' du khách tại Đà Nẵng; Dư luận lên án vụ tấn công làm trên 80 người thương vong tại Somalia; Ứng cử viên Joe Biden tiếp tục vượt Tổng thống Donald Trump…

* Nghi án nữ nhân viên cửa hàng dịch vụ bị chồng sát hại do mâu thuẫn

Chiều 14-7, người dân buôn bán trước ga Sài Gòn trên đường Nguyễn Thông (quận 3) thấy người đàn ông đóng cửa cửa hàng (thuộc xí nghiệp dịch vụ vận tải Hoả Xa Sài Gòn) gần đó với vẻ khả nghi. Không thấy nữ nhân viên 30 tuổi của cửa hàng đâu, gọi cũng không nghe trả lời, họ sinh nghi nên báo công an.

Nơi làm việc của nữ nhiên viên bán hàng nghi bị chồng sát hại

Khi lực lượng chức năng phá cửa vào trong, phát hiện nữ nhân viên đã tử vong, trên cổ có vết hằn, cạnh bên có một sợi dây...

Một nhân chứng cho biết, nạn nhân làm việc ở cửa hàng đã nhiều năm. Khoảng 14h, chồng cô này đến mua chai nước ngọt, nói rằng mang về cửa hàng cho vợ uống. Lát sau, bà nghe tiếng hai người cãi vã bên trong, sau đó anh này đóng cửa ra về với vẻ bất thường.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

* Vợ tưới xăng thiêu chết chồng sau cuộc cãi vã

Ngày 14-7, Công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Nương (39 tuổi) về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, tối 12-7, chồng Nương là ông Lê Văn Quẹo (51 tuổi) đi nhậu say về, hai bên lời qua tiếng lại. Bị chồng đánh, người vợ bực tức lấy can xăng trong góc nhà tạt chồng rồi châm lửa đốt.

Ông Quẹo bị lửa thiêu tử vong; nhiều vật dụng trong nhà cháy rụi. Hiện cơ quan CSĐT – CAT Kiên Giang đang tiếp tục làm rõ.

* Xe container lao qua dải phân cách, một bé trai tử vong

Khoảng 22h ngày 14-7, xe container biển Đà Nẵng đi từ cầu vượt Hoà Cầm về cầu vượt Ngã Ba Huế, khi đến trước số nhà 219 đường Trường Chinh (tuyến quốc lộ 1A đi qua Đà Nẵng) thì mất lái, lao qua dải phân cách cứng.

Chiếc container lao qua dải phân cách, đâm vào xe máy một gia đình chở nhau đang di chuyển khiến 1 bé trai tử vong

Chiếc xe theo đà húc đổ biển báo, trụ đèn chiếu sáng, trườn qua con lươn và chỉ dừng lại sau khi tông trúng xe máy của bốn thành viên trong một gia đình đang di chuyển ở làn đường ngược lại.

Tai nạn khiến bé trai bốn tuổi tử vong tại chỗ. Hai vợ chồng và bé gái 7 tuổi bị thương nặng, được chuyển xuống Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

* Phạt chủ quán bún bò 'chặt chém' du khách tại Đà Nẵng

Đội quản lý thị trường (QLTT) số 1 - TP.Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Hà Thị Thanh Hương (chủ quán bún bò 75 Nguyễn Chí Thanh, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) do có hành vi "chặt chém" du khách.

Trước đó, một đoàn khách 5 người đến quán bún của bà Hương ăn sáng. Quán không niêm yết giá nên khi tính tiền, bà Hương tính cao gấp đôi so với mặt bằng chung. Khi đoàn khách phản hồi thì bị bà Hương chửi bới.

Nhận được phản ánh, UBND P.Thạch Thang đã đề nghị Đội QLTT số 1 kiểm tra, ra quyết định phạt bà Hương 750.000 đồng về lỗi vi phạm không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ.

Bà Hương còn bị UBND phường, Đội QLTT cảnh cáo về thái độ ứng xử với khách.

* Ứng cử viên Joe Biden tiếp tục vượt Tổng thống Donald Trump

Theo kết quả thăm dò dư luận do NBC News/Wall Street Journal thực hiện và công bố ngày 14-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bị ứng cử viên Joe Biden cùng một số niềm hy vọng khác của phe Dân chủ vượt qua.

Ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ Joe Biden hiện nhận được nhiều hơn 9% sự ủng hộ từ những người tham gia khảo sát so với Tổng thống Trump (51%-42%).

Ứng cử viên Joe Biden và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết quả thăm dò cũng cho thấy, ông Biden cũng vượt qua Tổng thống Trump về sự ủng hộ của cử tri người Mỹ gốc Phi, cử tri nữ giới, cử tri sinh sống tại các khu vực ngoại ô và cử tri độc lập, trong khi Tổng thống Trump nhận được sự ủng hộ lớn hơn từ nhóm cử tri là nam giới, cử tri da trắng nói chung và cử tri là những người da trắng chưa qua đào tạo tại đại học và cao đẳng.

* Dư luận lên án vụ tấn công làm trên 80 người thương vong tại Somalia

Liên đoàn Arab (AL) và một số nước ngày 14-7 tiếp tục lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu trước đó một ngày nhằm vào một khách sạn tại Somalia khiến trên 80 người thương vong.

Tổng Thư ký AL tuyên bố: "AL tái khẳng định tình đoàn kết với người dân và chính phủ Somalia trong cuộc chiến chống mối đe dọa tới từ nhóm khủng bố Al-Shabaab, đồng thời ủng hộ mọi biện pháp nhằm duy trì an ninh và ổn định trên toàn Somalia."

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng ra tuyên bố bày tỏ sự phản đối vụ tấn công trên, đồng thời nêu rõ: "Ai Cập sẽ tiếp tục ủng hộ chính phủ liên bang Somalia nhằm tái xây dựng các cơ quan nhà nước và đạt được an ninh và ổn định tại Somalia."