Audio 15-7-2018: 3 người đàn ông tử vong dưới giếng do ngạt khí

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm trong vụ việc trao nhầm con; 3 người đàn ông tử vong dưới giếng do ngạt khí; 9 ngư dân và tàu cá bị chìm trên biển, 1 người tử vong; Đức cảnh báo Mỹ không nên ký các thỏa thuận đơn phương với Nga...

Bản tin phát thanh ngày 15-7-2018.

*Liên quan đến sai phạm trao nhầm con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Giám đốc Sở Y tế kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm. Đồng thời, chủ trì làm việc với BV Đa khoa huyện Ba Vì và đại diện các gia đình để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm chương trình chăm sóc và giao nhận trẻ sơ sinh theo đúng quy định. Kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 20-7.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ trao nhầm con.

*Ngày 14-7, Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang, cho biết đã xác định sơ bộ nguyên nhân 3 người tử vong trên địa bàn là do ngạt khí khi đào giếng. Do gia đình các nạn nhân đề nghị không khám nghiệm tử thi nên Công an huyện phối hợp với các lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập mẫu khí và các tài liệu liên quan để giám định.

Ngày 12-7, ông Nguyễn Văn Hùng, SN 1960, trú tại thôn Đồn 20, xã Hương Sơn và con rể là anh Quản Văn Chinh, SN 1978, trú tại thôn Cầu Bằng, xã Hương Sơn, cùng huyện Lạng Giang đến đào giếng thuê cho anh Phạm Văn Thắng, SN 1984, ở thôn Cầu Bằng, xã Hương Sơn. Trong quá trình làm việc, 2 người làm thuê cùng chủ nhà bị ngất dưới giếng do ngạt khí. Khi người dân đưa ra khỏi giếng thì cả 3 người đều đã tử vong.

*Rạng sáng ngày 14-7, gần khu vực Hòn Bảy Cạnh – Côn Đảo, cách cầu tàu Côn Đảo khoảng 05 hải lý về phía Đông, một tàu cá có 9 ngư dân bị chìm. Nhận được thông tin, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam (Hệ thống TTDH Việt Nam) đã chuyển thông tin trên tới các đơn vị Tìm kiếm Cứu nạn tại địa phương để có phương án hỗ trợ tàu. Đến sáng 15-7, đã có 7 người được cứu sống, 1 người đã tìm thấy thi thể và 1 người vẫn đang mất tích.

*Theo Sputniknews, trong một bài phỏng vấn được đăng tải hôm 15-7, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên đánh đổi lợi ích của các đồng minh châu Âu để đi đến các thỏa thuận đơn phương với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới tại Helsinki (Phần Lan).

Ngoại trưởng Đức cũng bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga này sẽ giúp đạt được những tiến triển trong công tác giải trừ vũ khí hạt nhân. Cuộc gặp Trump-Putin dự kiến diễn ra vào ngày 16-7 tới tại Helsinki.

*Ngày 14-7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án bằng “những ngôn từ mạnh mẽ nhất” đối với vụ tấn công khủng bố tại Pakistan hôm 13-7 khiến 128 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương.

Khủng bố tại Pakistan, 128 người thiệt mạng.

Trong một thông cáo báo chí, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân cũng như chính phủ Pakistan và chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm ra trước công lý, đông thời hối thúc các nước thành viên Liên hợp quốc hợp tác với chính phủ Pakistan cùng những cơ quan hữu quan. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại quốc gia Nam Á này trong hơn 1 năm qua.