[Audio 15-2-2019] Hàng không Việt Nam đạt điều kiện mở đường bay thẳng đến Mỹ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hàng không Việt Nam đạt điều kiện mở đường bay thẳng đến Mỹ; Cảnh sát bắt nhóm người mai phục trước quán bar ở TP.HCM; Giả danh cảnh sát để chặn xe xin tiền người dân; Đứt cáp thang công trình, 9 công nhân rơi xuống đất; Mỹ và Ukraine tăng cường quan hệ đối tác chiến lược; Quốc hội Anh bác kiến nghị của Thủ tướng Theresa May về Brexit…

* Hàng không Việt Nam đạt điều kiện mở đường bay thẳng đến Mỹ

Chiều 15-2, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam sẽ trao Chứng chỉ phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1 (CAT 1) cho Việt Nam.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không, hiện tất cả quốc gia trên thế giới đều chịu sự giám sát an toàn của Tổ chức Hàng không thế giới (ICAO). Riêng Mỹ có quy định muốn bay đến nước này phải chịu Chương trình thanh sát của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Vietnam Airlines có đội máy bay thân rộng đảm bảo bay chặng dài đến Mỹ

CAT1 là chuẩn giám sát an toàn hàng không được phê chuẩn bởi chương trình đánh giá an toàn hàng không quốc tế của FAA, dựa trên 8 tiêu chuẩn an toàn trọng yếu của ICAO.

Một quốc gia nếu có nhu cầu thiết lập đường bay thương mại vào Mỹ phải đạt chuẩn an toàn CAT1. Thái Lan từng được Mỹ phê chuẩn CAT1 nhưng sau đó đã bị hạ xuống CAT2.

* Cảnh sát bắt nhóm người mai phục trước quán bar ở TP.HCM

Ngày 15-2, Công an quận 1 (TP.HCM) lập hồ sơ xử lý Nguyễn Sỹ Nam (20 tuổi) và Nguyễn Trần Thiện Nam (22 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích và Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Trước đó, cảnh sát nhận được tin nhóm thanh niên có hung khí đang chuẩn bị tấn công nhóm khác trước một quán bar, thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Khi lực lượng chức năng đến nơi thì một số người đã bỏ đi, Sỹ Nam và Thiện Nam bị đưa về trụ sở cùng bao da (loại đựng đàn ghita) có gậy bóng chày, kiếm, súng điện...

Bộ đôi thừa nhận, sau khi sử dụng ma túy đã cùng hai thanh niên khác mang "hàng" đi thanh toán nhóm người trong quán bar, theo đề nghị của gã bạn tên Nhân (chưa rõ lai lịch).

Cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

* Giả danh cảnh sát để chặn xe xin tiền người dân

Cơ quan CSĐT – CAT Bến Tre vừa bắt giữ Trần Thanh Long (24 tuổi, quê ở Bến Tre) cùng Trần Văn Đức (37 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng giả danh cảnh sát đã bị bắt giữ

Trước đó, chiều 13-2, Long mặc trang phục cảnh sát chở Đức đến TP Bến Tre. Cả hai đỗ xe gần cửa hàng ôtô, Long xuống đường chặn nhiều xe máy, kiểm tra giấy tờ và xin tiền. Thấy người dân dùng điện thoại quay clip nên các đối tượng bỏ chạy. Long và Đức bị cảnh sát bắt ngay sau đó.

* Đứt cáp thang công trình, 9 công nhân rơi xuống đất

Vụ việc xảy ra vào sáng 14-2 khi một nhóm 9 công nhân đang thi công tại một công trình xây dựng ở P.4, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre thì bị rơi từ độ cao 5m xuống đất.

Trước đó, sáng cùng ngày, 9 công nhân đến công trình làm và đi lên lầu 1 bằng thang dùng để vận chuyển vật liệu. Vừa lên độ  cao khoảng 5m thì dây cáp bị đứt, cả nhóm công nhân gồm 4 nữ, 5 nam rơi xuống đất và bị thương khá nặng. Hiện các công nhân này đang được cấp cứu và điều trị.

* Mỹ và Ukraine tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Ngày 14-2, Lầu Năm góc cho biết quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick M. Shanahan đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak tại Bỉ nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eric Pahon, tại cuộc gặp, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Shanahan tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với những nỗ lực hỗ trợ an ninh giúp xây dựng năng lực cho các lực lượng của Ukraine để có thể tự vệ một cách hiệu quả.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick M. Shanahan

*  Quốc hội bác kiến nghị của Thủ tướng Theresa May về Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May tối 14-2 khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi tìm kiếm thay đổi trong nội dung thỏa thuận Brexit với Liên minh châu Âu (EU) nhằm đảm bảo Anh sẽ vẫn rời EU đúng kế hoạch vào ngày 29-3 tới.

Người phát ngôn cũng cho biết Thủ tướng May tin rằng những nghị sĩ đảng Bảo thủ vẫn muốn bà tiếp tục tái đàm phán thỏa thuận Brexit nhưng đã bỏ phiếu tượng trưng chống lại chiến lược Brexit của Thủ tướng tối 14-2, bởi lo ngại khả năng Brexit không thỏa thuận bị loại bỏ tại giai đoạn này.

Việc bỏ phiếu tượng trưng bác lại chiến lược Brexit của Thủ tướng May được cho sẽ làm suy yếu sức mạnh đàm phán của bà với EU nhằm tìm kiếm một số thay đổi trong nội dung thỏa thuận Brexit mà hai bên trước đây đã nhất trí với nhau hồi tháng 11-2018. Thỏa thuận đã bị Hạ viện Anh bác lại khi đem ra bỏ phiếu giữa tháng 1 năm nay.