[Audio 15-11-2018] Ông già 78 tuổi dàn cảnh đụng xe, chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ki-ốt bốc cháy lúc rạng sáng, 1 người chết; Mua ma túy và súng về dùng, người đàn ông lĩnh 22 năm tù; Cha mẹ hỗn chiến với bạn nhậu, con 6 tuổi trúng đá, vỡ sọ não; Ông già 78 tuổi dàn cảnh đụng xe để chiếm đoạt tài sản; Mỹ cảnh báo "chiến tranh Lạnh" nếu Trung Quốc không thay đổi; Nga chế tạo tên lửa siêu vượt âm làm mục tiêu tập bắn

*Ki-ốt bốc cháy lúc rạng sáng, 1 người chết

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 4h30, ngày 15-11, tại một ki-ốt bán đồ điện nước trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Vào thời điểm đó, những người bên trong ki-ốt phát hiện lửa bốc lên từ bên trong, nên tri hô và cùng nhau dập lửa. Lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương sau đó đã huy động hàng chục cảnh sát PCCC và phương tiện đến hiện trường để dập lửa. Đến 8h sáng nay, lửa vẫn còn cháy âm ỉ bên trong.

Ông Nguyễn Trọng Ân - Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một xác nhận, vụ cháy làm một người thiệt mạng. Nạn nhân là anh P. T. H. (quê Tiền Giang).

Theo quan sát, ki-ốt có diện tích nhỏ, chứa các vật liệu như thiết bị điện, ống nước, đồ sắt bên trong đã bị cháy rụi. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ cháy. 

Cận cảnh hiện trường vụ cháy ki-ốt khiến 1 người thiệt mạng

*Mua ma túy và súng về dùng, người đàn ông lĩnh 22 năm tù

Ngày 14-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử L. V. Đ. (SN 1972) trú huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Là người lười làm nhưng nhu cầu chi tiêu lại cao, nên Đ. tìm mối lấy ma túy về bán. Ngày 1-7-2018, Đ. gọi điện cho một người ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, hỏi mua ma túy và súng để tự vệ.

Qua bàn bạc, người đàn ông đó báo giá cho Đ. 1 bánh heroin là 150 triệu đồng, khẩu súng giá 6 triệu đồng. Sáng cùng ngày, Đ. đến điểm hẹn và nhận từ người đàn ông đó 1 bánh heroin, 1 khẩu súng K59 và 7 viên đạn. Sau khi thanh toán tiền, Đ. trở về và bị Công an phát hiện, bắt giữ ở bản Cửa Rào, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt L. V. Đ. 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

* Cha mẹ hỗn chiến với bạn nhậu, con 6 tuổi trúng đá, vỡ sọ não

Ngày 15-11, Viện KSND TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố L. Đ. T (SN 1984, trú phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) về tội Cố ý gây thương tích.

Chiều 18-6, L. Đ. T. đến nhà anh T.Q.S (phường Thành Nhất) ăn nhậu, hát karaoke. Một lúc sau,  N. Đ. T. cũng chở vợ và con gái đến chơi. Thấy vợ chồng anh N. Đ. T. đến, L. Đ. T. khích bác khiến hai bên lời qua tiếng lại và xô xát.

Sau đó, L. Đ. T. nhặt một cục đá và một cục bê tông ném về phía vợ chồng N. Đ. T. Đúng lúc này, cháu N.H.Y.V (SN 2012, con gái vợ chồng anh N. Đ. T.) từ trong nhà đi ra thì bị đá "bay" trúng đầu.

Theo kết luận giám định pháp y, cháu V. bị nứt sọ trán hai bên, khuyết sọ trán trái, dập xuất huyết não, tỷ lệ thương tích 35%.

L. Đ. T. đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, đưa vụ án ra xét xử theo quy định.

*Ông già 78 tuổi dàn cảnh đụng xe để chiếm đoạt tài sản

Ngày 14-11, Công an tỉnh Trà Vinh tạm giữ hình sự đối với T. H. M. (32 tuổi) và N. V. Đ. (78 tuổi, cùng ở TP HCM) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, M. và Đ. từ Sài Gòn xuống Trà Vinh thuê phòng trọ. Ngày 13-11, cả hai phát hiện người đàn ông 60 tuổi đeo nhẫn vàng nên bám theo. Đến phường 7 (TP Trà Vinh), cả hai giả vờ va chạm xe máy rồi lớn tiếng dọa nạt, bắt lỗi người đàn ông này. M. và Đ. bảo tai nạn đã làm hỏng đồng hồ hàng hiệu trị giá 60 triệu đồng, buộc phải đền.

Khi nạn nhân lấy ví ra và nói chỉ có khoảng 10 triệu đồng tiền mặt, Đ. liền lấy hết; đồng thời lột chiếc nhẫn vàng 24K, trọng lượng 10 chỉ của người này đưa cho M. cất giấu. Trong lúc đồng phạm nói chuyện, M. nhanh tay lấy đá bỏ vào trong gói giấy đưa cho nạn nhân, bảo là trả lại tài sản và thông cảm bỏ qua vụ tai nạn. Cả hai nhanh chóng lên xe phóng đi.

Nhận được trình báo, trinh sát hình sự truy đuổi, đến xã Bình Phú, huyện Càng Long thì bắt được M. và Đ., khi cả hai đang vào tiệm kim hoàn để bán số vàng vừa chiếm đoạt, cách hiện trường khoảng 20 km.

Đối tượng M và Đ tại cơ quan điều tra

*Mỹ cảnh báo "Chiến tranh Lạnh" nếu Trung Quốc không thay đổi

Trả lời phỏng vấn trên đường công du châu Á, Phó Tổng thống Mike Pence đã mô tả chính sách cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc: "Tôi nghĩ rằng, phần lớn sẽ phụ thuộc vào cuộc gặp gỡ ở Argentina. Thái độ của tổng thống đó là muốn đảm bảo Trung Quốc hiểu rõ quan điểm của mình và Mỹ đang chuẩn bị những gì”.

Phó Tổng thống Pence và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ cùng dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương ở Papua New Guinea trong một vài ngày tới, nhưng sẽ không gặp nhau. Thay vào đó, ông Tập Cận Bình có kế hoạch gặp mặt trực tiếp Tổng thống Donald Trump khi 2 người cùng dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, Argentina vào ngày 30-11.

Khi được hỏi về việc nếu Bắc Kinh từ chối hành động theo các yêu cầu của Washington để tránh nổ ra Chiến tranh lạnh mới với Mỹ, ông Pence cho biết: “Hãy để điều đó xảy ra”.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence

Thời gian qua, Mỹ đã tăng cường áp thuế gây sức ép, yêu cầu Trung Quốc phải thay đổi trong hàng loạt vấn đề từ quyền sở hữu trí tuệ, chính sách thương mại cho tới mở cửa thị trường nội địa. Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa cho thấy ý định sẽ tuân theo những yêu cầu của Mỹ khi tiến hành đáp trả bằng thuế quan và tiếp tục những dự án phát triển kinh tế trị giá hàng tỉ USD theo chính sách cũ.

*Nga chế tạo tên lửa siêu vượt âm làm mục tiêu tập bắn

Tổng Giám đốc Tập đoàn khoa học công nghệ (NPO) Molniya Olga Sokolova mới đây cho biết "Chúng tôi đang nghiên cứu phát triển một loại tên lửa siêu vượt âm mới, dự kiến hoàn thành vào năm 2019 trước khi được Bộ Quốc phòng Nga đặt mua và biên chế. Tên lửa này có tốc độ siêu vượt âm, đóng vai trò mục tiêu tập bắn cho các hệ thống vũ khí mới" .

Việc phát triển tên lửa mục tiêu này dường như là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm đối phó với các chương trình vũ khí siêu vượt âm được Mỹ và Trung Quốc theo đuổi. Nó cho phép binh sĩ Nga làm quen với những mục tiêu thế hệ mới, có tốc độ bay trên 6.000 km/h và chưa có biện pháp đánh chặn hiệu quả.

Tổng Giám đốc NPO Sokolova cho biết tập đoàn này cũng chuẩn bị nghiên cứu loại mục tiêu hồng ngoại mới để huấn luyện phi công tiêm kích và các hệ thống phòng không tầm gần.

"Nó được phóng từ mặt đất và treo lơ lửng trên không bằng dù, có thể tạo ra nguồn nhiệt lớn để mô phỏng luồng xả động cơ máy bay. Quá trình phát triển dự kiến kéo dài hai năm và sản phẩm sẽ có giá thành tương đối rẻ", Tổng Giám đốc Sokolova tiết lộ.

Tiêm kích MiG-31K mang tên lửa Kinzhal trên bầu trời Moskva hồi tháng 5