[Audio 15-03-2019] Đà Nẵng cưỡng chế nhà hàng không phép cạnh cầu sông Hàn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cháy cửa hàng sửa đồ điện tử ở Bà Rịa - Vũng Tàu, 3 người tử vong; Đà Nẵng cưỡng chế nhà hàng không phép cạnh cầu sông Hàn; Sập tường công trình nhà xưởng, ít nhất 5 người tử vong; Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội mưa rét; Tổng thống Mỹ lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc; Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in xuống thấp kỷ lục...

* Cháy cửa hàng sửa đồ điện tử ở Bà Rịa - Vũng Tàu, 3 người tử vong

Rạng sáng nay (15-3), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cửa hàng sửa đồ điện tử trên phố Lê Thành Duy, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngay sau đó, hàng chục cảnh sát và nhiều xe chữa cháy được điều đến hiện trường dập lửa. Khi phá được cửa hàng vào bên trong, họ phát hiện trên gác xép có 3 thi thể đã bị thiêu cháy.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân.

* Đà Nẵng cưỡng chế nhà hàng không phép cạnh cầu sông Hàn

Sáng 15-3, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã cưỡng chế công trình nhà hàng El Gaucho xây dựng trái phép tại dự án khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng (số 50 đường Bạch Đằng, phường Hải Châu 1).

Trước đó, nhà hàng này đã bị xử phạt 40 triệu đồng

Nhà hàng nằm cách cầu sông Hàn vài chục mét, kết cấu khung thép trên diện tích rộng khoảng 150 m2, một phần tường gạch, còn lại được lắp kính. Công trình này phục vụ đồ uống giải khát cho khách du lịch nhiều tháng qua dù không có giấy phép xây dựng.

Trước đó ngày 29-10-2018, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã xử phạt 40 triệu đồng với chủ đầu tư nhà hàng là Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ khách sạn Bạch Đằng; giao UBND quận Hải Châu tháo dỡ công trình sai phạm.

* Sập tường công trình nhà xưởng, ít nhất 5 người tử vong

Trong lúc công nhân đang thi công nhà xưởng cho công ty may mặc Bo Hsing tại Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, thì tường bất ngờ sập, chôn vùi hàng chục người. Có 5 người đã tử vong, 2 người bị thương được tìm thấy và khoảng 8 người bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Hiện trường vụ sập tường công trình nhà xưởng

Chính quyền địa phương cũng đang có mặt tại hiện trường hỗ trợ gia đình các nạn nhân hết sức có thể.

* Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội mưa rét

Đêm qua (14-3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (15-3), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác; ở Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời trở rét.  

Khu vực Hà Nội, ngày có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có giông, trời trở rét.

* Tổng thống Mỹ lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-3 cho rằng đàm phán thương mại với Trung Quốc có thể kết thúc trong 4 tuần nữa, đồng thời bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump khẳng định Washington đang tiến hành đàm phán khá hiệu quả với Bắc Kinh. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ đạt được điều mà chúng tôi phải đạt được". 

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: TTX)

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Mỹ tuyên bố ông không vội vàng hoàn tất một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, đồng thời khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ thương mại - một điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong những tháng qua. Tuy nhiên, ông nhận định Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ thận trọng trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới. Hiện hai bên chưa đưa ra lịch trình cuộc gặp cụ thể.

* Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in xuống mức thấp kỷ lục

Hãng thông tấn Yonhap ngày 15/3 dẫn kết quả cuộc điều tra dư luận công bố cùng ngày cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã xuống thấp nhất kể từ khi nhậm chức, chỉ đạt 44%.

Cuộc điều tra do hãng Gallup tiến hành từ ngày 12-14/3 đối với 1.004 người trưởng thành trên toàn Hàn Quốc (độ tin cậy 95%, sai số trên dưới 3,1%).