[Audio 14-9-2019] Nhóm cướp tuổi thiếu niên chặn xe công an đe dọa cướp tài sản

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ đội rải hoá chất chống phát tán thuỷ ngân; Khởi tố điều tra vụ án đốt pháo sáng ở sân vận động Hàng Đẫy; Vì chiếc điếu cày, em đâm chết anh trong lễ cúng 49 ngày của bố; Nhóm cướp tuổi thiếu niên chặn xe công an đe dọa cướp tài sản; Venezuela sẵn sàng tự vệ nếu Mỹ kích hoạt hiệp ước Quốc phòng 1947; Tokyo thử nghiệm tạo tuyết giả.

* Bộ đội rải hoá chất chống phát tán thuỷ ngân

Tối 13-9, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, sau hai ngày làm nhiệm vụ tiêu tẩy nhà kho Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, 12 tấn phế thải nhiễm thủy ngân đã được các lực lượng thu gom. Bộ đội hóa học cũng rải hóa chất trên diện tích 6.000 m2 của nhà kho để chống lan tỏa thủy ngân ra môi trường bên ngoài. 

Lực lượng của Binh chủng Hoá học làm nhiệm vụ tại khu vực nhà kho Rạng Đông bị cháy. (Ảnh: Ngọc Thành/VnExpress)

Trong ngày 14-9, Binh chủng Hoá học và Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục triển khai các biện pháp chống sự lan tỏa của hóa chất; thu gom phế liệu, duy trì quan trắc, trinh sát môi trường các khu vực lân cận...

* Khởi tố điều tra vụ án đốt pháo sáng ở sân vận động Hàng Đẫy

Sáng 14-9, Công an quận Đống Đa, Hà Nội ký Quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ trong vụ đốt pháo sáng ở sân vận động Hàng Đẫy tối ngày 11-9.

Cùng với đó, cơ quan chức năng đã triệu tập 14 đối tượng quê ở Nam Định để làm rõ vụ án.

Hình ảnh cổ động viên đốt pháo sáng trong trận CLB bóng đá Hà Nội gặp CLB bóng đá Nam Định tối 11-9

Trước đó, trong trận bóng đá vòng 22, V.League 2019 giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định tối 11-9, từ khán đài B, các cổ động viên Nam Định bắn pháo sáng sang khán đài A khiến một cổ động viên nữ của CLB Hà Nội bị thương nặng ở chân.

Lúc đó, khi đang làm nhiệm vụ ngăn chặn đám đông quá khích, một chiến sỹ Cảnh sát cơ động cũng bị thương và được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

* Vì chiếc điếu cày, em đâm chết anh trong lễ cúng 49 ngày của bố

Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra vụ án mạng liên quan đến em ruột giết hại anh trai trong lễ cúng 49 ngày của bố đẻ.

Cụ thể, sáng 13-9, gia đình ông Nghiêm Văn Th. (đã mất - xã Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình) tổ chức cúng 49 ngày cho ông. Trong lúc chuẩn bị lên chùa làm lễ, giữa hai anh em Nghiêm Văn Thắng và Nghiêm Văn Thành xảy ra mâu thuẫn. Thành muốn mang theo chiếc điếu cày để cho khách dùng, anh Thắng phản đối.

Công an Thái Bình tổ chức bảo vệ hiện trường. (Ảnh: Hoài Anh/Vietnamnet)

Anh Thắng đánh Thành gãy một chiếc răng cửa. Bị đánh đau, Thành cầm dao truy đuổi anh trai. Đến khu vực ngã tư gần chợ Bặt, Thành đâm nhiều nhát khiến anh Thắng gục tại chỗ và tử vong trên đường đến bệnh viện.

Người em trai đã bị cơ quan Công an huyện Kiến Xương bắt giữ ngay sau đó.

* Nhóm cướp tuổi thiếu niên chặn xe công an đe dọa cướp tài sản

Ngày 13-9, Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng tạm giữ hình sự ba nghi phạm: Hà Trung Nhân (16 tuổi), Nguyễn Đình Minh Thoại và Nguyễn Quang Vinh (cùng 15 tuổi) trú tại quận Thanh Khê để điều tra hành vi cướp tài sản. 

Theo điều tra, tối 12-9, Thoại rủ Vinh đi cướp, kiếm tiền tiêu xài. Sau đó, Thoại và Vinh gặp Nhân cùng bốn thiếu niên khác. Cả nhóm rủ nhau cùng đi tìm những người đồng tính để cướp tài sản. 

Nhóm nghi phạm cướp tại cơ quan công an (Ảnh: Hải Hiếu/Pháp luật TPHCM)

Khoảng 22 giờ 30, trên đường Nguyễn Xí, cả nhóm thấy anh Trần Minh Tuấn và Lê Công Tiến Hào (cán bộ Công an phường Hòa Minh) đang trên đường tuần tra. Thoại rút dao uy hiếp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hai anh công an bắt giữ Nhân tại hiện trường cùng hai xe máy. 

Sau một đêm, Thoại và Vinh bị bắt. Cả nhóm thừa nhận cùng nhau tìm những nạn nhân tại các khu vực tối, ít người qua lại để cướp tài sản tiêu xài cá nhân. 

Công an kêu gọi, ai là nạn nhân của những vụ việc tương tự đến trình báo. 

* Venezuela sẵn sàng tự vệ nếu Mỹ kích hoạt hiệp ước Quốc phòng 1947

Chính phủ Venezuela ngày 13-9 tuyên bố sẵn sàng tự vệ sau khi Mỹ viện dẫn Hiệp ước quốc phòng 1947 để gia tăng áp lực quân sự chống lại nước này.

Theo Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza, Venezuela sẵn sàng tự vệ nếu bị xâm chiếm. Ông đồng thời kêu gọi các nước trong khu vực phản đối một cách mạnh mẽ những mối đe dọa đối với hòa bình và toàn vẹn của các dân tộc Mỹ Latinh.

Hồi đầu tuần, Mỹ và một số đồng minh đã thông báo sẽ kích hoạt Hiệp ước Hỗ trợ Đối ứng Liên châu Mỹ (TIAR). Hiệp ước này được 19 nước ở Mỹ Latinh ký kết năm 1947, với cam kết bảo vệ lẫn nhau giữa các nước trong khu vực. 

Năm 2012, cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã tố cáo đây là một công cụ phục vụ lợi ích của Mỹ và tuyên bố rút nước này khỏi hiệp ước, cùng với Ecuador, Bolivia và Nicaragua.

* Tokyo thử nghiệm tạo tuyết giả

Ban tổ chức Thế vận hội 2020 thử nghiệm tuyết giả ở Tokyo ngày 13-9, với hy vọng khán giả cảm thấy dễ chịu hơn trong thời tiết nóng nực.

“Khán giả" là các tình nguyện viên ướt sũng ngay sau khi khoảng 300 kg tuyết giả rơi xuống sân vận động và mặt sân trở nên trơn trượt khiến một phóng viên bị ngã.

Các tình nguyện viên trải nghiệm tuyết giả ở Tokyo ngày 13/9. (Ảnh: AFP)

Thế vận hội mùa hè 2020 dự kiến diễn ra từ 24-7 đến 9-8 năm sau tại thủ đô Nhật Bản. Nước chủ nhà được Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach khen ngợi là bên chuẩn bị cho thế vận hội tốt nhất từ trước tới nay.

Tuy nhiên, sự nóng bức và ngột ngạt của Tokyo vào mùa hè làm “đau đầu” ban tổ chức. Hồi tháng 8, một vận động viên Pháp phải nhập viện do nghi ngờ bị say nắng và phàn nàn về nhiệt độ nước của bộ môn bơi khi tham dự sự kiện thử nghiệm cho Thế vận hội tại Tokyo. Nhiều vận động viên cũng bị ốm trong một cuộc thi chèo thuyền thử.