[Audio 14-8-2018] Điều động, bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật làm Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Điều động, bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật làm Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; Hé lộ lý do con rể sát hại 3 người trong một gia đình ở Tiền Giang; Bị khai trừ Đảng vì quấy rối tình dục nữ đồng nghiệp; Tổng thống Philippines sa thải một loạt sĩ quan quân đội cấp cao tham nhũng; Nga xử 37 năm tù cho 2 tay súng tấn công khiến 84 binh sĩ nước này tử trận.

Bản tin phát thanh ngày 14-8-2018

* Điều động, bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật làm Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông

Ngày 13-8, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát giao thông và thông báo các quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tân Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng

Theo đó, ngày 10-8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đảm nhận cương vị Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định giữ nguyên chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đối với các đồng chí: Thiếu tướng Trần Quốc Trung; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuấn; Đại tá Lê Xuân Đức; Đại tá Đỗ Thanh Bình; Đại tá Vũ Ngọc Dũng; Đại tá Nguyễn Văn Minh; Đại tá Trần Thanh Trà; Thượng tá Đinh Thế Anh.

* Hé lộ lý do con rể sát hại 3 người trong một gia đình ở Tiền Giang

Trong vụ sát hại 3 người trong một gia đình ở Tiền Giang, nghi can được xác định là Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê Đồng Tháp). Khi kiểm tra trong cốp xe của nạn nhân, cảnh sát phát hiện lá đơn ly hôn của chị này và nghi can đã được soạn sẵn. Đây được cho là lý do khiến tên Khoa nhẫn tâm xuống tay sát hại 3 người trong gia đình nhà vợ.

Người thân của các nạn nhân đau đớn, bàng hoàng

Trước đó, vào sáng 13-8, người dân ở xã Tam Hiệp (Châu Thành, Tiền Giang) phát hiện thiếu nữ hàng xóm bò từ trong nhà ra đường cầu cứu.

Người dân tri hô giúp đỡ, sau đó chạy vào trong thì phát hiện chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24) và bà Lê Thị Hoa (44 tuổi, mẹ chị Ngân) tử vong ở phòng ngủ, con gái chị Ngân (5 tuổi) nằm chết ngoài gốc dừa. Các nạn nhân đều có dấu hiệu bị siết cổ. Người thoát nạn là em gái chị Ngân.

* Bị khai trừ Đảng vì quấy rối tình dục nữ đồng nghiệp

Chiều 13-8, tại phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong (Quảng Trị), Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ Triệu Phong công bố quyết định khai trừ Đảng với ông Nguyễn Bình Triệu (39 tuổi) với lý do vào sáng 21-6 đã có "hành vi quấy rối tình dục nữ đồng nghiệp".

Trước đó, nữ công chức làm việc tại phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong trình báo vào ngày 21-6 đã bị ông Triệu dùng sức mạnh ôm, hôn và có nhiều hành động khiếm nhã. Nạn nhân cố thoát khỏi phòng nhưng bị ghì lại vào ghế. Ít phút sau, nữ công chức thoát ra ngoài với áo quần xộc xệch, môi bị rách, có vết lằn ở cổ và vết xước trên tay.

Điều tra sự việc, Công an huyện Triệu Phong kết luận ông Triệu chỉ trêu ghẹo, sàm sỡ mà “không nhằm mục đích quan hệ tình dục”, vì thế không đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm. Công an huyện đã xử phạt hành chính đối với ông Triệu, với số tiền phạt 200.000 đồng.

* Tổng thống Philippines sa thải một loạt sĩ quan quân đội cấp cao tham nhũng

Tổng thống Philippines Rodrigo R. Duterte vừa ra quyết định sa thải ít nhất 20 quan chức cấp cao và nhân viên thuộc Các lực lượng vũ trang Philippines (AFP) về cáo buộc tham nhũng tại Trung tâm Y tế V. Luna ở thành phố Quezon.

Các hoạt động tham nhũng bao gồm mua thiết bị bất thường, giao dịch gian lận, mua sắm các hợp đồng không có thật, chia hợp đồng để phá vỡ quy trình đấu thầu bắt buộc và hình thành các nhà cung cấp ảo. Trong đó, chỉ riêng một vụ chuyển nhượng "ma" cũng đã lên tới 1,49 triệu peso (khoảng 28.000 USD).

Hai cái tên bị xử lý kỷ luật và công khai danh tính là Tư lệnh Bộ chỉ huy dịch vụ y tế AFP (AFPHSC), Chuẩn tướng Edwin Leo Torrelavega; Đại tá Antonio Punzalan người đứng đầu Trung tâm Y tế V. Luna.

* Nga xử 37 năm tù cho 2 tay súng tấn công khiến 84 binh sĩ nước này tử trận

Tòa án Quân sự Vùng liên bang Bắc Kavkaz của Nga đã kết thúc phiên tòa xét xử 2 đối tượng Ushayev (46 tuổi) và Ruslan Namatov (48 tuổi). Trước đó, vào tháng 2-2000, 2 đối tượng người Chechnya này đã tham gia cuộc tấn công các binh sĩ thuộc Lực lượng Đổ bộ Đường không Nga khiến 84 lính Nga tử trận.

Hai nghi phạm (đứng sau) phải ngồi trong khu vực cách ly khi nghe phán quyết

Tòa ra phán quyết xử Ushayev chịu 19 năm tù, Namatov chịu 18 năm tù. Cả 2 bị cáo đều phải chấp hành hình phạt với chế độ giam giữ nghiêm ngặt.