Audio 14-6: Nghi án em chồng sát hại chị dâu giữa đường

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Triệu tập 2 người liên quan đến vụ lột đồ, đổ nước mắm lên người cô gái; Tạm giữ hình sự 18 đối tượng cầm đầu gây rối ở Đồng Nai; Một người phụ nữ bị chặn đường sát hại thương tâm; Hai miền Triều Tiên tổ chức đàm phán quân sự sau hơn 10 năm...

Bản tin phát thanh ngày 14-6-2018.

*Liên quan đến việc một cô gái trẻ bị nhóm phụ nữ lột đồ, dội nước mắm, ớt bột lên người giữa phố (ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) vào tối 12-6, Công an TP Thanh Hóa cho biết đã triệu tập 2 đối tượng để làm rõ. Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết đây là vụ đánh ghen, cơ quan điều tra đang lấy lời khai của các đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc.

Hình ảnh cô gái bị lột đồ, đổ nước mắn lên người.

*Ngày 14-6, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết cơ quan này đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng cầm đầu, lợi dụng các cuộc tập trung đông người của người dân để gây rối trật tự công cộng. Những ngày qua, các đối tượng đã lợi dụng kích động, lôi kéo, cổ vũ nhiều người tham gia hò hét, trưng băng rôn, biểu ngữ gây náo loạn một số tuyến đường ở TP Biên Hòa. Những đối tượng còn hò hét và chặn các phương tiện giao thông qua lại khu vực này gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ. 

*Một người phụ nữ đang đi trên đường bất ngờ bị đối tượng nam giới dùng dao đâm vào người dẫn đến tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 13-6, trên đường Lê Hoàn, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Nạn nhân là Nguyễn Thị T. (SN 1971). Nghi phạm là em chồng nạn nhân tên Nguyễn Duy Doanh (SN 1977) bị bắt giữ ngay sau đó. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Hiện trường vụ án người phụ nữ bị đâm thương vong giữa đường.

*Một tuần kể từ khi hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm vụ án tai biến y khoa do chạy thận làm chết 9 người tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cơ quan điều tra đã nhận hồ sơ và bắt đầu điều tra bổ sung.

Sau khi Tòa trả hồ sơ, ông Trương Quý Dương - nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã từ nước ngoài trở về Việt Nam. Luật sư Đặng Xuân Cường – Công ty Luật Trương Anh Tú đã có những phân tích liên quan đến thời hạn điều tra bổ sung vụ án và một số vấn đề liên quan đến ông Trương Quý Dương.

Theo luật sư Đặng Xuân Cường, việc ông Trương Quý Dương có bắt buộc phải có mặt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm tới đây hay không, tùy thuộc vào việc cơ quan cảnh sát điều tra xác định tư cách tham gia tố tụng của ông này và quan điểm đánh giá của HĐXX. 

*Ngày 14-6, Hàn Quốc và Triều Tiên dự kiến tổ chức cuộc đàm phán quân sự cấp cao đầu tiên sau hơn 10 năm nhằm thảo luận về các cách thức xoa dịu căng thẳng giữa hai miền. Đây sẽ là cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai bên kể từ sau cuộc gặp lần cuối vào tháng 12/2007. 

 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Cuộc đàm phán cấp tướng cũng dự kiến tập trung thảo luận về việc khôi phục đường dây liên lạc quân sự hai miền, tổ chức đàm phán quân sự thường xuyên và thiết lập đường dây nóng giữa các nhà lãnh đạo quân sự.

*Với tỷ lệ 327 phiếu ủng hộ và 126 phiếu chống, Hạ viện Anh ngày 13-6 đã bỏ phiếu bác đề xuất Anh sẽ ở lại trong Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) năm 2019. 

Những người ủng hộ Anh ở lại EEA cho rằng điều này sẽ giúp Anh giữ được quan hệ gần gũi nhất có thể với EU mà vẫn không phải là thành viên của khối này, vì vậy Anh sẽ có đầy đủ các quyền tham gia vào thị trường đơn lẻ này.