AUDIO [14-3-2019] Facebook không chỉ bị trục trặc ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Facebook không chỉ bị trục trặc ở Việt Nam mà trên toàn cầu; Con rể đi săn, bắn nhầm bố vợ tử vong tại chỗ; Nhân viên thân tín mở trộm cửa nhà bà chủ, lấy gần 40 triệu đồng; Ba người bị đất vùi thiệt mạng khi mót thiếc; Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cấm bay với Boeing 737 Max; Malaysia đóng cửa hàng chục trường học do nghi rò rỉ hóa chất.

Facebook không chỉ bị trục trặc ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu

Từ 23h ngày 13-3, một số dịch vụ của mạng xã hội lớn nhất thế giới như Facebook, Instagram đều hoạt động không ổn định.

Trong khi người dùng vẫn có thể mở các nền tảng này và thực hiện một số thao tác cơ bản nhưng gặp khó khăn khi gửi tin nhắn hay đăng thông tin, bình luận, nhất là không thể chia sẻ ảnh, video.

Sự cố xảy ra trên diện rộng, trong đó Việt Nam ảnh hưởng ở mức trung bình (vàng nhạt)

Sự cố xảy ra trên diện rộng, trong đó Việt Nam ảnh hưởng ở mức trung bình (Mức độ ảnh hưởng từ ít đến nhiều thể hiện qua các màu vàng nhạt - vàng - cam - đỏ.) Hiện tượng diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới từ châu Mỹ, châu Âu tới châu Á.

Sự cố lần này được đánh giá là kéo dài nhất và trên diện rộng nhất, khi đã hơn 8 giờ trôi qua nhưng nhiều người vẫn không thể sử dụng Facebook. Facebook đã thừa nhận sự cố và cho biết đang khắc phục.

Con rể đi săn, bắn nhầm bố vợ tử vong tại chỗ

Ngày 13-3, CAH Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc con rể đi săn bắn nhầm phải bố vợ dẫn đến tử vong.

Theo đó, khoảng 8h sáng ngày 12-3, người dân xã Nậm Mả báo tin anh Dơ trong khi đi săn đã bắn trúng bố vợ là ông Hoàng A Lù (53 tuổi) tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Văn Bàn đã khẩn trương đến khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ. Theo thông tin điều tra, trước đó, anh Dơ và ông Lù rủ nhau đi săn ở khu vực giáp ranh địa bàn tỉnh Sơn La. Trong quá trình săn bắn, anh Dơ lầm tưởng bố vợ là thú rừng nên đã nổ súng, khiến ông Lù tử vong tại chỗ. Khẩu súng Dơ bắn trúng bố vợ tử vong là súng kíp tự chế.

Nhân viên thân tín mở trộm cửa nhà bà chủ, lấy gần 40 triệu đồng

Ngày 13-3, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố bị can với Trần Thị Minh (49 tuổi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Bị can Minh

Là nhân viên cửa hàng bán đồ ăn ở phố Bát Đàn (quận Hoàn Kiếm), Minh được bà chủ tin tưởng, thường đưa chìa khóa về nhà ở quận Tây Hồ lấy đồ. Sáng 5-3, Minh lấy trộm chìa khóa nhà bà chủ lấy trộm được gần 37 triệu đồng.

Sau đó, Minh tạo hiện trường giả bằng việc không khóa cửa rồi mang ổ khóa vứt vào bãi rác. Chùm chìa khóa được trả về vị trí cũ. Một tiếng sau khi Minh rời đi, chủ cửa hàng phát hiện sự việc và trình báo cảnh sát. Trước cơ quan chức năng, Minh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ba người bị đất vùi thiệt mạng khi mót thiếc

Khoảng 15h ngày 13-3, anh Lương Văn Tuấn (42 tuổi), chị Lương Thị Hảo (37 tuổi, vợ anh Tuấn) và chị Sầm Thị Hải (32 tuổi) đều trú xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) tới khu vực mỏ thiếc đã hết phép ở xã Châu Thành (Quỳ Hợp) để đào mót.

Nhóm người này đang chui vào một cửa hầm trước đây công nhân từng khai thác thì bất ngờ bị đất sập khiến cả ba bị chôn vùi.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cho biết sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không mót quặng trái phép, tránh tai nạn.

Mỏ thiếc nơi nhóm người gặp nạn được cấp phép cho một doanh nghiệp từ năm 2010, đến 2015 thì hết hạn khai thác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cấm bay với Boeing 737 Max

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13-3 đã ra sắc lệnh khẩn cấp yêu cầu ngừng ngay việc sử dụng tất cả máy bay Boeing 737 Max tại Mỹ, vài ngày sau vụ tai nạn thảm khốc tại Ethiopia làm toàn bộ 157 người trên khoang thiệt mạng.

Ông Trump ra lệnh ngừng ngay việc sử dụng tất cả máy bay Boeing 737 Max tại Mỹ

Boeing cho biết hãng hoàn toàn tin tưởng vào sự an toàn của Boeing 737 Max, nhưng sau khi cân nhắc thận trọng và để trấn an công chúng, hãng đã quyết định tạm thời ngừng sử dụng toàn bộ loại máy bay này.

Động thái mới nhất trên được đưa ra theo sau hàng loạt quốc gia tạm ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 Max. Đến hôm qua, chỉ còn Mỹ và Canada cho phép 737 Max hoạt động.

Malaysia đóng cửa hàng chục trường học do nghi rò rỉ hóa chất

Ngày 13-3, nhà chức trách Malaysia đã tạm đóng cửa 34 trường học sau vụ nghi rò rỉ hóa chất tại bang Johor, miền Nam nước này hồi tuần trước khiến hơn 200 học sinh, giáo viên và nhân viên trường học phải nhập viện do ngộ độc hóa chất.

Bộ trưởng Giáo dục Malaysia đã chỉ thị tạm đóng cửa 34 trường học trong phạm vi bán kính 3km kể từ địa điểm nghi là bị rò rỉ hóa chất.

Giới chức môi trường nước này cho biết, đã điều tra vụ việc và đã xác định được nghi phạm đổ hóa chất xuống sông gây nhiễm độc hóa chất cho hàng trăm người, có thể đối tượng này sẽ chịu mức án 5 năm tù giam.

Tin cùng chuyên mục