[Audio 14-09-2018] Đồng loạt kiểm tra phản ứng của lái xe với ma túy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chủ nhà thoát chết dù trúng 2 viên đạn; Công an Hà Tĩnh đồng loạt kiểm tra phản ứng của người lái xe với ma tuý; Rơi từ xe nâng cao gần 15 m, hai công nhân tử vong; Tai nạn kinh hoàng, xe tải đâm liên tiếp nhiều xe máy; Hai miền Triều Tiên khai trương văn phòng liên lạc liên Triều; Phái bộ ngoại giao Palestine tại Mỹ chính thức ngừng hoạt động…

· Chủ nhà ở TP.HCM thoát chết dù trúng 3 viên đạn

Cơ quan CSĐT – CAH Hóc Môn, TP.HCM hiện đang điều tra vụ truy sát bằng súng, xảy ra ngày 13/9 tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Nạn nhân là anh Phan Văn Hoàng, 34 tuổi, trú tại địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 13/9, anh Hoàng đang ngồi uống rượu tại nhà thì bất ngờ, một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa màu xanh, cầm túi nylon đen ở ngoài xông vào, rút súng bắn anh Hoàng 3 phát rồi chạy ra ngoài phóng lên xe máy tẩu thoát.

Anh Hoàng bị trúng 2 viên đạn vào hông và bụng nhưng được cấp cứu kịp thời nên không bị nguy hiểm đến tính mạng. Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

· Công an Hà Tĩnh đồng loạt kiểm tra phản ứng của người lái xe với ma tuý

Công an thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) lần đầu tiên sử dụng thiết bị kiểm tra dương tính chất ma túy với người tham gia giao thông.

Thiết bị thử phản ứng của lái xe với ma túy sẽ được ứng dụng rộng rãi

Thiết bị kiểm tra có thiết kế nhỏ gọn, được kết nối với máy in. Người tham gia giao thông ngậm thiết bị và sau một phút kết quả sẽ được thông báo. Nếu phát hiện có chất ma túy, thiết bị sẽ tiếp tục phân tích kết quả để cho ra hàm lượng, từ đó có căn cứ để xử lý.

Thời gian tới, CAT Hà Tĩnh sẽ phối hợp với các lực lượng kiểm tra tất cả các ngày trong tuần, đặc biệt vào giờ cao điểm. Theo đó, bất kỳ người tham gia giao thông nào cũng có thể bị kiểm tra.

· Rơi từ xe nâng cao gần 15 m, hai công nhân tử vong

Khoảng 15h ngày 13/9, tại khu vực bãi kéo tàu của Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines (Quảng Ninh), hai công nhân đang đứng trên cabin xe nâng (cao 14,5 m) thì có lệnh di chuyển tàu xuống mặt nước. Tàu đang được di chuyển bỗng va chạm vào xe nâng khiến xe bị lật, hai công nhân văng xuống đất tử vong tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

· Tai nạn kinh hoàng, xe tải đâm liên tiếp nhiều xe máy

Khoảng 7 giờ 25 ngày 14.9, dưới chân cầu Nguyễn Trung Trực nằm trên đường Trần Hưng Đạo (P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang) xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khi một chiếc xe tải mang BKS 67C - 033.05 bất ngờ đâm liên tiếp hàng loạt xe máy trên đường.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an TP.Long Xuyên, Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh An Giang đã có mặt ở hiện trường xử lý vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên quốc lộ 91 ngay giờ cao điểm. Lực lượng công an đã tiến hành giải tỏa, phân luồng, điều hướng dòng phương tiện lưu thông để giảm tải ùn ứ.

· Hai miền Triều Tiên khai trương văn phòng liên lạc liên Triều

Ngày 14/9, hai miền Triều Tiên đã chính thức khai trương Văn phòng Liên lạc liên Triều nhằm thúc đẩy trao đổi xuyên biên giới và liên lạc giữa hai bên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết lễ khai mạc văn phòng liên lạc chung giữa hai miền đã diễn ra tại thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên với khoảng 50 người mỗi bên tham dự.

Phát biểu tại sự kiện này, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho biết văn phòng liên lạc chung liên Triều là kênh thông tin liên lạc giữa hai nước trong kỷ nguyên hòa bình mới.

Toàn cảnh Khu công nghiệp chung Kaesong giữa hai miền Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

· Phái bộ ngoại giao Palestine tại Mỹ chính thức ngừng hoạt động

Ngày 13/9, phái bộ ngoại giao Palestine ở Washington đã ngừng hoạt động sau yêu cầu từ phía Mỹ nhằm gây sức ép buộc Palestine tham gia các cuộc hòa đàm với Israel. Đây là động thái mới nhất sau một loạt quyết định gây khó dễ của chính quyền Mỹ đối với Palestine thời gian gần đây.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Facebook, người đứng đầu phái bộ của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tại Washington cho biết, ngày 13/9 là thời hạn chót mà Mỹ đã đặt ra đối với việc đóng cửa phái bộ.

Ông chỉ trích việc Mỹ ra lệnh đóng của phái bộ PLO, coi đây là hành động "đáng tiếc và mang tính thù địch."