[AUDIO 13-4-2019] Vụ hỏa hoạn khiến 8 người chết: Nguyên nhân do chập điện

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vụ hỏa hoạn khiến 8 người chết: Nguyên nhân do chập điện; Giả thủ phạm bắt cóc trẻ em để tống tiền; “Tú Bà” Đà Nẵng trả lương tháng 4 triệu đồng cho gái bán dâm; Bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn; EU đồng ý gia hạn Brexit đến ngày 31-10; Đặc nhiệm Nga nổ súng diệt hai phần tử IS âm mưu khủng bố ở Siberia.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Vụ hỏa hoạn khiến 8 người chết: Nguyên nhân do chập điện

Báo cáo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chiều 12-4 xác định chập điện là nguyên nhân gây ra vụ cháy 4 nhà xưởng (gồm xưởng lạnh, xưởng làm hạt chống ẩm, kho chứa đồ gỗ và xưởng sản xuất thùng nhựa) lúc 2h15 sáng cùng ngày trên địa bàn phường Trung Văn.

Vụ cháy lớn rạng sáng ngày 12-4 đã gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng 

Trước đó, rạng sáng ngày 12-4, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở đường Đại Linh (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng khiến 8 người thiệt mạng.

* Giả thủ phạm bắt cóc trẻ em để tống tiền 

Ngày 13-4, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã bắt giữ Nguyễn Văn Bảo (33 tuổi, trú Cà Mau) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 30-3, Bảo lên mạng thấy chị Trần Thị Lâm Anh (26 tuổi) đăng thông báo tìm con gái 3 tuổi mất tích từ một năm trước.

[AUDIO 13-4-2019] Vụ hỏa hoạn khiến 8 người chết: Nguyên nhân do chập điện ảnh 2

Nguyễn Văn Bảo bị bắt giữ 

Dù không biết cháu bé ở đâu, Bảo vẫn gọi điện cho chị Lâm Anh, nói đang giữ đứa trẻ tại một địa điểm bí mật, muốn chuộc phải chuyển vào tài khoản 30 triệu đồng. Gia đình chị Lâm Anh chuyển một ít tiền, song không nhận được sự hợp tác của Bảo nên báo công an.

Cảnh sát sau đó đã tìm ra nơi ở của Bảo ở Cà Mau, bắt và di lý về Công an huyện Nghi Xuân.

* “Tú Bà” Đà Nẵng trả lương tháng 4 triệu đồng cho gái bán dâm

Ngày 12-4, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Út Mười (37 tuổi) để điều tra về tội danh Chứa mại dâm.

Trước đó, công an nghi ngờ cơ sở massage của người phụ nữ này trên đường Tôn Thất Đạm có hoạt động mại dâm nên đã mật phục. Tối 25-3, 4 người đàn ông vừa rời cơ sở này đã bị công an triệu tập làm việc.

Nghi phạm Nguyễn Thị Út Mười

Nhóm này thừa nhận vừa mua dâm tại cơ sở massage trá hình. Công an sau đó bắt quả tang một nhân viên đang bán dâm; một khách làng chơi khác đang trả tiền mua dâm cho Út Mười cùng hai nhân viên khác đang chờ khách.

Út Mười khai, được chồng giao làm quản lý cơ sở massage này. Chị ta đã tuyển chọn nhân viên massage, lễ tân, dọn dẹp, bán, soát vé. Gái bán dâm được trả lương cứng 4 triệu đồng một tháng.

* Bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn

Công an TP. Hải Phòng vừa bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ hơn 1kg ma túy "đá" cùng 5.000 viên thuốc lắc được vận chuyển từ Campuchia về Hải Phòng và các tỉnh lân cận để tiêu thụ.

Hai đối tượng Nguyễn Đức Hậu và Trần Quang Huy

Danh tính 2 đối tượng bị bắt trong vụ vận chuyển ma túy này là Trần Quang Huy (SN 1994) và Nguyễn Đức Hậu (SN 1964), cùng trú ở quận Lê Chân, Hải Phòng.  Khám xét nơi ở của Nguyễn Đức Hậu, ban chuyên án thu giữ thêm gần 600 gam ma túy “đá” và hàng chục túi nilon chứa ma túy. 

 Vụ án đang được Công an TP. Hải Phòng điều tra mở rộng.

* EU đồng ý gia hạn Brexit đến ngày 31-10

Ngày 10-4, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí lùi thời hạn ra đi của Anh đến ngày 31-10-2019. Đây là lần thứ 2 EU đồng ý gia hạn Brexit để tạo điều kiện cho chính quyền London thuyết phục quốc hội Anh đồng ý về các điều khoản trong thỏa thuận Brexit.

EU đồng ý gia hạn Brexit cho Anh đến ngày 31-10-2019

Sau 2 năm đàm phán, cho tới nay, Brexit sẽ diễn ra thế nào vẫn là câu hỏi chưa thể trả lời. Vào hôm 29-3, hạ viện Anh đã lần thứ 3 bác bỏ thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May.

Sự bất định này hiện đã gây ra một vài tác động tiêu cực như nhiều công ty tài chính châu Âu đang rời bỏ hoặc ngừng mở rộng ở Anh.

* Đặc nhiệm Nga nổ súng diệt hai phần tử IS âm mưu khủng bố ở Siberia

Lực lượng cảnh sát chống khủng bố Nga ngày 12-4 cho biết đã ngăn chặn thành công âm mưu tấn công của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố Tyumen, phía tây Siberia.

Theo Uỷ ban chống khủng bố quốc gia Nga, nhóm phiến quân ẩn náu trong một ngôi nhà ở Tyumen đã lên kế hoạch tấn công vào các địa điểm đông người của thành phố. Các lực lượng đặc nhiệm Nga lập tức bao vây và tấn công vào ngôi nhà ngay trong đêm.

Khi bị đột kích, nhóm khủng bố không chịu đầu hàng và nổ súng chống trả. Hai phần tử IS bị tiêu diệt sau cuộc đấu súng dữ dội. Không có thương vong nào đối với dân thường và lực lượng đặc nhiệm.