[Audio 13-3-2019] Chủ hiệu cầm đồ dọa bắn chết con nợ để ép trả tiền

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 6 thanh niên bị bỏng vì tẩm xăng lên người lúc uống rượu; Chủ hiệu cầm đồ dọa bắn chết con nợ để ép trả tiền; Hà Nội khuyến cáo không ăn tiết canh, nem chạo từ thịt lợn; Hazard có thể theo Zidane đến Real Madrid; Hàn Quốc tìm cách tiếp cận toàn diện đối với vấn đề Triều Tiên; Nga sẵn sàng nối lại kênh giao lưu nghị viện với Mỹ…

* 6 thanh niên bị bỏng vì tẩm xăng lên người lúc uống rượu

Chiều 12-3, nhóm thanh niên đến bãi đất trống ở xã Vĩnh Lương TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngồi nhậu. Khi ngà say, họ thách thức nhau rồi mua xăng tẩm lên người cả nhóm.

Cảnh sát cho hay, lúc sau, lửa từ bếp than gần đấy bén vào 6 người, bốc cháy toàn thân. Nhiều người phát hiện hô hoán dập lửa, đưa họ đi cấp cứu.

Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cho biết, các bệnh nhân bị bỏng nặng ở tay, chân, bụng và mặt. Sau khi sơ cứu, hai người được chuyển vào TP.HCM.

* Chủ hiệu cầm đồ dọa bắn chết con nợ để ép trả tiền

Ngày 12-3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc khám xét hai hiệu cầm đồ do Trương Văn Hùng làm chủ, thu nhiều hợp đồng vay tiền, giấy biên nhận nợ, khẩu súng ngắn tự chế dạng colt quay... Hùng và 5 người bị tạm giữ.

Trước đó ngày 12-1, Hùng cho anh Tú vay 30 triệu đồng với thoả thuận trả lãi 1,5 triệu đồng mỗi ngày. Tú mới trả được sáu triệu đồng tiền lãi, còn nợ lại gốc.

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi rồi đe dọa con nợ bị bắt

Sau gần hai tháng không đòi được nợ cả gốc lẫn lãi, chiều 6-3, Hùng dẫn đàn em tới nhà Tú, đe đọa, ép viết giấy nợ 100 triệu đồng. Nạn nhân hẹn năm ngày sau trả sẽ trước 30 triệu đồng tiền gốc, 70 triệu tiền lãi trả sau.

Chiều 11-3, đợi không thấy anh Tú mang tiền tới trả, Hùng gọi năm đàn em tới nhà đòi. Cả nhóm ép anh Tú phải trả tổng cộng 112 triệu đồng, dọa sẽ "bắn vỡ sọ" nếu không thanh toán.

* Hà Nội khuyến cáo không ăn tiết canh, nem chạo từ thịt lợn

Chiều 12-3, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Huy Đăng cho biết, toàn thành phố phát hiện 5 ổ dịch tả lợn châu Phi tại khu vực Long Biên, Đông Anh, Hoàng Mai, Gia Lâm và Sóc Sơn. 170 con lợn bị tiêu huỷ.

Hai ngày qua, thành phố không phát hiện ổ dịch mới, tuy nhiên nguy cơ lây lan dịch vẫn rất cao.

Hiện tại đã có 5 ổ dịch tả lợn Châu Phi được phát hiện tại Hà Nội

Theo ông Đăng, lợn khoẻ mạnh trong khu vực có dịch vẫn được tiêu thụ nhưng chỉ được giết mổ, bán thịt trong khu vực đó mà không được vận chuyển ra ngoài để tránh lây lan dịch. Nhà chức trách giao cơ quan thú y lấy mẫu test nhanh ở các lò mổ và chợ truyền thống, nếu dương tính thì đề nghị dừng bán và hủy ngay.

Sở NN&PTNT cũng khuyến cáo, người dân nên nấu chín thịt lợn, tuyệt đối không sử dụng tiết canh, nem chạo, thịt hun khói để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

* Hazard có thể theo Zidane đến Real Madrid

Trong khi CĐV Real Madrid khấp khởi vui mừng trước sự kiện Zinedine Zidane trở lại ghế HLV, thì Chelsea lại đang lo ngay ngáy. Nhà cầm quân người Pháp này từ lâu đã muốn có Eden Hazard trong đội hình, còn tiền vệ người Bỉ từng nhiều lần cho biết muốn được làm việc cùng Zidane.

Zidane và Hazard chưa bao giờ làm việc cùng nhau trong một tập thể, nhưng giữa họ có mối liên hệ đặc biệt. Cựu danh thủ Zidane là thần tượng của Hazard, từ khi ngôi sao người Bỉ này còn là một cậu bé. Về phần mình, Zidane cũng luôn dùng những lời có cánh để nói về Hazard.

Điều đáng lo cho Chelsea là hợp đồng của Hazard chỉ còn thời hạn tới tháng 6/2020. Thời gian qua đội chủ sân Stamford Bridge đã rất nỗ lực thuyết phục ngôi sao người Bỉ ký hợp đồng mới. Họ đã đặt sẵn lên bàn đàm phán hợp đồng với điều khoản lương bổng lên đến 300.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, Hazard vẫn chưa gật đầu với đội chủ sân Stamford Bridge.

* Hàn Quốc tìm cách tiếp cận toàn diện đối với vấn đề Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13-3 cho biết nước này sẽ cố gắng tiến tới phi hạt nhân hóa Triều Tiên, cải thiện quan hệ liên Triều và xây dựng cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên một cách toàn diện trong năm nay.

Hình ảnh do vệ tinh của công ty Digital Globe chụp vào ngày 22-2-2019 cho thấy hoạt động tại bãi phóng Sanumdong của Triều Tiên. (Ảnh: WFSB/TTXVN)

Tổng kết các mục tiêu chính sách lớn trong năm 2019, Bộ trên cho biết Seoul sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong quá trình này trong khi duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Washington.

* Nga sẵn sàng nối lại kênh giao lưu nghị viện với Mỹ

Ngày 12-3, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga cho biết Moskva đang dự định tái thiết lập các kênh tiếp xúc nghị viện với Mỹ nhằm cải thiện quan hệ song phương.

Trong một tuyên bố, Thượng viện Nga cho biết, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko đã tiếp Đại sứ Mỹ tại Moskva Jon Huntsman và hai bên đã thảo luận về quan hệ song phương.

Tại cuộc gặp, ông Matviyenko nhấn mạnh việc làm suy yếu thêm mối quan hệ giữa Nga và Mỹ là trái với lợi ích quốc gia của cả hai nước đồng thời đe dọa ổn định và an ninh quốc tế.

Tuyên bố nêu rõ: "Việc nối lại đối thoại ở tất cả các cấp độ, bao gồm cả kênh nghị viện, là vô cùng quan trọng. Nga sẵn sàng nối lại các kênh giao lưu nghị viện ở nhiều cấp độ".

Thượng viện Nga cũng cho rằng việc cải thiện quan hệ Nga-Mỹ chỉ có thể dựa trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lợi ích của cả hai quốc gia.