[Audio 13-12-2019] Lừa bán 3 thiếu nữ sang Trung Quốc để lấy 30 triệu đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lừa bán 3 thiếu nữ sang Trung Quốc để lấy 30 triệu đồng; Ôm bọc ma túy 2 tỷ đồng bỏ chạy khi bị cảnh sát kiểm tra xe khách; Mâu thuẫn đòi nợ, dùng hung khí truy sát, phá tan xe taxi chở đối thủ; Đi ăn tối, một người đàn ông bị xe container cán tử vong tại chỗ; Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua các nghị quyết ngăn chặn vũ khí hạt nhân; Mỹ cảnh báo leo thang với Iran tại Iraq nằm ngoài tầm kiểm soát…

* Lừa bán 3 thiếu nữ sang Trung Quốc để lấy 30 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn vừa bắt giữ đối tượng Vi Văn Khay (SN 1990, trú tại bản Cam, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông) để điều tra về hành vi mua bán người.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng tháng 3-2016, Vi Văn Khay móc nối với Can Thị Mơ (trú cùng địa phương, hiện đang sinh sống bên Trung Quốc) lừa bán 3 thiếu nữ sang Trung Quốc, và được trả công 30 triệu đồng.

Đối tượng Vi Văn Khay

Cuối tháng 11-2019 vừa qua, 1 trong số 3 cô gái đã lợi dụng nhà chồng sơ hở bỏ trốn về Việt Nam, làm đơn tố cáo Khay.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

* Ôm bọc ma túy 2 tỷ đồng bỏ chạy khi bị cảnh sát kiểm tra xe khách

Sáng 12-12, xe khách biển kiểm soát Lào chạy tuyến Viêng Chăn - Hà Nội khi đi qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cùng lực lượng hải quan, quản lý thị trường yêu cầu dừng kiểm tra hành chính.

Lúc này, bất ngờ một nam thanh niên nhảy xuống xe bỏ chạy nhưng đã bị chặn giữ. Kiểm tra hành lý đối tượng mang theo, lực lượng chức năng thu giữ 49 gói nylon màu xanh, bên trong đựng gần 10.000 viên hồng phiến, trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Nhân thân đối tượng được làm rõ là Vũ Văn Quý, 26 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An. Quý khai được một người lạ mặt thuê vận chuyển từ Lào về Việt Nam giao cho đối tác ở Nghệ An, khi hoàn thành sẽ được trả tiền công.

* Mâu thuẫn đòi nợ, dùng hung khí truy sát, phá tan xe taxi chở đối thủ

Ngày 13-12, Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 nhóm đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Trước đó, tối ngày 9-12, tại địa bàn phường Hương Long, thành phố Huế, do mâu thuẫn trong việc đòi nợ tiền nên đã xảy ra đánh nhau giữa 2 nhóm gồm: Nguyễn Thắng Hùng (35 tuổi, trú tại phường Hương Long) cùng 4 người khác và một nhóm khác gồm Phan Tấn Ngương (35 tuổi, cùng trú tại phường Hương Long) và 3 đối tượng khác.

Cảnh sát đã thu giữ toàn bộ hung khí có liên quan đến vụ án

Khi nhóm của Ngương bỏ chạy, để lại 2 xe máy thì bị nhóm của Hùng đập phá xe hư hỏng. Sau đó, nhóm của Hùng tiếp tục dùng dao, rựa, gậy, đùi gỗ tìm để đánh nhóm của Ngương.

Khi phát hiện Ngương và 3 người cùng đi trên xe taxi, nhóm Hùng đã chặn xe và dùng rựa, dao, đùi đánh, chém làm 2 người bị thương tích nặng và phá xe taxi hư hỏng.

* Đi ăn tối, một người đàn ông bị xe container cán tử vong tại chỗ

Tối 12-12, một vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy đã xảy ra ở Thủ Đức, TP.HCM làm 1 người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 tối 12-12, anh Phùng Đại Nhất (32 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Nam) đi xe máy trên đường số 5 hướng quốc lộ 1A ra quốc lộ 1K, khi đến đoạn thuộc phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM thì xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều.

Hậu quả vụ tai nạn đã khiến anh Nhất ngã ra đường bị bánh xe container cán tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nạn nhân và chiếc xe máy nằm sát lề đường bên phải, xe container dừng phía trước đó 5m.

Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó để phân luồng giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

* Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua các nghị quyết ngăn chặn vũ khí hạt nhân

Ngày 12-12, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết do Nhật Bản bảo trợ, trong đó kêu gọi loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Đây là năm thứ 26 liên tiếp Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết này.

Một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nghị quyết năm nay được đánh giá là không mạnh mẽ bằng những năm trước vì bỏ đi cụm từ “quan ngại sâu sắc” trong phần nội dung đề cập những hậu quả về nhân đạo do việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tổng cộng 160 quốc gia ủng hộ nghị quyết nói trên. Trong số 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Anh và Pháp bỏ phiếu thuận, Trung Quốc và Nga bỏ phiếu chống. Mỹ bỏ phiếu trắng năm thứ hai liên tiếp.

* Mỹ cảnh báo leo thang với Iran tại Iraq nằm ngoài tầm kiểm soát

Giới chức Mỹ đã gia tăng mức cảnh báo về Iran rằng một cuộc xung đột quân sự có thể bùng phát giữa hai nước tại Iraq do các vụ tấn công liên tục vào những mục tiêu có liên quan tới Washington. Phía Mỹ cho rằng thủ phạm gây ra những vụ tấn công là phiến quân được Tehran hậu thuẫn. Iran chưa có phản hồi trước cáo buộc này.

Quân đội Iraq cho biết ngày 12-12, hai quả rocket được phóng vào một căn cứ quân sự gần sân bay Baghdad, nơi có các binh sỹ Mỹ đồn trú. Đây là vụ tấn công thứ 10 kể từ cuối tháng 10. Không có thương vong nào trong vụ tấn công trên.