[Audio 13-10-2019] Tạm giam nam thanh niên đánh đập người tình do mâu thuẫn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tạm giam nam thanh niên đánh đập người tình vì mâu thuẫn; Cảnh sát bao vây trường gà trong khu vườn vắng; Người đàn ông nằm trước trạm xăng bị xe container cán chết trong đêm; Không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ; Sập khách sạn đang thi công tại Mỹ; Chính phủ Pháp ngừng bán tất cả vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ…

* Tạm giam nam thanh niên đánh đập người tình do mâu thuẫn

Cơ quan CSĐT – CAT Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Kiên, (SN 1988), trú tại xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo đó, trong thời gian làm công nhân cho một công ty xây dựng ở Hà Nội, Kiên quen chị Lương Thị Nhung (43 tuổi, quê Sơn Dương, Tuyên Quang). Cuối tháng 8-2019, đối tượng dọn về sống chung với chị Nhung như vợ chồng và hứa hẹn sẽ bán đất ở quê cho chị Nhung 100 triệu đồng. Do xây nhà thiếu tiền nên chị Nhung có đề nghị Kiên hỗ trợ nhưng đối tượng tìm cách nói dối dẫn đến mâu thuẫn.

Đối tượng Nguyễn Văn Kiên

Khoảng 1h30 ngày 15-9, trong khi chị Nhung đang ngủ, Kiên dùng búa đánh chị Nhung gây thương tích. Khi nạn nhân chạy ra khỏi nhà thì Kiên lấy chiếc xe máy của người tình bó trốn xuống TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Đến ngày 9-10, đối tượng Nguyễn Văn Kiên bị công an bắt giữ.

* Cảnh sát bao vây trường gà trong khu vườn vắng

Ngày 12-10, cảnh sát bất ngờ ập vào khu vườn vắng ở xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, bắt quả tang gần 100 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà.

Trong lúc hỗn loạn, nhiều "con bạc" băng đồng tháo chạy nhưng đều bị trinh sát chốt chặn. 92 "con bạc" bị cảnh sát khống chế; hơn 370 triệu đồng, 77 điện thoại, hơn 70 xe máy... và nhiều tang vật khác bị thu giữ.

Cơ quan điều tra cho biết, những đối tượng đánh bạc từ nhiều tỉnh thành thường xuyên tụ tập về đây tổ chức đá gà ăn tiền, bố trí nhiều lớp cảnh giới và thường xuyên thay đổi địa điểm.

* Người đàn ông nằm trước trạm xăng bị xe container cán chết trong đêm

Khoảng 21h30 ngày 12-10, xe container do lái xe Nguyễn Văn Thuần (34 tuổi, trú tại Thái Bình) chạy trên QL 1A hướng quận 12 đi Thủ Đức, khi đến đoạn trạm xăng dầu Quốc Phong (180 QL1A, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM) lái xe cho xe rẽ phải vào trạm xăng thì cán trúng một người đàn ông đang nằm tại vệ đường phía trước cây xăng.

Hiện trường vụ tai nạn

Nạn nhân bị cán chết tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm kẹt dưới bánh xe container, đồ ăn, nước uống cùng 1 chiếc balô cạnh bên.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ.

* Không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã tiến sát đến các tỉnh vùng núi phía Bắc nước ta. Dự báo, ngày và đêm nay (13-10), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi Bắc Bộ. Từ ngày mai (14-10) không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp đẩy dần lên nên ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu cục bộ có mưa to.

Khu vực Hà Nội, từ ngày 14 đến 16-10, có mưa rào và rải rác có giông; đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

* Chính phủ Pháp ngừng bán tất cả vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Reuters, ngày 12-10, Pháp cho biết đã ngừng bán tất cả vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cảnh báo Ankara rằng chiến dịch quân sự mà nước này đang tiến hành tại miền Bắc Syria đe dọa tới an ninh châu Âu.

Tuyên bố chung của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Pháp cho biết: "Với kỳ vọng chiến dịch quân sự này sẽ chấm dứt, Pháp đã quyết định dừng mọi kế hoạch xuất khẩu vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ mà có thể được sử dụng cho chiến dịch này. Quyết định sẽ có hiệu lực ngay lập tức."

Chiến dịch quân sự ''Hòa bình mùa Xuân'' của Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm vào lực lượng người Kurd ở Đông Bắc Syria, bắt đầu từ ngày 9-10-2019 (trong ảnh), đã khiến hàng chục dân thường thiệt mạng và bị thương, hơn 60.000 người phải sơ tán trong chưa đầy một ngày. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuyên bố còn cho biết các bộ trưởng ngoại giao các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ trao đổi quan điểm về vấn đề này trong một cuộc họp sắp tới tại Luxembourg.

* Sập khách sạn đang thi công tại Mỹ

Ít nhất một người đã thiệt mạng, 2 người mất tích và hơn 20 người bị thương khi một khách sạn đang thi công tại thành phố New Orleans, thuộc bang Louisiana của Mỹ đổ sập ngày 12-10.

Sở Cứu hỏa New Orleans cho biết đã nhận được thông tin vào lúc 9h12 sáng cùng ngày (giờ địa phương) về vụ sập khách sạn Hard Rock ở trung tâm thành phố. Phần cấu trúc từ các tầng thứ 6 đến 8 của tòa nhà đã đổ sập.

Lực lượng chức năng tiến hành sơ tán các công nhân tại công trường và những người dân sống trong các tòa nhà lân cận. Theo nhà thầu dự án, hơn 100 công nhân có mặt tại công trường vào thời điểm xảy ra vụ sập trên.