[Audio 13-02-2020] Ba học sinh rủ nhau ra hồ nước chơi, hai em đuối nước thương tâm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bóp cổ vợ đến chết rồi dựng hiện trường giả bị điện giật; Khởi tố 3 tội danh đối tượng ôm lựu đạn cố thủ ở TP.HCM; Hai học sinh lớp 3 chết đuối dưới hồ nước; Hà Nội dự kiến phát khẩu trang tịch thu đã qua kiểm định chất lượng cho học sinh; Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Libya; Hong Kong cho học sinh nghỉ đến giữa tháng 3 vì dịch COVID-19…

* Hai học sinh lớp 3 chết đuối dưới hồ nước

Tối 12-2, chính quyền phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng vừa vớt được thi thể của hai học sinh lớp 3 chết đuối thương tâm dưới một hồ nước ở địa phương này.

Theo thông tin ban đầu, chiều 12-2, ba em học sinh Trần Thanh Tĩnh (9 tuổi), Trịnh Ngọc Quốc Huy (9 tuổi, cùng học lớp 3) và Trần Thị Uyên (10 tuổi, lớp 4 Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường An Phú) rủ nhau đi chơi ở khu vực hồ nước thuộc tổ 5, khối phố Phú Sơn, phường An Phú.

Hai học sinh bị đuối nước thương tâm, gia đình đang lo hậu sự cho các em

Được một lúc các em rủ nhau xuống hồ nước để tắm, chẳng may Tĩnh và Huy bị đuối nước. Bạn nữ đi cùng đã hô hoán người dân đến khu vực này để cứu vớt, tuy nhiên đã muộn. Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, gia đình, người dân cùng lực lượng chức năng đã vớt được thi thể em Tĩnh và Huy.

* Bóp cổ vợ đến chết rồi dựng hiện trường giả bị điện giật

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Lý (SN 1981 trú tại xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo) về hành vi giết người.

Theo điều tra, trước đó hai vợ chồng Lý xảy ra mâu thuẫn. Không chịu được tiếng mắng chửi của vợ là chị Liên, đối tượng đã bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, làm giả hiện trường điện giật bằng cách đặt chị Liên nằm ngửa dưới sàn nhà, rồi tháo mối nối dây điện quạt sưởi, đặt phần dây hở lõi đồng vào lòng bàn tay phải của chị Liên và cắm phích vào ổ điện. Khi thấy thi thể vợ co lại, đối tượng rút phích cắm rồi vờ đi mua cháo, quay về nhà loan báo hàng xóm.

* Khởi tố 3 tội danh đối tượng ôm lựu đạn cố thủ ở TP.HCM

Ngày 12-2, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Duy Chinh (49 tuổi, quê Nam Định) để điều tra về các hành vi Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hôm 30-1, khi bị Công an quận 10 (TP.HCM) kiểm tra hành chính tại trước căn nhà 289 Lý Thái Tổ, Chinh chống đối, sử dụng vũ khí đe dọa lực lượng chức năng rồi tẩu thoát.

Đối tượng Trần Duy Chinh

Bị cảnh sát truy bắt, đối tượng trốn về quê ở Đồng Nai. Đến trưa 2-2, tại khu vực đường mòn thuộc xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành vây bắt Chinh. Đối tượng này sau đó đã dùng súng bắn về phía lực lượng chức năng rồi cướp xe máy bỏ chạy nhưng không thành.

Cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng K54, 2 hộp tiếp đạn. Ngoài ra, Chinh còn cầm theo 2 quả lựu đạn, trong đó một quả là loại dùng luyện tập trong thao trường, quả lựu đạn còn lại là giả.

* Hà Nội dự kiến phát khẩu trang tịch thu đã qua kiểm định chất lượng cho học sinh

Chiều 12-2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì họp Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi họp, đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang tạm giữ gần 600 nghìn chiếc khẩu trang có nguồn gốc từ trong nước lẫn Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Sở Y tế ngay lập tức phối hợp, đánh giá chất lượng 600 nghìn chiếc khẩu trang đã tịch thu. Phân loại lô nào là hàng giả thì tiêu hủy, lô nào là hàng đảm bảo chất lượng thì để phát miễn phí cho học sinh các trường trên địa bàn TP Hà Nội.

* Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Libya

Theo AFP, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 12-2 đã thông qua nghị quyết kêu gọi một “lệnh ngừng bắn lâu dài” tại Libya – quốc gia bị chiến tranh tàn phá đang thực hiện một lệnh ngừng bắn mong manh từ tháng 1.

Nghị quyết do Anh soạn thảo, đã được thông qua với 14/15 phiếu thuận, trong đó đại diện Nga vắng mặt.

Quang cảnh phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Nguồn: TTXVN)

Đây là chủ đề tranh cãi nhiều tuần qua, phản ánh sự chia rẽ sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với tình hình Libya, mặc dù các nhà lãnh đạo thế giới mới đây đã nhất trí chấm dứt mọi sự can thiệp của nước ngoài cũng như triển khai một lệnh cấm vận vũ khí vào quốc gia Bắc Phi này.

* Hong Kong cho học sinh nghỉ đến giữa tháng 3 vì dịch COVID-19

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) dự kiến kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh đến hết 16-3, thay vì ngày 2-3 như lịch trước đó.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), Hong Kong sẽ gia hạn thời gian nghỉ học tại các trường học đến 16-3, cũng như gia hạn thời gian làm việc tại nhà cho công nhân viên chức. Đây là nỗ lực kiểm soát sự lây lan của bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra (COVID-19).

Theo nguồn tin tiết lộ cho SCMP, người đứng đầu cơ quan giáo dục Hong Kong Kevin Yeung Yun-hung thông báo quyết định này vào sáng nay, 13-2. Các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học phổ thông sẽ tiếp tục đóng cửa thêm 2 tuần so với thời hạn dự kiến 2-3.