Audio 12-7-2018: Hàng trăm cảnh sát vây bắt đại gia - trùm cá độ bóng đá trong đêm

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Công an vây bắt đại gia - trùm cá độ bóng đá ở TP.HCM; Người đàn ông vào trường học nhảy lầu tự tử; Phá ổ nhóm tổ chức cá độ bóng đá liên tỉnh; Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi các nước NATO tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng…

Bản tin phát tin phát thanh 12-7-2018.

*Sáng 12-7, ít nhất 9 nghi can trong đường dây cá độ bóng đá trực tuyến do Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, quê Bắc Giang) cầm đầu, bị trinh sát Phòng 4 (C45, Cục cảnh sát Hình sự, Bộ Công an) áp giải về trụ sở để lấy lời khai.

Những người này bị bắt đêm qua, khi hàng trăm cảnh sát hình sự phối hợp cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đồng loạt ập vào các địa điểm cờ bạc tại Bình Dương, Tây Ninh, TP HCM... Bình và một số đàn em bị bao vây, khống chế tại quán cà phê ở quận 12. Khám xét các địa điểm này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá qua Internet. Một lượng lớn ngoại tệ, hàng trăm triệu đồng, 3 ôtô Lexus và Maserati... bị niêm phong. Nhà chức trách xác định, Bình tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng từ năm 2014. Thời gian diễn ra World Cup, lượng người chơi tăng đột biến, tiền cá cược mỗi trận lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cảnh sát bao vây trùm các độ bóng đá ở TP.HCM.

*Khoảng 5h sáng 12-7, khi đi tắt hệ thống điện chiếu sáng, bảo vệ trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP. Quảng Ngãi) phát hiện một người đàn ông nằm chết trong sân trường sát dãy phòng học phía Bắc. Vụ việc nhanh chóng được báo cáo với cơ quan công an.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng công an xác định nạn nhân là ông V.V.T. (50 tuổi, trú phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi). Tại khu vực hành lang lầu 4 tương ứng với vị trí nạn nhân nằm dưới đất có một đôi dép, một bao thuốc lá và lon nước yến đã sử dụng. Bước đầu lực lượng chức năng xác định ông T. tự tử nên đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức an táng.

*Ngày 12-7, Công an quận Hồng Bàng cho biết vừa phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng điện thoại viễn thông gồm 12 đối tượng do Nguyễn Văn Đức 54 tuổi, ở 1/347 đường 5 cũ; Trần Xuân Thái 29 tuổi ở số 6, đường Trương Văn Lực, Cam Lộ 4, cùng phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng cầm đầu.

Hai đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá.

Kết quả ban đầu xác định, đường dây này đã hoạt động từ năm 2016, có phạm vi rộng (liên tỉnh) với những thủ đoạn rất tinh vi. Số tiền đánh bạc mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ đồng. Chỉ tính riêng từ đầu mùa World Cup đến thời điểm này đã xác định số tiền thanh toán lên đến 15 tỷ đồng.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11-7, giục các nước đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết chi 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP) cho quốc phòng, cao gấp đôi so với mục tiêu 2% hiện nay. Theo tin từ CNBC, Nhà Trắng đã xác nhận việc ông Trump đưa ra yêu cầu trên tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels, Bỉ.

Tiếp đó, trong một dòng trạng thái (tweet) đăng trên mạng xã hội Twitter, ông Trump đòi các nước NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP "ngay lập tức", thay vì thời hạn 2024 như NATO đã thống nhất trước đó.

*Đài Sputnik đưa tin, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Vladimir Omelyan đã đề xuất áp đặt biện pháp trừng phạt các cảng Nga ở Biển Đen. Theo ông Omelyan, động thái này là phản ứng đối với việc Nga bắt giữ các tàu đi đến các cảng Ukraine.

Ukraine đề xuất áp đặt biện pháp trừng phạt các cảng Nga ở Biển Đen.

Phát biểu trên kênh truyền hình 112 Ukraine, ông Omelyan nêu rõ: Ukraine phải thực hiện các biện pháp tương ứng. "Chúng tôi đã trình đề xuất của mình, chúng tôi cũng đã thảo luận điều này hôm qua tại Strasbourg với các đồng nghiệp tại Liên minh châu Âu (EU) và đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi". Ông Omelyan cho rằng những biện pháp trừng phạt nói trên cần được các nước châu Âu ủng hộ.