[Audio 12-2-2019] Hai nữ nhân viên gác chắn tàu dũng cảm cứu cụ bà trước mũi tàu hỏa

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hai nữ nhân viên gác chắn tàu dũng cảm cứu cụ bà trước mũi tàu hỏa; TP.HCM đặt mục tiêu chạy tuyến metro đầu tiên trước quý 4-2020; Bắt giữ kẻ gửi mìn để trả thù chủ nợ ở TP.HCM; Hai vợ chồng ở Đăk Lăk tử vong với nhiều vết thương; Nga hợp tác quân sự cùng Thổ Nhĩ Kỳ trên chiến trường Syria; Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 được kỳ vọng giúp mở cửa trở lại khu công nghiệp liên Triều.

Bản tin phát thanh ngày 12-2-2019

* Hai nữ nhân viên gác chắn tàu dũng cảm cứu cụ bà trước mũi tàu hỏa

8h15 ngày 12-2, tại trạm gác chắn trên đường Nguyễn Thành Phương (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã xảy ra một sự việc khiến nhiều người "thót tim".

Ở thời điểm trên, các nhân viên kéo gác chắn để đoàn tàu chạy hướng Nam - Bắc chuẩn bị đi qua, thì một bà cụ bất ngờ lẻn qua gác, định băng qua đường ray.

Hai nữ nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người ngay trước mũi tàu hỏa

Do vội nên bà cụ bị vấp ngã, đúng lúc đoàn tàu lao tới gần. Hai nữ nhân viên gác chắn là các chị Đỗ Thị Lan (30 tuổi) và Nguyễn Thị Minh (34 tuổi) đã không quản nguy hiểm, lao nhanh tới kéo bà cụ ra, khiến cả 3 người đều bị ngã ngược lại đường ngay khi đoàn tàu chạy tốc độ cao đến. May mắn cả 3 người không bị thương.

Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tuyên dương và khen thưởng 2 nữ nhân viên dũng cảm trên.

* TP.HCM đặt mục tiêu chạy tuyến metro đầu tiên trước quý 4-2020

Trong thời gian qua, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) của TP.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn nên ảnh hưởng tiến độ thi công. Do đó, năm 2019 thành phố quyết tâm tăng tốc để chạy tàu thử nghiệm trước tháng 10-2020.

Vì nhiều bất cập, hạn chế trong thiết kế, phê duyệt dự án đầu tư, tuyến metro số 1 của TP.HCM đã không thể hoàn thành như dự kiến. Trong khi đó, tuyến metro số 2 cũng được phía thi công xin chậm về đích đến 4 năm (dự kiến 2024). Cả 2 dự án đều trong tình trạng chờ cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Trong khi tuyến metro số 1 “đội vốn” từ 17.400 tỷ đồng lên hơn 47.300 tỷ đồng thì tuyến số 2 tăng từ 1,374 tỷ USD lên 2,173 tỷ USD (tăng thêm 58%).

* Bắt giữ đối tượng gửi mìn để trả thù chủ nợ ở TP.HCM

Ngày 12-2, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) bắt Lưu Văn Tín (34 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, chiều 3-2 (29 Tết), chị Trâm (30 tuổi, trú đường Nguyễn Văn Yến, phường Tân Thới Hoà) nhận được hộp quà do nhân viên giao hàng mang tới.

Chị Trâm mở ra thấy chiếc micro karaoke (trị giá khoảng hơn 100.000 đồng). Bật lên không thấy sáng nguồn, chị bế con trai 3 tuổi, mang micro cắm vào nguồn điện. "Món quà" bất ngờ phát nổ khiến mẹ con chị bị bỏng phải nhập viện, tường nhà cháy xém, không gian nồng nặc mùi hóa chất.

Đối tượng Lưu Văn Tín 

Công an vào cuộc điều tra và phát hiện đối tượng thực hiện hành vi gửi mình trả thù là Lưu Văn Tín. Anh trai Tín vay 80 triệu đồng của chồng chị Trâm, trước Tết bị đòi nên Tín tức giận thay anh, và trả thù.

Tìn từng làm thợ điện, hiểu biết về các thiết bị điện tử, gây nổ từ xa. Hắn lấy chiếc micro karaoke đã mua trước đó, pha chế thuốc nổ cài vào, lấy điện thoại khác đặt Grab giao hàng. Chiếc điện thoại này hắn đã ném đi để phi tang.

Mẹ con chị Trâm bị bỏng gần 20%, không nguy hiểm đến tính mạng.

* Hai vợ chồng ở Đăk Lăk tử vong với nhiều vết thương

Chiều 11-2 (mùng 7 Tết), hàng xóm sang nhà anh Nguyễn Văn Nghĩa (39 tuổi) ở xã Cư M'Lan, huyện Ea Súp, chơi. Vào trong, họ phát hiện đồ đạc bị xáo trộn, hai vợ chồng chủ nhà nằm gục trên nền bêtông, xung quanh có nhiều máu.

Người vợ 35 tuổi bị nhiều nhát chém vùng đầu, còn anh chồng có một vết đâm sâu vùng bụng. Cả hai được chuyển đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an tỉnh Đăk Lăk đã phong tỏa hiện trường, làm việc các nhân chứng để điều tra vụ án.

* Nga hợp tác quân sự cùng Thổ Nhĩ Kỳ trên chiến trường Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã thảo luận về sự ổn định của Syria ở Ankara hôm 11-2.

Hai vị bộ trưởng quốc phòng của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tìm được tiếng nói chung

Sau cuộc họp, hai bên đã đồng ý tăng cường phối hợp các hoạt động ở tỉnh Idlib của Syria, đồng thời tăng cường liên lạc tình báo về tình hình ở đó.

* Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 được kỳ vọng giúp mở cửa trở lại khu công nghiệp liên Triều

Các lãnh đạo doanh nghiệp của Hàn Quốc bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên sẽ dẫn tới mở cửa trở lại khu công nghiệp liên Triều.

3 năm trước, Tổng thống Hàn Quốc khi đó là bà Park Geun-hye đã dừng hoạt động khu công nghiệp tại thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên. Hành động này được thực hiện trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiến hành hàng loạt các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Tuy nhiên, Tổng thống Moon Jae-in kế nhiệm muốn mở cửa khu công nghiệp trở lại. Ông đề xuất kêu gọi các quốc gia, trong đó có Mỹ, nới lỏng các trừng phạt đối với Triều Tiên.