Audio 12-10-2017: Nghi phạm hãm hiếp cô gái người Đức ở TP.HCM đã bị bắt

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 18 người bị chôn vùi khi đang ngủ ở Hòa Bình; Nghi phạm hãm hiếp cô gái người Đức ở TP.HCM bị bắt; Nghi án chồng sát hại vợ trong nhà vệ sinh; Ngoại trưởng Triều Tiên đe dọa trút 'mưa hỏa lực' vào Mỹ; Nga hỗ trợ vũ khí cho quân đội Philippines tiêu diệt khủng bố…

Bản tin phát thanh ngày 12-10-2017.

*Sáng 12-10, bờ suối tại xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) bất ngờ sụt lún, kéo theo 7 nhà dân sạt lở, khiến ít nhất 4 ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn cùng 18 người. Lực lượng cứu hộ và công an địa phương đến hiện trường kịp cứu được 3 người sống sót. Các nhân chứng và lực lượng cứu hộ nhận định, còn ít nhất 11 người khác bên dưới. Máy xúc được đưa vào đào bới, tìm kiếm.

Trước đó, ngày 11-10, một trận lũ ống bất ngờ đổ xuống thôn Chiềng, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân (Thanh Hoá). Gia đình anh Vi Văn Chiến (28 tuổi) đang ở trong nhà thì lượng lớn đất đá trên núi ập xuống làm ngôi nhà bị sập. Anh Chiến và đứa con hai tuổi không kịp thoát thân nên bị vùi lấp, tử vong. Cùng thời điểm, tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân cũng xảy ra vụ sạt lở gây sập nhà dân, khiến 1 phụ nữ 43 tuổi tử vong.

Hiện trường vụ sạt lở khiến nhiều người tử vong ở Hòa Bình.

*Ngày 12-10, Công an huyện Nhà Bè bàn giao Akachukwu Donald (33 tuổi, quốc tịch Nigeria) cho Công an TP HCM xử lý theo thẩm quyền. Người đàn ông da màu bị cáo buộc dùng vũ lực hãm hiếp nữ du khách người Đức 23 tuổi.

Theo điều tra, Akachukwu Donald và cô gái gặp nhau ở "phố Tây" Bùi Viện (quận 1). Sau cuộc trò chuyện vui vẻ, hắn rủ cô về chung cư ở huyện Nhà Bè chơi. Tại đây, Akachukwu Donald khống chế cô gái, thực hiện hành vi đồi bại. Khi thoát được ra ngoài, nạn nhân cầu cứu người dân trình báo cảnh sát.

*Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng tại căn nhà trong hẻm thuộc ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Vụ việc được phát hiện vào sáng sớm 11-10, nạn nhân là bà P (tên thường gọi là Lủng, 54 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, sáng 11-10 cháu nội bà P thức giấc đi vệ sinh thì phát hiện bà P nằm thoi thóp trong nhà vệ sinh, trên người có nhiều vết thương, chảy nhiều máu. Người dân xung quanh khu vực đã chạy đến đưa bà P đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng bà P không qua khỏi. Cơ quan Công an đang hướng mũi điều tra vào người chồng của nạn nhân.

Ngôi nhà xảy ra án mạng.

*Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho ngày 11-10 đã đe dọa trút "mưa hỏa lực" vào Mỹ bằng "lực lượng chiến lược chưa từng có." Ông Ri Yong-ho nhấn mạnh: "Ý chí kiên định của mọi quân nhân và người dân Triều Tiên là trút mưa hỏa lực vào Mỹ, nước đã lớn tiếng đòi hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên."

*Ngày 12-10, Đại sứ Nga tại Manila Igor Khovaev xác nhận Moskva sẽ chuyển giao cho phía Philippines 5.000 súng trường, 20 xe tải quân sự và một triệu viên đạn, nhằm hỗ trợ các Lực lượng có vũ trang của Philippines trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Ông Khovaev cho biết: “Nga hoàn toàn ủng hộ (Philippines) trong cuộc chiến chống khủng bố.”

Moskva sẽ chuyển giao cho phía Philippines nhiều vũ khí đạn dược.